Gia Lai yêu cầu lãnh đạo các sở, ngành, địa phương thực hiện nghiêm quy định khi tham gia vụ án hành chính

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Ngày 5-10, UBND tỉnh Gia Lai có Công văn số 2256/UBND-BTCD về chỉ đạo trong việc tham gia giải quyết vụ án hành chính.
Công văn nêu rõ, ngày 28-4-2022, Viện Kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng có văn bản số 12/KN-VC2-V3 về việc khắc phục vi phạm pháp luật trong việc giải quyết vụ án hành chính; theo đó: Thống kê cho thấy trên 90% vụ án khiếu kiện quyết định hành chính trong lĩnh vực đất đai đã đưa ra xét xử, Chủ tịch hoặc UBND các cấp chỉ gửi ý kiến tham gia, quan điểm của vụ việc cho Tòa án mà không tham gia đối thoại, tranh tụng... làm cho việc phán quyết một số vụ án chưa toàn diện, khách quan, dẫn đến án bị hủy, sửa làm cho vụ việc kéo dài.
Để thực hiện nghiêm túc các quy định tại các Điều 55, Điều 60, Luật Tố tụng hành chính, UBND tỉnh chỉ đạo Giám đốc các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố khi tham gia tố tụng tại Tòa án với tư cách là người bị kiện, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan phải khắc phục triệt để tồn tại đã nêu tại văn bản số 12/KN-VC2-V3 của Viện Kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng; tham gia quá trình giải quyết vụ án, có mặt theo giấy triệu tập của Tòa án khi được Tòa án triệu tập.
Cùng với đó, Giám đốc các sở, ban, ngành của tỉnh khi tham mưu UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giải quyết khiếu nại, làm phát sinh khiếu kiện thì phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trong việc chuẩn bị hồ sơ, nội dung tham mưu, đề xuất UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ khi tham gia tố tụng hành chính; theo dõi quá trình thụ lý vụ án của Tòa án để cân nhắc đề xuất UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh tham gia hoặc có đơn vắng mặt phù hợp với từng tính chất, nội dung vụ việc.
Trong trường hợp không thể tham gia phiên tòa hoặc trường hợp bất khả kháng thì người đứng đầu các đơn vị, địa phương có quyền làm đơn đề nghị Tòa án xét xử vắng mặt theo quy định tại Điều 158, Điều 168, Luật Tố tụng hành chính; đồng thời, chấp hành nghiêm quy định quyền, nghĩa vụ của đương sự theo quy định tại Điều 55, Luật Tố tụng hành chính và các quy định khác có liên quan.
TRẦN ĐỨC
 

Có thể bạn quan tâm

Gia Lai: Tập huấn phân biệt hàng thật-hàng giả

Gia Lai: Tập huấn phân biệt hàng thật-hàng giả

(GLO)- Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tỉnh Gia Lai (Ban Chỉ đạo 389 tỉnh) phối hợp với Công ty TNHH Sở hữu Trí tuệ S&O (TP. Hồ Chí Minh) vừa tổ chức tập huấn phân biệt hàng thật-hàng giả.

Bắt đối tượng trốn truy nã tại sân bay Tân Sơn Nhất

Bắt đối tượng trốn truy nã tại sân bay Tân Sơn Nhất

Đối tượng Nguyễn Thọ Phúc bị Cơ quan CSĐT Công an huyện Bắc Bình (tỉnh Bình Thuận) ra quyết định truy nã về hành vi trộm cắp tài sản. Phúc nhập cảnh trái phép sang Thái Lan rồi Phúc bị trục xuất về nước và bị Công an Bình Thuận đón lõng, bắt giữ tại sân bay Tân Sơn Nhất.

Nhờ triển khai mô hình “Làng thanh niên không có tội phạm và tệ nạn xã hội”, nhiều năm liền, làng Kon Sơ Lăl (xã Hà Tây, huyện Chư Păh) không xảy ra tội phạm và vi phạm pháp luật (ảnh Công an cung cấp).

“Cánh tay” đắc lực bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở

(GLO)- Những năm qua, lực lượng Công an huyện Chư Păh đã phối hợp triển khai nhiều mô hình tự quản về an ninh trật tự (ANTT) tại thôn, làng. Các mô hình này đã phát huy được sức mạnh của quần chúng nhân dân, trở thành “cánh tay” đắc lực của lực lượng Công an trong công tác đảm bảo ANTT ở cơ sở.