Tin mới vụ sai phạm 5,6 tỉ đồng tại Sở Tài chính tỉnh Gia Lai

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Sở Tài chính tỉnh Gia Lai giao các phòng liên quan phối hợp, tham mưu lãnh đạo sở tổ chức kiểm điểm trách nhiệm đối với cá nhân có liên quan đến những thiếu sót, tồn tại, sai phạm đã nêu; theo dõi, đôn đốc, thu hồi các khoản kinh phí và nộp theo quy định. 

Sở Tài chính tỉnh Gia Lai, nơi xảy ra sai phạm
Sở Tài chính tỉnh Gia Lai, nơi xảy ra sai phạm

Theo đó, Sở Tài chính giao các phòng, đơn vị liên quan sớm thực hiện khắc phục các nội dung mà Thanh tra tỉnh Gia Lai đã nêu. Đặc biệt, sở giao Phòng Tổng hợp chủ trì, tham mưu lãnh đạo sở tổ chức kiểm điểm trách nhiệm đối với cá nhân có liên quan đến những thiếu sót, tồn tại, sai phạm đã nêu.

Theo chức năng, nhiệm vụ được giao, phòng sẽ tổng hợp các nội dung khắc phục từ các phòng trực thuộc, sau đó tham mưu lãnh đạo sở xây dựng hoàn chỉnh kế hoạch khắc phục sau thanh tra; đồng thời định kỳ báo cáo kết quả khắc phục những hạn chế, thiếu sót, vi phạm đã nêu tại Kết luận 02 với lãnh đạo sở để báo cáo cấp thẩm quyền và Thanh tra tỉnh.

Phòng Tổng hợp cũng sẽ chủ trì, phối hợp với các phòng chuyên môn thuộc tham mưu để sở trình Chủ tịch UBND tỉnh ban hành quyết định thay thế Quyết định số 329 ngày 7/6/2022 về việc Ban hành Quy chế chi tiêu cho công tác thẩm tra và phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành đối với các dự án sử dụng vốn đầu tư công thuộc cấp tỉnh quản lý.

Cùng với đó, theo dõi, đôn đốc việc nộp khắc phục kinh phí của công chức thuộc phòng, cá nhân liên quan thuộc chức năng, nhiệm vụ của phòng và các nội dung khắc phục theo Kết luận 02.

Về việc thu hồi kinh phí đã chi cho công chức, người lao động thuộc sở (từ năm 2021 đến năm 2023) ngày lễ, tết hơn 3,5 tỷ đồng, giám đốc sở sẽ tổ chức buổi họp để thông tin các nội dung liên quan đến số kinh phí thu hồi theo Kết luận 02 để công chức biết, nộp khắc phục.

Về thu hồi kinh phí đã chi phục vụ nhiệm vụ chung của cơ quan hơn 1,1 tỷ đồng sẽ thu hồi của các cá nhân thuộc các phòng chuyên môn có liên quan về nhận tiền làm thêm giờ, các nội dung chi khác, đề nghị chi và duyệt chi không đúng nguồn.

Ngoài ra, việc thu hồi kinh phí liên quan đến các nhà thầu hơn 758 triệu đồng (kinh phí bảo trì, hỗ trợ kỹ thuật, duy trì vận hành các phần mềm; kinh phí sửa chữa nhà làm việc 35.919.000 đồng; kinh phí các lớp đào tạo, tập huấn 89.340.000 đồng), sở sẽ làm việc với các nhà thầu để thông tin các nội dung liên quan nêu tại Kết luận 02 và có công văn đề nghị phối hợp, hỗ trợ nộp khắc phục...

Kết luận thanh tra số 02 của Thanh tra tỉnh Gia Lai chỉ rõ sai phạm hơn 5,6 tỷ đồng trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng và quản lý, sử dụng các nguồn kinh phí tại Sở Tài chính Gia Lai (giai đoạn 2020-2023).

Cụ thể, tổng số tiền từ nguồn không tự chủ Sở Tài chính chi không đúng quy định phải thu hồi nộp ngân sách hơn 989 triệu đồng. Đặc biệt, đối với nguồn thẩm tra, phê duyệt quyết toán, Sở Tài chính đã chi một số nội dung không liên quan đến công tác thẩm tra, phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước, trái với các văn bản quy định của Chính phủ, Bộ Tài chính và UBND tỉnh với tổng số tiền hơn 4,6 tỷ đồng.

Theo Tiền Lê (TPO)

Có thể bạn quan tâm

Tặng quà cho thành viên tổ ANTT bị thương khi làm nhiệm vụ

Gia Lai: Thăm hỏi, động viên tổ viên tổ an ninh trật tự cơ sở bị thương khi làm nhiệm vụ

(GLO)- Chiều 21-10, Đại tá Ngô Cự Vinh-Phó Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai cùng đoàn công tác đã đến thăm hỏi, động viên và trao quà cho anh Đặng Quang Hùng (tổ viên Tổ an ninh trật tự khu phố 1, xã Phú Túc) bị thương trong quá trình thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn.

Sản phẩm Kam For Kids của Công ty Phương Đông vi phạm quy định về chất lượng và ghi nhãn. Ảnh: Internet

Thu hồi toàn quốc 3 loại mỹ phẩm của Công ty Phương Đông

(GLO)- Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa ra thông báo đình chỉ lưu hành và thu hồi trên toàn quốc 3 loại mỹ phẩm của Công ty Dược phẩm và Thương mại Phương Đông vì có nhãn ghi mục đích sử dụng sai lệch bản chất tính năng vốn có của sản phẩm, ảnh hưởng đến quyền lợi người tiêu dùng.

Một shipper chở hàng hóa che khuất BKS xe bị lực lượng CSGT kiểm tra. Ảnh: Văn Ngọc

Ra đường sợ nhất… shipper

(GLO)- Với đặc thù công việc, nhiều shipper tham gia giao thông thường xuyên sử dụng thiết bị di động hoặc chở hàng hóa cồng kềnh, mất tập trung. Không ít vụ va chạm đã xảy ra tại Gia Lai khiến người dân không khỏi lo âu khi phải “đối đầu” với các shipper.

null