Gia Lai tăng tốc "phủ sóng" hóa đơn điện tử trước giờ G

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Chỉ sau 2 tháng triển khai, tính đến ngày 31-5, tỉnh Gia Lai đã có 4.680/4.955 tổ chức, doanh nghiệp và 738/791 hộ kinh doanh theo phương pháp kê khai đăng ký thành công hóa đơn điện tử, đạt tỷ lệ 93-94%. Hiện nay, ngành Thuế đang tăng tốc “phủ sóng” để đạt tỷ lệ 100% người nộp thuế sử dụng hóa đơn điện tử trước ngày 1-7-2022.  

Gia Lai là 1 trong 57 tỉnh, thành phố triển khai áp dụng hóa đơn điện tử giai đoạn 2 theo lộ trình của Bộ Tài chính và Tổng cục Thuế. Việc triển khai hóa đơn điện tử nhằm thúc đẩy chuyển đổi số tại các doanh nghiệp, cơ quan tài chính; đồng thời, góp phần chuyển đổi phương thức quản lý thuế, cải cách thủ tục hành chính, tiết giảm chi phí cho người nộp thuế và cơ quan thuế.

Để triển khai hóa đơn điện tử, UBND tỉnh ban hành quyết định thành lập Ban Chỉ đạo và Tổ thường trực triển khai hóa đơn điện tử trên địa bàn tỉnh. Cùng với đó, Cục Thuế tỉnh đã giao chỉ tiêu cụ thể cho các đơn vị trực thuộc. Trên cơ sở đó, các chi cục Thuế tiến hành rà soát, phân loại tổng thể người nộp thuế là đối tượng sử dụng các loại hóa đơn điện tử theo quy định; thông báo đến từng doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, hộ cá nhân kinh doanh; tổ chức tập huấn, đào tạo về hóa đơn điện tử cho cán bộ thuế, người nộp thuế.

 Cục Thuế tỉnh phối hợp với các nhà cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử đẩy nhanh tiến độ triển khai theo kế hoạch. Ảnh: Sơn Ca
Cục Thuế tỉnh phối hợp với các nhà cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử đẩy nhanh tiến độ triển khai theo kế hoạch. Ảnh: Sơn Ca


Sau thời gian tiếp cận với hóa đơn điện tử, chị Nguyễn Thị Kim Phượng-Chủ cơ sở sản xuất Bò khô Tùng Phương Du Ký (25-33 Cao Bá Quát, TP. Pleiku) cho biết: “Thời gian qua, Chi cục Thuế Pleiku đã triển khai hóa đơn điện tử đến từng hộ kinh doanh. Thời gian đầu, chúng tôi cũng gặp khó khăn vì sử dụng phần mềm hóa đơn điện tử chưa thành thạo, một số hộ kinh doanh lớn tuổi không quen tiếp cận với internet hoặc thiết bị công nghệ. Trước đây, khi xuất hóa đơn giấy cho khách hàng thì hộ kinh doanh phải thực hiện thủ công. Việc áp dụng hóa đơn điện tử mang lại lợi ích cho hộ kinh doanh như: quản lý toàn bộ chứng từ trên một hệ thống, dễ dàng tra cứu hóa đơn mọi lúc mọi nơi, đảm bảo 100% bảo mật dữ liệu, lập báo cáo dễ dàng và chính xác, tự động cập nhật số liệu lên phần mềm kế toán”.

Về phía các doanh nghiệp, việc sử dụng hóa đơn điện tử đã góp phần tích cực vào tiến trình chuyển đổi số, phù hợp với xu thế kinh doanh hiện nay. Bà Nguyễn Thị Xuân Mai-Cửa hàng trưởng Trung tâm Kim hoàn PNJ (14 Hoàng Văn Thụ, TP. Pleiku) chia sẻ: “PNJ có 3 điểm giao dịch trên địa bàn TP. Pleiku. Bên cạnh đó, PNJ đang phát triển thương mại điện tử trên nền tảng trực tuyến có thể đáp ứng nhu cầu của khách hàng mọi lúc, mọi nơi. Với PNJ, việc áp dụng hóa đơn điện tử mang lại rất nhiều lợi ích như: tiết kiệm chi phí, dễ dàng bảo quản lưu trữ hóa đơn, phòng ngừa rủi ro, phù hợp với xu thế kinh doanh truyền thống lẫn hiện đại. Nếu như trước đây, chúng tôi phải in hóa đơn giấy vừa để cung cấp cho khách hàng, vừa để lưu trữ thì nay chỉ cần gửi đường link qua tin nhắn, email cho khách hàng. Với hóa đơn điện tử, mọi thứ rất nhanh chóng, thuận tiện”.

Chi cục Thuế TP. Pleiku đang dẫn đầu toàn tỉnh về triển khai hóa đơn điện tử khi có 2.245/2.396 tổ chức, doanh nghiệp đăng ký áp dụng hóa đơn điện tử (chiếm 93,7%), 400/427 hộ kinh doanh theo phương pháp kê khai đăng ký áp dụng hóa đơn điện tử (chiếm 93,2%). Để đạt kết quả này, Phó Chi cục trưởng Trần Phan Quốc Chương cho biết: “Lãnh đạo Chi cục giao trách nhiệm cho Đội trưởng Đội Tuyên truyền hỗ trợ-trước bạ-thu khác báo cáo kết quả thực hiện hàng ngày. Trên cơ sở đó, lãnh đạo Chi cục kịp thời đề ra các giải pháp để đạt kế hoạch đề ra trước ngày 1-7-2022. Bên cạnh đó, Chi cục chủ động phối hợp với các nhà cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử, bố trí cơ sở hạ tầng thông tin, mời các nhà cung cấp trực tiếp triển khai hóa đơn điện tử đối với người nộp thuế”.  

Tại Chi cục Thuế huyện Đức Cơ đã có 138/141 tổ chức, doanh nghiệp đăng ký áp dụng hóa đơn điện tử (chiếm 97,9%), 16 hộ kinh doanh theo phương pháp kê khai đăng ký áp dụng hóa đơn điện tử (đạt 100%). Trao đổi về kế hoạch triển khai hóa đơn điện tử trong giai đoạn nước rút, ông Nguyễn Công Thạch-Phó Chi cục trưởng phụ trách Chi cục Thuế huyện Đức Cơ-cho hay: “Chi cục đang quyết liệt chỉ đạo triển khai hóa đơn điện tử đối với những doanh nghiệp, hợp tác xã còn lại. Đây là số doanh nghiệp, hợp tác xã thuộc trường hợp không phát sinh doanh thu qua các năm nhưng vẫn cố gắng duy trì hoạt động hoặc thuộc trường hợp chưa thực hiện thủ tục giải thể. Ngay trong tháng 6, Chi cục cử cán bộ Thuế và nhà cung cấp dịch vụ làm việc trực tiếp với doanh nghiệp, hợp tác xã để hỗ trợ cài đặt hóa đơn điện tử ngay tại đơn vị. Nếu doanh nghiệp, hợp tác xã gặp khó khăn thì sẽ đề nghị nhà cung cấp hỗ trợ phần chi phí phát sinh”.    

Đồng hành cùng ngành Thuế trong tiến trình chuyển đổi, áp dụng hóa đơn điện tử trên địa bàn tỉnh, ông Lê Thanh Nguyên-Giám đốc kinh doanh VNPT Gia Lai-cho biết: “Dịch vụ hóa đơn điện tử đã được VNPT Gia Lai triển khai trên địa bàn tỉnh hơn 5 năm qua. Hiện có khoảng 1.200 tổ chức, doanh nghiệp đã sử dụng VNPT-Invoice. Cục Thuế tỉnh rất quan tâm đến việc chuyển đổi số, tạo điều kiện thuận lợi cho VNPT Gia Lai hỗ trợ cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử cho người nộp thuế. Còn về cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin, VNPT hiện có 3 trung tâm lưu trữ dữ liệu lớn, các giải pháp và cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin đáp ứng các quy định về cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử cho khách hàng. VNPT Gia Lai đang phối hợp với ngành Thuế thực hiện việc chuyển đổi sang sử dụng hóa đơn điện tử theo quy định, mục tiêu phấn đấu hoàn thành công tác chuyển đổi theo kế hoạch đề ra”.

Tính đến ngày 31-5, toàn tỉnh đã có 4.680/4.955 tổ chức, doanh nghiệp đăng ký thành công hóa đơn điện tử (chiếm 94%) và 738/791 hộ kinh doanh theo phương pháp kê khai đăng ký thành công hóa đơn điện tử (chiếm 93%). Để đạt kết quả đó, Cục Thuế tỉnh đã thành lập Trung tâm điều hành, hỗ trợ triển khai hóa đơn điện tử, công bố đường dây nóng để kịp thời hỗ trợ người nộp thuế, cán bộ thuế về chính sách, quy trình nghiệp vụ và sử dụng phần mềm ứng dụng. Đồng thời, tăng cường tuyên truyền về hóa đơn điện tử qua các cơ quan truyền thông và hệ thống website, Facebook, Zalo, YouTube. Bà Phạm Thị Bích-Phó Trưởng phòng Tuyên truyền và Hỗ trợ người nộp thuế (Cục Thuế tỉnh) thông tin: “Thời gian qua, Cục Thuế tỉnh đã tổ chức 6 lớp tập huấn về chính sách hóa đơn điện tử cho cán bộ thuế và người nộp thuế. Cục Thuế kịp thời nắm bắt những vướng mắc và giải đáp cho người nộp thuế xuyên suốt thời gian triển khai thực hiện hóa đơn điện tử. Bên cạnh đó, các chi cục đều công bố đường dây nóng để giải đáp những vấn đề liên quan. Ngoài ra, Cục Thuế đã chú trọng tuyên truyền cho mọi người dân thực hiện văn minh thương mại, khi đi mua hàng hóa dịch vụ thì nên lấy hóa đơn cho các giao dịch nêu trên”.

 

 SƠN CA

Có thể bạn quan tâm

Ngành Thuế khai thác triệt để nguồn thu còn dư địa

Ngành Thuế khai thác triệt để nguồn thu còn dư địa

(GLO)- Trong 4 tháng đầu năm, nguồn thu nội địa trên địa bàn tỉnh Gia Lai đạt 2.510 tỷ đồng, tăng 1,2% so với cùng kỳ năm ngoái. Để tạo động lực tăng trưởng nguồn thu ngân sách, cơ quan thuế vừa đồng hành hỗ trợ doanh nghiệp phát triển, vừa chủ động rà soát, khai thác các nguồn thu còn dư địa.

Gia Lai khẩn trương sắp xếp, xử lý tài sản công

Gia Lai khẩn trương sắp xếp, xử lý tài sản công

(GLO)- Với tinh thần vừa làm, vừa rà soát, điều chỉnh bổ sung, Sở Tài chính tỉnh Gia Lai chủ động phối hợp với các sở, ban, ngành và các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương xây dựng phương án bố trí, sắp xếp, xử lý tài sản công.

Tăng tốc giải ngân nguồn vốn đầu tư vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Tăng tốc giải ngân nguồn vốn đầu tư vùng đồng bào dân tộc thiểu số

(GLO)- Trên cơ sở các nguồn vốn đầu tư phát triển và vốn sự nghiệp được Trung ương giao, Sở Dân tộc và Tôn giáo Gia Lai phối hợp cùng các sở, ngành đẩy nhanh tiến độ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn I (2021-2025).

Gia Lai tạm dừng mua sắm hàng hóa tập trung năm 2025

Gia Lai tạm dừng mua sắm hàng hóa tập trung năm 2025

(GLO)- Nhằm thực hiện chủ trương sáp nhập một số đơn vị hành chính cấp tỉnh, không tổ chức cấp huyện, tiếp tục sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, đơn vị, địa phương tạm dừng mua sắm hàng hóa tập trung năm 2025.

Giá USD tăng lên 26.000 đồng

Giá USD tăng lên 26.000 đồng

Các ngân hàng tăng giá USD thêm 30 - 80 đồng trong sáng 14.4, lên lại 26.000 đồng/USD. Trong khi đó giá đồng bạc xanh trên thị trường thế giới giảm sâu xuống mức thấp nhất trong vòng 3 năm trở lại đây.

Chứng khoán lạnh và nóng

Chứng khoán lạnh và nóng

Lên cao vút, xuống mất hút; lúc lên thì không ai bán, lúc xuống lại chẳng ai mua... là tình trạng thị trường chứng khoán trong nước mấy phiên vừa qua. Chuyện này cũng chẳng có gì mới nhưng chỉ lúc xong rồi, rất nhiều người mới nhận ra mình đã phản ứng "quá nóng" ở thời điểm cần có một cái đầu lạnh.