Gia Lai: Hơn 100 dự án đang hoạt động hiệu quả tại các Khu Kinh tế, Khu Công nghiệp

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Chiều 28-12, tại Nhà hàng Thiên đường xanh (TP. Pleiku), Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh Gia Lai tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động trong khu kinh tế, khu công nghiệp năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo các sở, ngành và hơn 50 doanh nghiệp, nhà đầu tư tiêu biểu đang hoạt động tại Khu Công nghiệp Trà Đa, Khu Kinh tế Cửa khẩu và Khu Công nghiệp Nam Pleiku.

Quang cảnh Hội nghị. Ảnh: Hà Duy
Quang cảnh Hội nghị. Ảnh: Hà Duy

Theo báo cáo, trong năm 2022, tại các Khu Kinh tế, Khu Công nghiệp có gần 100 nhà đầu tư đang triển khai hơn 100 dự án với tổng vốn đăng ký gần 4.000 tỷ đồng. Cụ thể, tại Khu Công nghiệp Trà Đa có 55 doanh nghiệp triển khai 61 dự án với tổng vốn đầu tư đăng ký gần 3.400 tỷ đồng, trong đó, có 5 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI, vốn đăng ký là 454,5 tỷ đồng; tại Khu Kinh tế cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh có 36 nhà đầu tư thực hiện 40 dự án với tổng vốn đăng ký gần 557 tỷ đồng. Riêng Khu Công nghiệp Nam Pleiku hiện đang triển khai điều chỉnh quy hoạch chi tiết. Trong năm, Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh đã thành lập Tổ tư vấn hỗ trợ tối đa các thủ tục cho doanh nghiệp từ khâu tiếp nhận, thẩm định hồ sơ đến thủ tục thành lập, thuê đất, xây dựng, các thủ tục theo quy định của pháp luật môi trường.

Hội nghị cũng đề ra một số nhiệm vụ quan trọng trong năm 2023, như: phấn đấu giảm 30-70% thời gian giải quyết thủ tục hành chính, đẩy mạnh thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4; định kỳ tổ chức hội nghị gặp mặt, đối thoại doanh nghiệp để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp và các nhà đầu tư; phối hợp với các sở, ngành, địa phương có liên quan tổ chức kiểm tra, đánh giá hiệu quả các dự án tại Khu Công nghiệp Trà Đa; hướng dẫn, đôn đốc các nhà đầu tư, doanh nghiệp thực hiện nghiêm quy định của pháp luật; thu hồi đất, thu hồi dự án đối với các dự án vi phạm đã bị xử phạt nhưng không khắc phục vi phạm.

Nhà đầu tư đề nghị các sở, ngành linh hoạt hơn trong công tác hỗ trợ doanh nghiệp trong quá trình triển khai dự án. Ảnh: Hà Duy
Các doanh nghiệp đề nghị các sở, ngành linh hoạt hơn để hỗ trợ nhà đầu tư trong triển khai dự án. Ảnh: Hà Duy

Tại Hội nghị, các nhà đầu tư tại các Khu Công nghiệp, Khu Kinh tế đã nêu một số vướng mắc, khó khăn như: kết cấu hạ tầng vẫn còn một số bất cập, chưa đồng bộ; việc tiếp cận với nguồn vốn còn gặp khó khăn; công tác đảm bảo an ninh, an toàn tại khu công nghiệp còn một số vấn đề phức tạp…

Đại diện Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh cam kết sẽ luôn đồng hành, sát cánh, đề xuất giải pháp tháo gỡ và hỗ trợ tối đa để các doanh nghiệp triển khai hoạt động sản xuất thuận lợi, hiệu quả.

HÀ DUY

Có thể bạn quan tâm

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Hồ Thị Thu Hòa: Khát vọng đưa logistics Gia Lai “vươn ra biển lớn”

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Hồ Thị Thu Hòa: Khát vọng đưa logistics Gia Lai “vươn ra biển lớn”

(GLO)- Trong quãng thời gian học tập tại Rotterdam (Hà Lan) đến khi tham gia xây dựng các đề án chiến lược quốc gia, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Hồ Thị Thu Hòa (quê ở Quy Nhơn) vẫn giữ nguyên khát vọng đưa logistics quê hương “vươn ra biển lớn” bằng tri thức, hạ tầng và chuỗi cung ứng bền vững.

Nông dân tất bật vào nhịp tưới nước cho rẫy cà phê, chăm sóc vườn cây ngay từ những ngày đầu xuân để đảm bảo năng suất mùa vụ 2026.

Nông dân Gia Lai phấn khởi ra đồng, xuất bán chuyến hàng đầu năm

(GLO)- Khi dư âm Tết Bính Ngọ còn đọng lại trong từng nếp nhà, không khí lao động đã rộn ràng trở lại trên khắp vùng Tây Gia Lai. Từ vườn chanh dây, ruộng mía đến rẫy cà phê vào kỳ tưới nước, nông dân và doanh nghiệp đồng loạt xuất bán chuyến hàng đầu năm, khởi đầu mùa vụ mới nhiều kỳ vọng.

Người đầu tiên tạo ra sản phẩm cà phê chồn tại Pleiku.

Người đầu tiên tạo ra sản phẩm cà phê chồn tại Pleiku

(GLO)- Giữa cao nguyên cà phê Pleiku, anh Nguyễn Trung Nguyên (tổ 2, phường Pleiku) được biết đến là người đầu tiên tạo ra sản phẩm cà phê chồn tại địa phương. Sau 15 năm theo đuổi, anh đã xây dựng trang trại chồn hương quy mô lớn và từng bước định hình đặc sản cà phê chồn mang dấu ấn riêng.

Cây mía đổi đời người dân Tây Gia Lai.

Cây mía đổi đời người dân Tây Gia Lai

(GLO)- Với các làng đồng bào Bahnar, Jrai ở Tây Gia Lai, diện mạo khởi sắc hôm nay gắn liền với cây mía. Khi được quy hoạch thành vùng nguyên liệu tập trung, gắn liên kết sản xuất, cơ giới hóa và bao tiêu sản phẩm, cây mía từng bước góp phần nâng cao thu nhập, ổn định đời sống người dân.

Hành trình vươn tầm của hạt gạo vùng thung lũng Cheo Reo

Hành trình vươn tầm của hạt gạo vùng thung lũng Cheo Reo

(GLO)- Bao đời nay, cây lúa đã gắn bó mật thiết với đời sống của đồng bào các dân tộc ở vùng thung lũng Cheo Reo. Từ chỗ chỉ làm lúa rẫy theo hình thức tự cung tự cấp, giờ đây, bà con đã mở rộng diện tích sản xuất lúa nước lên hàng nghìn ha, xây dựng thương hiệu, đưa hạt gạo vươn xa trên thị trường.

Những tỷ phú Jrai

Những tỷ phú ở buôn làng

(GLO)- Tuy sinh sống tại vùng còn nhiều khó khăn nhưng bằng phẩm chất chịu thương chịu khó, tinh thần ham học hỏi và ý chí vươn lên, nhiều người Jrai ở Gia Lai đã trở thành tỷ phú, là niềm tự hào của buôn làng.

Cán bộ, nhân viên Ban quản lý rừng phòng hộ Bắc Ia Grai kiểm tra rừng. Ảnh: L.N

Giữ rừng xuyên Tết: Khi mùa xuân ở lại giữa đại ngàn

(GLO)- Trong khi nhiều gia đình quây quần chuẩn bị đón Tết Nguyên đán, thì giữa những cánh rừng bạt ngàn, lực lượng làm công tác quản lý, bảo vệ rừng vẫn âm thầm bám trạm, bám rừng. Với họ, Tết là thời điểm nhạy cảm nhất, càng phải căng mình giữ rừng, để mùa xuân được ở lại giữa đại ngàn.

null