Gia Lai long trọng kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng tỉnh

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Trong không khí phấn khởi của những ngày tháng 3 lịch sử, sáng 17-3, tại Hội trường 2-9 (TP. Pleiku), Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng tỉnh Gia Lai (17/3/1975-17/3/2025).

Dự lễ kỷ niệm về phía đại biểu Trung ương có đồng chí Y Thanh Hà Niê K’đăm-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội, đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai và các vị đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai.

z6414229128110-14ac7ed747501669af81ae33219ab36d.jpg
Các đại biểu dự Lễ kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng tỉnh Gia Lai. Ảnh: Đ.T

Về phía tỉnh Kon Tum có các đồng chí: Dương Văn Trang-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; U Huấn-Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh.

Lãnh đạo tỉnh Gia Lai có các đồng chí: Hồ Văn Niên-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Châu Ngọc Tuấn-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Rah Lan Chung-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Ngọc Lương-Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND tỉnh, lãnh đạo UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ hiện nghỉ hưu trên địa bàn tỉnh; quý Mẹ Việt Nam Anh hùng; các đồng chí lão thành cách mạng, cán bộ tiền khởi nghĩa; Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động, Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú, Nghệ sĩ nhân dân, Nghệ sĩ ưu tú, Thầy thuốc nhân dân, Thầy thuốc ưu tú, Nghệ nhân nhân dân, Nghệ nhân ưu tú, nhân sĩ trí thức…

z6414229699253-6dd450e498a06ae7b8cb2c6dc6e7e223.jpg
Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai Hồ Văn Niên đọc diễn văn ôn lại kỷ niệm sau 50 năm Ngày giải phóng tỉnh. Ảnh: Đ.T

Trong không khí trang trọng, phấn khởi và tự hào, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Văn Niên đã đọc diễn văn ôn lại kỷ niệm sau 50 năm Ngày giải phóng tỉnh Gia Lai. Trong kháng chiến chống thực dân Pháp, dưới sự lãnh đạo sáng suốt, tài tình của Bác Hồ, của Trung ương Đảng và Chính phủ, Đảng bộ, quân và Nhân dân các dân tộc tỉnh Gia Lai đã bền gan, vững chí, lập nên những làng chiến đấu, những căn cứ du kích bất khả xâm phạm, như: Stơr, Soáp Dùi, xã Gào...; lập nhiều chiến công hiển hách, tiêu biểu như chiến thắng Đak Pơ, Suối Vối-Rộc Dứa... góp phần cùng quân và dân cả nước kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống Pháp.

Sau năm 1954, cùng với cả nước bước vào công cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, lớp lớp con em các dân tộc tỉnh nhà đã xung phong lên đường nhập ngũ, chiến đấu dũng cảm, lập công xuất sắc trên mọi chiến trường. Nhiều địa danh, tên núi, tên sông, tên đất, tên làng, tên người cùng với những trận đánh, những chiến công vang dội đã mãi mãi đi vào lịch sử đấu tranh cách mạng của dân tộc như những huyền thoại, còn mãi mãi chói sáng, lưu truyền trong sử sách.

z6414229774078-0dd22613a747f0c5b3be399c968530a8.jpg
Quang cảnh Lễ kỷ niệm. Ảnh: Đ.T

Đó là những anh hùng lực lượng vũ trang Đinh Núp, A Sanh, Kpă Klơng, Thanh Minh Tám, Rơ Chăm Ớt và hàng ngàn người con ưu tú khác của Nhân dân các dân tộc tỉnh nhà. Và lập nên những chiến công vang dội, như: Chiến thắng Plei Me; chiến thắng Cheo Reo-Phú Bổn; cuộc tổng tiến công Tết Mậu Thân 1968; Chiến dịch Xuân-Hè 1972… làm cho địch thất bại nặng nề, tạo bước phát triển mới cả về thế và lực trên khắp các chiến trường. Là điều kiện để Đảng ta đưa ra quyết định đánh đòn “điểm huyệt” Buôn Ma Thuột (ngày 10-3-1975); đến ngày 17-3-1975, tỉnh Gia Lai hoàn toàn giải phóng, góp phần quan trọng cùng cả nước làm nên đại thắng mùa Xuân lịch sử ngày 30-4-1975, thống nhất đất nước, Bắc Nam sum họp một nhà.

“Trong suốt chiều dài chiến đấu chống giặc ngoại xâm, Nhân dân các dân tộc tỉnh Gia Lai đã luôn đoàn kết, kiên cường, bất khuất trước quân thù; thủy chung, son sắt đối với cách mạng, một lòng, một dạ tin yêu và đi theo Bác Hồ, đi theo Đảng, vượt qua muôn trùng khó khăn, gian khổ, lập nên những chiến công hiển hách, góp phần cùng cả nước hoàn thành sự nghiệp giải phóng dân tộc, thu giang sơn về một mối.

Để có được hòa bình, độc lập, máu xương của hàng ngàn người con từ mọi miền đất nước đã thấm đẫm mảnh đất bazan này. Sau nửa thế kỷ cùng nhìn lại, chúng ta càng biết ơn những người đã không tiếc cuộc đời mình vì sự nghiệp đấu tranh giành độc lập cho quê hương, đất nước”-Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai tưởng nhớ.

z6414229277801-5bf88fc60e02be8f73843ec850b55c46.jpg
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Gia Lai dự Lễ kỷ niệm. Ảnh: Đ.T

Sau ngày đất nước thống nhất, Gia Lai phải đối mặt với nhiều thử thách, khó khăn, song dưới sự lãnh đạo của Đảng, Gia Lai cùng với cả nước bước vào giai đoạn mới và đã có bước chuyển mình đáng kể sau gần 40 năm thực hiện đường lối đổi mới của Đảng. Đó là, tốc độ kinh tế tăng trưởng khá, văn hóa-xã hội không ngừng được quan tâm đầu tư, an sinh xã hội được đảm bảo, đời sống vật chất và tinh thần của người dân được nâng lên, tỷ lệ hộ nghèo giảm dần hàng năm, thu nhập bình quân đầu người tiếp tục được nâng lên.

Gia Lai đã và đang từng bước xây dựng trục tăng trưởng mới trên nền tảng thế mạnh, lợi thế của tỉnh như phát triển vùng chuyên canh nông nghiệp công nghệ cao, hữu cơ, bền vững; phát triển một số ngành công nghiệp có chọn lọc, như: công nghiệp chế biến, năng lượng tái tạo, tập trung phát triển thương mại, du lịch, vừa phát triển kinh tế vừa bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống, gắn du lịch, dịch vụ với các làng nghề truyền thống, các sản phẩm OCOP...

Sau nửa thế kỷ phấn đấu, xây dựng và trưởng thành, Đảng bộ, chính quyền, quân và Nhân dân tỉnh Gia Lai đã được Đảng, Nhà nước, Chính phủ tặng thưởng nhiều phần thưởng cao quý, như: Danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Huân chương Sao vàng, 4 Huân chương Hồ Chí Minh, 168 Huân chương Độc lập các hạng, 490 Huân chương Lao động các hạng…

Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên khẳng định: Tiếp bước truyền thống cách mạng, đoàn kết một lòng của các thế hệ cha anh, Đảng bộ, chính quyền, quân và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh nguyện tiếp tục đoàn kết, thống nhất, phát huy nội lực, tranh thủ tối đa các nguồn ngoại lực; khai thác có hiệu quả tiềm năng, lợi thế của tỉnh; tích cực thu hút đầu tư, liên kết, hợp tác với các địa phương, các tổ chức kinh tế trong và ngoài nước, đẩy mạnh hơn nữa sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa tỉnh nhà. Gắn phát triển kinh tế với giải quyết tốt các vấn đề xã hội. Tiếp tục nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân; phát triển kinh tế-xã hội gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh, giữ vững ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội và bảo vệ môi trường, cùng nhau vượt qua mọi thách thức, tích cực, xây dựng tỉnh ngày càng giàu đẹp, văn minh, giàu bản sắc.

Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên nhấn mạnh: “Gia Lai hôm nay vẫn mang trong mình sức sống, sự hào hùng của miền đất bazan đậm chất sử thi, giàu truyền thống cách mạng. Với sức mạnh, niềm tin mãnh liệt, phát huy tinh thần “tự chủ-tự tin-tự lực-tự cường-tự hào dân tộc”, Gia Lai sẽ vững bước cùng đất nước bước vào kỷ nguyên mới-kỷ nguyên vươn mình của dân tộc”.

z6414229921249-ca8760443cf658fe6bfb0ff724c7f007.jpg
Nguyên Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Ksor Phước vui mừng trước những thay đổi toàn diện, vững vàng của tỉnh Gia Lai sau 50 năm. Ảnh: Đ.T

Vui mừng trước những thay đổi toàn diện, vững vàng của Gia Lai sau ngày giải phóng, ông Ksor Phước-nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc, nguyên Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Quốc hội, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai-mong muốn: Cấp ủy, chính quyền, các cấp, các ngành trong tỉnh tiếp tục có những đột phá, sáng tạo hơn nữa để giải phóng mọi sức mạnh trong Nhân dân, khai thác phát huy mọi tiềm năng, lợi thế của tỉnh nhà trong phát triển kinh tế-xã hội, nâng cao mọi mặt đời sống của người dân. Mỗi cán bộ, đảng viên, người dân, nhất là người đứng đầu hãy gương mẫu luôn bám sát cơ sở, gắn bó với Nhân dân, tiếp tục dám nghĩ, dám làm, năng động, sáng tạo tìm ra những đột phá, tạo xung lực mới để kinh tế-xã hội của tỉnh ngày càng phát triển.

Tiếp tục quan tâm nhiều hơn nữa đến giáo dục và đào tạo, trong đó đặc biệt chú ý đến giáo dục vùng sâu, vùng xa. Quyết liệt hơn nữa trong việc đưa khoa học, kỹ thuật và công nghệ, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo vào mọi mặt đời sống kinh tế, xã hội. Đồng thời chú trọng đào tạo nguồn nhân lực, đào tạo đội ngũ cán bộ cho hệ thống chính trị các cấp, nhất là cấp cơ sở trong giai đoạn mới…”.

z6414230041116-df12735c24dbd19208516f8cffd643d2.jpg
Bí thư Tỉnh đoàn Gia Lai Hà Thị Giang Thảo thay mặt thế hệ trẻ thể hiện quyết tâm. Ảnh: Đ.T

Những truyền thống quý báu, những chiến công hào hùng, chiến thắng của quân và dân ta đã trở thành niềm tự hào của mỗi bạn trẻ. Tiếp bước cha ông, trong nhiều năm qua, các thế hệ thanh niên Gia Lai đã cống hiến và trưởng thành để tiếp tục vun đắp truyền thống anh dũng, bất khuất, cần cù, chịu thương, chịu khó, xung kích tình nguyện đi đầu trên tất cả mọi mặt trận, tích cực tham gia phát triển kinh tế-xã hội, xóa đói, giảm nghèo...

Chị Hà Thị Giang Thảo-Bí thư Tỉnh Đoàn Gia Lai thể hiện quyết tâm: “Các thế hệ cha ông đã anh dũng, bất khuất, đi trước mở đường để cho Gia Lai hôm nay cùng cả nước chuyển mình phát triển mạnh mẽ, trở thành vùng đất sôi động, giàu tiềm năng và khát vọng vươn lên. Thế hệ chúng cháu nguyện sẽ tiếp bước, dùng chính sức trẻ, nhiệt huyết và trí tuệ của mình để viết tiếp những trang sử hào hùng, đưa Gia Lai ngày càng phát triển giàu đẹp, văn minh”.

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn yêu cầu các lực lượng và địa phương chủ động triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn cho người dân.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn: Không để người dân nào bị cô lập khi bão đổ bộ

(GLO)- Ngay khi bão số 13 (Kalmaegi) vào biển Đông, sáng  5-11, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn đã trực tiếp đi kiểm tra công tác ứng phó bão tại 2 xã ven biển Đề Gi và Cát Tiến. Đây là những địa bàn được dự báo chịu ảnh hưởng trực tiếp khi bão đổ bộ.

Trong ngày 5-11, lực lượng quân đội bắt đầu cơ động lực lượng, phương tiện về các địa bàn xung yếu.

Thành lập Sở chỉ huy tiền phương và phân công lãnh đạo tỉnh phụ trách địa bàn để chỉ đạo ứng phó với bão số 13

(GLO)- Với tinh thần quyết liệt, không để bị động, bất ngờ, hạn chế thấp nhất thiệt hại về người, tài sản do bão số 13 gây ra, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã phân công các đồng chí lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo các sở, ngành phụ trách địa bàn các xã, phường theo dõi, chỉ đạo công tác ứng phó.

Theo ĐB Hoàng Anh, bối cảnh quốc tế hiện nay đặt ra yêu cầu rất lớn đối với Việt Nam về tự chủ chiến lược.

“Tự chủ chiến lược” phải trở thành năng lực hành động quốc gia

(GLO)- Tham gia phiên thảo luận tổ chiều 4-11, góp ý vào dự thảo Văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, đại biểu Quốc hội Lê Hoàng Anh đặt vấn đề “tự chủ chiến lược” không chỉ là tư tưởng chính trị của thời kỳ mới, mà phải trở thành năng lực hành động quốc gia.

Lửa bùng lên dữ dội tại chợ Bình Dương (xã Bình Dương, tỉnh Gia Lai) đêm 4-11.

Gia Lai: Chợ Bình Dương bốc cháy dữ dội trong đêm

(GLO)- Đêm 4-11, một trận hỏa hoạn xảy ra tại chợ Bình Dương thuộc địa bàn thôn Dương Liễu Tây, xã Bình Dương (tỉnh Gia Lai), ước tính đã thiêu rụi hàng chục gian hàng của bà con tiểu thương tại chợ. Rất may không có thiệt hại về người.

Gia Lai bảo đảm thông tin liên lạc, sẵn sàng ứng phó bão Kalmaegi

Gia Lai bảo đảm thông tin liên lạc, sẵn sàng ứng phó bão Kalmaegi

(GLO)- Trước diễn biến phức tạp của bão Kalmaegi (bão số 13) dự kiến có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đất liền các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk, các sở, ngành và doanh nghiệp viễn thông, bưu chính trên địa bàn tỉnh đang triển khai các phương án ứng phó, bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: Hồng Thương

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn: Tránh để thiệt hại tính mạng, hạn chế thiệt hại về tài sản của người dân

(GLO)- Chiều 4-11, UBND tỉnh Gia Lai tổ chức họp trực tiếp kết hợp trực tuyến với các sở, ban, ngành và 58 xã, phường khu vực phía Đông tỉnh về công tác chuẩn bị ứng phó với bão Kalmaegi. Tránh để thiệt hại tính mạng, hạn chế thiệt hại về tài sản của người dân là yêu cầu đặt ra.

Đội Quản lý điện Chư Prông cải tạo lưới điện.

Công ty Điện lực Gia Lai chủ động ứng phó bão số 13

(GLO)- Trước diễn biến phức tạp của bão số 13 (Kalmaegi) dự báo gây mưa lớn, gió mạnh và nguy cơ ngập lụt tại khu vực miền Trung, Tây Nguyên, Công ty Điện lực Gia Lai (PC Gia Lai) đã triển khai đồng bộ các giải pháp ứng phó nhằm đảm bảo an toàn lưới điện và cấp điện ổn định cho nhân dân.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc phát biểu tại phiên họp. Ảnh: Đức Thụy

Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc: Kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc từ cơ sở

(GLO)- Sáng 4-11, tại trụ sở Tỉnh ủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Thái Đại Ngọc đã chủ trì phiên họp thứ 3 của Ban Chỉ đạo các công trình trọng điểm quốc gia trên địa bàn tỉnh. Phiên họp được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến các xã, phường có dự án đi qua.

Đại biểu Lê Hoàng Anh tham gia ý kiến về Dự thảo Luật Thương mại điện tử tại buổi thảo luận tổ vào chiều 3-11.

Phân định rõ tiền kiểm và hậu kiểm, quản lý chặt chẽ các nền tảng thương mại điện tử

(GLO)- Tham gia thảo luận tại tổ về dự thảo Luật Thương mại điện tử, đại biểu Lê Hoàng Anh (thành viên Đoàn ĐBQH tỉnh Gia Lai) cho rằng cần phân định rõ tiền kiểm và hậu kiểm, cắt giảm gánh nặng thủ tục báo cáo nhưng vẫn quản lý được nền tảng thương mại điện tử.

Gia Lai chủ động triển khai các biện pháp ứng phó với bão số 13

Gia Lai chủ động triển khai các biện pháp ứng phó với bão số 13

(GLO)- Trước diễn biến phức tạp của bão số 13, được dự báo là cơn bão mạnh, di chuyển nhanh và có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến khu vực Gia Lai-Quảng Ngãi vào ngày 7-11, tỉnh Gia Lai chủ động triển khai các biện pháp ứng phó nhằm bảo đảm an toàn cho người dân, công trình và bảo vệ sản xuất.

null