Gia Lai: Đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công từ đầu năm

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công là một trong những giải pháp trọng tâm nhằm thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh Gia Lai trong năm nay. Do vậy, ngay từ đầu năm, UBND tỉnh đã có Công văn số 173/UBND-KTTH về việc đẩy mạnh thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2021. 
Thông tin về tình hình giải ngân vốn đầu tư công đầu năm 2021, bà Nguyễn Thị Thu Huyền-Giám đốc Kho bạc Nhà nước huyện Đak Đoa-cho biết: “Trong 2 tháng đầu năm 2021, đơn vị chủ yếu tập trung giải ngân vốn đầu tư công đối với các công trình, dự án đã có khối lượng hoàn thành trước ngày 31-12-2020. Đồng thời, đơn vị thực hiện chuyển nguồn ngân sách, báo cáo quyết toán vốn đầu tư năm 2020. Để giải ngân vốn nhanh, các chủ đầu tư cần chủ động hoàn thiện các hồ sơ, thủ tục ngay từ đầu năm để sớm thực hiện thủ tục tạm ứng hoặc thanh toán khi có khối lượng, không để dồn vào cuối năm”.
Trong khi đó, ông Nguyễn Văn Vỹ-Giám đốc Kho bạc Nhà nước huyện Mang Yang thì cho hay: “Quý I là thời điểm các chủ đầu tư chuẩn bị hồ sơ, thủ tục để Kho bạc tập trung xử lý một số nguồn vốn được phép chuyển nguồn ngân sách. Hai nguồn vốn chi đầu tư phát triển chính của huyện Mang Yang là nguồn ngân sách địa phương và nguồn chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2010-2020. Hiện nay, nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia đã kết thúc giai đoạn đầu tư nên đơn vị đang chờ Trung ương phân bổ vốn”.  
Hệ thống Kho bạc Nhà nước tiếp tục nâng cao vai trò, trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ tài chính-ngân sách, tăng cường quản lý chi tiêu công. Ảnh: Sơn Ca
Hệ thống Kho bạc Nhà nước tiếp tục nâng cao vai trò, trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ tài chính-ngân sách, tăng cường quản lý chi tiêu công. Ảnh: Sơn Ca
Kết thúc tháng 2-2021, Kho bạc Nhà nước tỉnh đã chi đầu tư phát triển nguồn ngân sách trung ương được 245 tỷ đồng, đạt 87,5% kế hoạch vốn; chi đầu tư phát triển nguồn ngân sách địa phương theo kế hoạch vốn năm 2020 được 1.805 tỷ đồng (đạt 89,7%); nguồn vốn kéo dài năm 2019 sang năm 2020 của ngân sách địa phương được 315,5 tỷ đồng (đạt 91,3%).
Các nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia, vốn trái phiếu Chính phủ, ngân sách trung ương hỗ trợ, vốn khác đã chi đạt từ 84,6% đến 98,1% kế hoạch vốn; nguồn vốn vay nước ngoài theo kế hoạch vốn năm 2020 và nguồn vốn kéo dài từ năm 2019 sang năm 2020, tỷ lệ giải ngân đạt từ 64,8% đến 100% kế hoạch.
Riêng đối với nguồn vốn chi đầu tư phát triển theo kế hoạch vốn năm 2021, Kho bạc Nhà nước tỉnh đã giải ngân nguồn vốn đầu tư từ ngân sách địa phương được 24 tỷ đồng/2.229,4 tỷ đồng; giải ngân vốn đầu tư từ ngân sách trung ương được 65 tỷ đồng/1.084,5 tỷ đồng. 
Theo ông Nguyễn Thanh Quang-Trưởng phòng Kiểm soát chi (Kho bạc Nhà nước tỉnh), để đạt được những kết quả này, ngay từ đầu năm, Phòng đã chủ động nắm bắt thông tin chỉ đạo của Trung ương và tỉnh trong công tác giải ngân, kiểm soát chi ngân sách nhà nước qua Kho bạc.
“Tới đây, Phòng sẽ tiếp tục giải ngân vốn đầu tư, vốn chương trình mục tiêu quốc gia của kế hoạch vốn năm 2021, kiểm tra lại thủ tục gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng kinh tế của các dự án đầu tư giai đoạn 2016-2020 chuyển sang năm 2021. Đồng thời, rà soát thu hồi vốn ứng trước các dự án đã được bố trí kế hoạch vốn năm 2021.
Bên cạnh đó, đơn vị phối hợp với các phòng chuyên môn đôn đốc chủ đầu tư đối chiếu số liệu giải ngân thuộc kế hoạch vốn năm 2020 thực hiện chuyển nguồn sang năm 2021 theo quy định. Riêng các dự án ngân sách địa phương, đơn vị phối hợp với cơ quan tài chính để thống nhất nhiệm vụ chi còn lại của từng dự án để chuyển nguồn cho chính xác”-ông Quang nói.
Trong tháng 3, Kho bạc Nhà nước tỉnh căn cứ vào quyết định giao dự toán ngân sách năm 2021 của cấp có thẩm quyền và dự toán đã được nhập trên Hệ thống TABMIS để hạch toán thu hồi các khoản tạm cấp trong tháng 1, 2 của các đơn vị sử dụng ngân sách theo đúng chế độ.
Đặc biệt, Kho bạc Nhà nước tỉnh cũng sẽ tiếp tục giải ngân vốn đầu tư, vốn chương trình mục tiêu quốc gia của kế hoạch vốn năm 2021 theo Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 1-1-2021 của Chính phủ; hướng dẫn tại Thông tư số 109/2020/TT-BTC ngày 25-12-2020 của Bộ Tài chính về tổ chức thực hiện ngân sách nhà nước năm 2021.
SƠN CA

Có thể bạn quan tâm

Nghi Sơn lần đầu có lãi gần 14.000 tỉ đồng giữa cú sốc nguồn dầu thô

Nghi Sơn lần đầu có lãi gần 14.000 tỉ đồng giữa cú sốc nguồn dầu thô

(GLO)- Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn ghi nhận kết quả kinh doanh đột phá trong 8 tháng năm 2026, với lợi nhuận sau thuế gần 14.000 tỉ đồng. Kết quả này đáng chú ý khi nhà máy đồng thời phải ứng phó với việc nguồn dầu thô từ Kuwait bị gián đoạn trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông.

Công ty CP Đường sắt Nghĩa Bình kỷ niệm 50 năm ngày thành lập và gắn biển công trình chào mừng

Công ty CP Đường sắt Nghĩa Bình kỷ niệm 50 năm ngày thành lập và gắn biển công trình chào mừng

(GLO)- Ngày 1-10, tại phường Quy Nhơn, Công ty CP Đường sắt Nghĩa Bình long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm ngày thành lập (1/10/1976 - 1/10/2026), đồng thời gắn biển công trình chào mừng. Dự lễ có lãnh đạo Tập đoàn Đường sắt Quốc Gia Việt Nam và Công đoàn Đường sắt Việt Nam.

Outlet khác trung tâm thương mại thế nào, vì sao Việt Nam muốn phát triển?

Outlet khác trung tâm thương mại thế nào, vì sao Việt Nam muốn phát triển?

(GLO)- Bộ Công Thương đặt mục tiêu đến năm 2030 hình thành ít nhất một mô hình outlet tại Việt Nam, hướng tới kết hợp mua sắm, du lịch và trải nghiệm. Đây được xem là một hướng phát triển mới của thị trường bán lẻ, đồng thời mở thêm kênh tiêu thụ hàng hóa và gia tăng chi tiêu của du khách.

PNJ thay đổi chính sách thu đổi vàng, kim cương: Nhóm nào được nhận tiền sau 2 ngày?

PNJ thay đổi chính sách thu đổi vàng, kim cương: Nhóm nào được nhận tiền sau 2 ngày?

(GLO)- Từ ngày 30-9-2026, Công ty CP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ) điều chỉnh phương án xử lý giao dịch thu đổi, mua lại sản phẩm. Một số nhóm vàng được rút ngắn thời gian thanh toán xuống còn 2 hoặc 7 ngày, kim cương và trang sức kim cương vẫn thanh toán theo lộ trình tối đa 120 ngày.

EU “siết” quy định về môi trường: Doanh nghiệp Việt cần lưu ý điều gì?

EU “siết” quy định về môi trường: Doanh nghiệp Việt cần lưu ý điều gì?

(GLO)- Từ năm 2026, hàng hóa vào thị trường Liên minh châu Âu (EU) phải đáp ứng ngày càng nhiều yêu cầu về phát thải carbon, chống phá rừng, bao bì và tính bền vững của sản phẩm. Đó vừa là cơ hội vừa là thách thức cho doanh nghiệp Việt Nam trong việc đáp ứng các tiêu chuẩn môi trường.

null