Gia Lai: Tiếp tục bám sát nội dung, nhiệm vụ Nghị quyết số 35-NQ/TW

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Đó là ý kiến của đồng chí Châu Ngọc Tuấn-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Gia Lai, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo 35 tỉnh tại Hội nghị sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023 vào chiều 1-8 tại Trụ sở Tỉnh ủy.

Đồng chí Châu Ngọc Tuấn-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo 35 tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: Anh Huy

Đồng chí Châu Ngọc Tuấn-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo 35 tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: Anh Huy

Đồng chủ trì hội nghị có các đồng chí: Huỳnh Thế Mạnh-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo 35 tỉnh; Nguyễn Thị Thanh Lịch-Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo 35 tỉnh. Dự hội nghị có lãnh đạo các cơ quan là thành viên Ban Chỉ đạo 35 tỉnh.

6 tháng đầu năm 2023, Ban Chỉ đạo 35 tỉnh đã ban hành 31 văn bản chỉ đạo, định hướng công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Công tác học tập, quán triệt thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng đã được lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện nghiêm túc, đúng quy định. Công tác thông tin, tuyên truyền được triển khai thực hiện thường xuyên, đa dạng với nhiều hình thức và đúng định hướng. Các cơ quan, đơn vị, cá nhân tích cực tham gia Cuộc thi Báo chí với công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị và Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2023; hưởng ứng Giải Báo chí toàn quốc phòng-chống tham nhũng, tiêu cực lần thứ tư, năm 2022-2023; Giải Báo chí toàn quốc về Quốc hội và HĐND lần thứ nhất (giải Diên Hồng)...

Ban Chỉ đạo 35 các cấp tăng cường theo dõi, nắm bắt tình hình dư luận xã hội, cung cấp thông tin phục vụ đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, nâng cao cảnh giác trước tin giả, tin thất thiệt, thông tin xấu, độc nhất là trên không gian mạng. 6 tháng đầu năm đã phát hiện, xử lý 8 trường hợp có hành vi phát tán thông tin sai sự thật, xấu, độc, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức. Bên cạnh đó, công tác phối hợp giữa các thành viên Ban Chỉ đạo, bộ phận tham mưu, giúp việc và Ban Chỉ đạo các Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc được duy trì, có bước đổi mới. Công tác phối hợp trong việc thực thi pháp luật, triển khai kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, giải quyết các vấn đề nổi cộm, nhân dân quan tâm được duy trì hiệu quả.

Tại hội nghị, các đại biểu đã trao đổi, dự báo tình hình và thống nhất một số giải pháp triển khai thực hiện nhiệm vụ trong thời gian tới. Đồng thời cho ý kiến về việc đề xuất khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22-10-2018 của Bộ Chính trị khóa XII về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.

Quang cảnh hội nghị sơ kết. Ảnh: Anh Huy

Quang cảnh hội nghị sơ kết. Ảnh: Anh Huy

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn ghi nhận sự nỗ lực của các thành viên Ban Chỉ đạo thời gian qua trong việc dự báo, nắm bắt tình hình và lan tỏa những thông tin tích cực. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị Ban Chỉ đạo 35 tỉnh, các ban, ngành, địa phương tiếp tục bám sát nội dung, nhiệm vụ của Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22-10-2018 của Bộ Chính trị khóa XII về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới và kế hoạch hoạt động 6 tháng cuối năm 2023. Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 35 tỉnh tiếp tục tham mưu các biện pháp nhằm nắm bắt kịp thời thông tin, ổn định tình hình tư tưởng trong nhân dân.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn đề nghị các đại biểu và Ban Chỉ đạo các cấp tiếp tục tham gia đóng góp ý kiến, gửi về Thường trực Ban Chỉ đạo để bổ sung, hoàn thiện báo cáo sơ kết 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22-10-2018 của Bộ Chính trị khóa XII về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.

Có thể bạn quan tâm

Gia Lai ký kết hợp tác với quận Yongsan và làm việc với một số doanh nghiệp tại Hàn Quốc

Gia Lai ký kết hợp tác với quận Yongsan và làm việc với một số doanh nghiệp tại Hàn Quốc

(GLO)- Ngày 31-3 và 1-4, tại Hàn Quốc, Đoàn công tác tỉnh Gia Lai do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch làm Trưởng đoàn đã có chuỗi hoạt động đối ngoại quan trọng gồm: ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác với quận Yongsan (Thủ đô Seoul) và làm việc với nhiều doanh nghiệp.

Chương trình nghệ thuật “Đại ngàn chạm biển xanh”: Mở cánh cửa du lịch bằng nghệ thuật đỉnh cao

Chương trình nghệ thuật “Đại ngàn chạm biển xanh”: Mở cánh cửa du lịch bằng nghệ thuật đỉnh cao

(GLO)- Đêm khai mạc Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026 diễn ra thành công vang dội, mang đến một “bữa tiệc” âm thanh và thị giác mãn nhãn, nơi nghệ thuật, ánh sáng và công nghệ hòa quyện đầy ấn tượng, góp phần khắc họa rõ nét một vùng đất giàu tiềm năng, giàu sức hút.

Đón đợi khoảnh khắc bùng nổ của đêm khai hội

Đón đợi khoảnh khắc bùng nổ của đêm khai hội

(GLO)- Ngay sau buổi tổng duyệt đêm 27-3, không khí tại khu vực sân khấu lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026 dường như vẫn chưa hạ nhiệt. Dư âm của một chương trình được đầu tư quy mô, chỉn chu tiếp tục lan tỏa trong đội ngũ thực hiện và cả trong sự háo hức, mong đợi của người dân.

Tỉnh Gia Lai hoàn tất công tác chuẩn bị về hạ tầng giao thông, lưu trú và y tế tại các khu vực trung tâm như phường Pleiku và phường Quy Nhơn để sẵn sàng cho Lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026.

Gia Lai sẵn sàng cho Lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026

(GLO)- Lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026 đang cận kề, Gia Lai đang trở nên sôi động hơn bao giờ hết. Không chỉ dừng lại ở công tác tổ chức sự kiện, tỉnh nhà đã “kích hoạt” trạng thái sẵn sàng, đồng bộ mọi phương diện, từ hạ tầng lưu trú, y tế, giao thông đến dịch vụ du lịch. 

null