Gương mặt trẻ: Chàng thủ khoa tốt nghiệp xuất sắc song ngành

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Với điểm số trung bình 9,12/10 ở ngành kinh doanh quốc tế (chương trình cử nhân tài năng) và 9,02/10 ngành thương mại điện tử, Lê Thanh Hải trở thành thủ khoa tốt nghiệp xuất sắc song ngành của Trường ĐH Kinh tế - Luật TP.HCM năm 2023.

Năm 2019, Hải trúng tuyển ngành kinh doanh quốc tế của Trường ĐH Kinh tế - Luật TP.HCM theo phương thức xét tuyển thẳng.

Kết thúc năm nhất, vì tốc độ học vượt khá nhanh so với kế hoạch và có thể sẽ tốt nghiệp sớm chỉ trong 2 năm rưỡi, Hải có cảm giác đời sinh viên không được trọn vẹn. Vì vậy, Hải quyết định đăng ký học thêm ngành thương mại điện tử vào đầu năm 2 để trau dồi kỹ năng, kiến thức còn thiếu.

Xuất phát điểm là học sinh chuyên văn, năm lớp 11 từng đoạt giải nhì kỳ thi học sinh giỏi quốc gia môn ngữ văn, Hải đã tận dụng thế mạnh này vào 2 ngành học.

Hải là thủ khoa tốt nghiệp xuất sắc song ngành của Trường ĐH Kinh tế - Luật TP.HCM. Ảnh: Tuyết Cẩm

Hải là thủ khoa tốt nghiệp xuất sắc song ngành của Trường ĐH Kinh tế - Luật TP.HCM. Ảnh: Tuyết Cẩm

"Ở ĐH mình được tiếp xúc với những môn học liên quan đến tư duy phản biện, marketing… và chính lợi thế văn chương đã giúp mình học tốt hơn", Hải nói.

Theo Hải, học song ngành có những khó khăn nhất định như: tăng mức học phí, việc phân bổ thời gian học... Nhưng nhờ có kế hoạch kỹ lưỡng nên Hải đã "hóa giải" được những khó khăn ấy, qua đó tiếp thu kiến thức liên ngành bổ ích.

Phương pháp học tập hiệu quả nhất mà Hải áp dụng là cố gắng hiểu bài giảng ngay trên lớp và dành thời gian ở nhà cải thiện kỹ năng, kiến thức khác. Hải cũng luôn đặt ra kế hoạch rõ ràng, khoa học trước mỗi học kỳ. "Mình xem xét phải học bao nhiêu môn nếu học 2 ngành trong 4 năm. Từ đó mình chia đều số môn cho mỗi học kỳ, sắp xếp các môn học để không bị trùng nhau", Hải nói.

Khóa luận tốt nghiệp với chủ đề "Sự ảnh hưởng của hiệu suất logistics lên thương mại quốc tế tại 31 quốc gia châu Á đang phát triển" của Hải đạt 9,0 điểm, được giảng viên đánh giá cao.

Không chỉ học song ngành, chàng trai này còn là thành viên năng nổ trong các hoạt động ngoại khóa của trường, của khoa. "Nhờ tham gia hoạt động ngoại khóa, mình trở nên cởi mở hơn và góp nhặt được những kinh nghiệm không có trong bài giảng", Hải cho hay.

Thầy Nguyễn Quang Hưng, giảng viên Khoa Hệ thống thông tin, Trường ĐH Kinh tế - Luật TP.HCM, cho biết Hải là trường hợp đầu tiên tốt nghiệp song ngành với 2 tấm bằng xuất sắc.

Thầy Hưng chia sẻ: "Hải là sinh viên rất xuất sắc, không chỉ riêng về điểm số mà còn cả cách học, cách tiếp cận kiến thức mới. Tôi thấy bạn có sự chủ động cao, tự tìm hiểu, nghiên cứu thêm kiến thức bên ngoài. Bạn là sinh viên thân thiện, dễ gần, có những nhóm học tập gắn bó và tích cực trong các hoạt động vì cộng đồng".

Về dự định tương lai, Hải cho hay mục tiêu trước mắt là cải thiện tiếng Anh, tiếng Nhật, tiếng Thái và thử sức học thêm tiếng Trung; đồng thời tiếp tục học tập để có cơ hội du học...

Những giải thưởng Lê Thanh Hải đã đạt được:

- Quán quân cuộc thi hùng biện Power Of Speech 2020.

- Quán quân cuộc thi marketing Marship Connector 2021.

- Á quân cuộc thi Infina Marketing Talent 2022.

- Giải Talent Marketer cuộc thi Digital Marketing Case Challenge 2021.

- Top 20 cuộc thi marketing Arena 2021.

- Tình nguyện viên quốc tế chương trình Sawasdee.

Có thể bạn quan tâm

Hòa bình đẹp lắm!: Thế hệ trẻ viết tiếp bản hùng ca dân tộc trong kỷ nguyên mới

Hòa bình đẹp lắm!: Thế hệ trẻ viết tiếp bản hùng ca dân tộc trong kỷ nguyên mới

50 năm đất nước thống nhất, thế hệ trẻ tự hào, biết ơn và hạnh phúc khi được sinh ra trong hòa bình, độc lập. Hòa bình hôm nay thật đẹp! Lớp lớp thế hệ thanh niên VN nguyện gìn giữ và quyết tâm tiếp nối những tượng đài thanh xuân bất tử để dựng xây, phát triển và cùng đất nước vươn mình.

Cận kề 30.4, dòng người tranh thủ check-in với những view '50 năm mới có 1 lần'

Cận kề 30.4, dòng người tranh thủ check-in với những view '50 năm mới có 1 lần'

Không chỉ bạn trẻ ở TP.HCM, những người trẻ ở tỉnh, thành khác cũng về thành phố để hòa mình vào các hoạt động kỷ niệm 50 năm đất nước thống nhất. Tranh thủ ngày cận kề 30.4, không muốn bỏ lỡ cơ hội nên từ sáng sớm hôm nay dòng người nao nức check-in với những view '50 năm mới có 1 lần'.

Vì sao lại tỏ tình trong ngày nói dối?

Vì sao lại tỏ tình trong ngày nói dối?

Ngày 1.4 dương lịch hằng năm được biết đến là ngày cá tháng tư, nhiều bạn trẻ còn đùa vui rằng đây là ngày quốc tế tỏ tình. Bởi nhân dịp cá tháng tư, có những bạn trẻ tranh thủ tỏ tình với người mà mình thích.

Nhiều bạn trẻ tham gia khóa tu đầu năm

Nhiều bạn trẻ tham gia khóa tu đầu năm

Không du xuân bằng những chuyến đi xa, không ồn ào, náo nhiệt, một số bạn trẻ lựa chọn tham gia khóa tu ngắn hạn như một cách để cân bằng cuộc sống, tìm kiếm những điều tích cực để bắt đầu một năm mới suôn sẻ.