Gia Lai: Vi phạm nhãn hàng hóa, 1 doanh nghiệp bị phạt 17,5 triệu đồng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Cục trưởng Cục Quản lý thị trường Gia Lai vừa ban hành quyết định xử phạt Công ty TNHH một thành viên Đồng Tân Chư Sê 17,5 triệu đồng vì buôn bán hàng hóa nhập khẩu có nhãn gốc bằng tiếng nước ngoài nhưng không có nhãn phụ bằng tiếng Việt Nam.
Ngành chức năng lập biên bản vi phạm hành chính đối với doanh nghiệp vi phạm. Ảnh: ĐVCC
Ngành chức năng lập biên bản vi phạm hành chính đối với doanh nghiệp vi phạm.
Ảnh: ĐVCC

Trước đó, vào ngày 11-6-2024, Đội Quản lý thị trường số 5, thuộc Cục Quản lý thị trường tỉnh Gia Lai phát hiện ô tô tải hiệu ISUZU BKS 81C-198.28 đang dừng đỗ tại đội 3, thôn Chư Đông, xã Chư Gu, huyện Krông Pa, do ông Trần Ngọc Minh là nhân viên lái xe vận chuyển 190 cuộn ống nhỏ giọt hiệu Drip Tape 0,18mm x 15cm có xuất xứ nước ngoài.

Qua khám phương tiện, đoàn kiểm tra phát hiện số hàng hóa trên là hàng hóa nhập khẩu có nhãn gốc bằng tiếng nước ngoài nhưng không có nhãn phụ bằng tiếng Việt Nam. Số hàng hóa này là của Công ty TNHH một thành viên Đồng Tân Chư Sê (715A Hùng Vương, thị trấn Chư Sê, huyện Chư Sê).

Sau khi xác lập hành vi vi phạm hành chính là buôn bán hàng hóa nhập khẩu có nhãn gốc bằng tiếng nước ngoài nhưng không có nhãn phụ bằng tiếng Việt Nam, với tổng giá trị hàng hóa vi phạm hơn 60 triệu đồng, Đội Quản lý thị trường số 5 đã trình Cục trưởng Cục Quản lý thị trường Gia Lai ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với doanh nghiệp này.

Có thể bạn quan tâm

Đối tượng Phan Thanh Hưng-đối tượng trộm cắp để mua ma túy sử dụng-tại Cơ quan điều tra.

Gia Lai: Trộm cắp xe máy để có tiền mua ma túy

(GLO)- Ngày 23-10, Công an phường Quy Nhơn Bắc (tỉnh Gia Lai) đã bàn giao đối tượng Phan Thanh Hưng (SN 1996, trú tại phường Quy Nhơn) cho Công an phường Quy Nhơn để củng cố hồ sơ xử lý hành vi trộm cắp tài sản. Bước đầu, Hưng khai nhận trộm xe máy để có tiền mua ma túy sử dụng.

Một shipper chở hàng hóa che khuất BKS xe bị lực lượng CSGT kiểm tra. Ảnh: Văn Ngọc

Ra đường sợ nhất… shipper

(GLO)- Với đặc thù công việc, nhiều shipper tham gia giao thông thường xuyên sử dụng thiết bị di động hoặc chở hàng hóa cồng kềnh, mất tập trung. Không ít vụ va chạm đã xảy ra tại Gia Lai khiến người dân không khỏi lo âu khi phải “đối đầu” với các shipper.

null