Gây “sốc” cho người tiêu dùng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Chiều 1-8, giá xăng dầu tiếp tục tăng thêm 900 đồng/lít đối với xăng và 500 đồng/lít với dầu. Cùng ngày giá gas cũng được điều chỉnh tăng trên 50.000 đồng/bình 12 kg. Trong hoàn cảnh chỉ số tiêu dùng liên tục giảm trong những tháng gần đây thì việc tăng giá xăng dầu và gas sẽ ảnh hưởng rất lớn đến sức tiêu thụ hàng hóa và đương nhiên sẽ rất khó khăn đối với đời sống sinh hoạt của người dân.

Chính thức điều chỉnh tăng giá xăng dầu bán lẻ vào 14 giờ ngày 1-8-2012, đại diện hãng Petrolimex khu vực Bắc Tây Nguyên-ông Vũ Huy Trí-Giám đốc Công ty Xăng dầu Bắc Tây Nguyên cho biết: Nguyên nhân tăng giá xăng dầu là do tác động của giá xăng dầu thế giới tăng và sau khi được sự đồng ý của Bộ Tài chính thì giá xăng bán lẻ trong nước cũng được điều chỉnh tăng lên cho phù hợp. Tương tự giá gas của hãng cũng đã được điều chỉnh tăng lên 50.000 đồng/bình 12 kg (từ 325.000 đồng/bình lên 375.000 đồng/bình).

 

Ảnh: Lê Lan

Khác với những lần điều chỉnh tăng giá xăng dầu trước đây, đợt tăng giá xăng dầu lần này tùy thuộc vào mỗi công ty xăng dầu đầu mối mà thời gian điều chỉnh tăng giá cũng khác nhau. Chẳng hạn, Tổng công ty Xăng dầu Quân đội, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam cùng tăng giá lúc 14 giờ, còn PVOil, Saigon Petro và Petec lần lượt điều chỉnh vào 13 giờ 30 phút và 13 giờ cùng ngày.

Theo giải thích của các doanh nghiệp này thì đây là cách làm theo cơ chế thị trường, kể từ sau khi Bộ Tài chính ban hành Công văn số 8412/BTC-QLG ngày 21-6-2012 trao quyền tự chủ giá xăng dầu cho các doanh nghiệp đầu mối thì doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu có quyền tự quyết định giá bán và thời gian điều chỉnh. “Bây giờ chỉ mới khác về thời gian điều chỉnh giá nhưng khả năng sau này giá cả bán lẻ giữa các công ty cũng có thể khác nhau”-ông Vũ Huy Trí cho biết thêm.

 

Tại thị trường Gia Lai, giá xăng RON 92 là 22.330 đồng/lít; xăng RON 95: 22.840 đồng/lít; dầu diesel 0,05 là 21.210 đồng/lít; dầu lửa 21.060 đồng/lít. Giá gas Petrolimex 375.000 đồng/bình 12 kg, Saigon Petro 380.000 đồng/bình 12 kg, Gas Đặng Phước 375.000 đồng/bình 12 kg; elf gas: 430.000 đồng/bình 12,5 kg; Vinagas: 400.000 đồng/bình 12 kg…

Trước đó, ngày 20-7-2012 giá xăng dầu đã bất ngờ tăng sau 5 lần giảm liên tiếp, cụ thể xăng tăng 400 đồng/lít, dầu tăng 300 đồng/lít. Như vậy, sau 5 lần liên tiếp giảm giá với tổng cộng 3.200 đồng/lít xăng thì chỉ trong vòng 1 tháng giá xăng đã tăng lên 2 lần, tổng cộng 1.300 đồng/lít. Sự “nhảy múa” liên tục của giá xăng dầu khiến các doanh nghiệp vận tải lo lắng, nhất là đối với các doanh nghiệp taxi thì càng bất an hơn.

Đại diện một hãng taxi tại Gia Lai cho hay: Đợt trước xăng dầu giảm giá liên tục hãng chịu rất nhiều sức ép, thậm chí có khách hàng còn gọi điện dọa “kiện” nếu không giảm giá. Nhưng vừa giảm được ít hôm thì xăng lại tăng. Tình hình xăng dầu biến động liên tục thế này rất khó cho hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, không thể nói điều chỉnh giá là thực hiện ngay được vì chi phí kiểm định, kẹp chì đồng hồ phức tạp, tốn kém thời gian và tiền bạc. Hiện doanh nghiệp vẫn giữ giá ổn định, tiếp tục “nghe ngóng” tình hình giá xăng dầu xem thế nào rồi mới quyết định.

Bên cạnh đó, việc giá gas tăng từ 50.000 đồng đến 55.000 đồng/bình 12 kg (tùy loại) là tin gây “sốc” cho khá nhiều người tiêu dùng. Chủ một nhà hàng ăn uống ở TP. Pleiku than vãn: Kinh doanh ế ẩm mà cái gì cũng tăng thì chỉ có nước đóng cửa thôi. So với thời điểm cách đây một năm thì lượng khách đặt cơm giảm đến 50%, nguyên nhân cũng do từ hai phía, khách thì hạn chế tiệc tùng còn nhà hàng thì từ chối vì đơn giá thấp quá, chẳng có lời thì làm thế nào được. Tuy nhiên, các chủ cửa hàng gas vẫn đưa ra nhiều lý do để trấn an khách hàng như: So với giá xăng thời điểm tháng 3, tháng 4 thì giá gas hiện nay dù có tăng vẫn “mềm” hơn vì tại thời điểm đó gas có giá từ 480.000 đồng đến 516.000 đồng/bình 12 kg nhưng nay giá bán cũng chỉ 380.000-430.000 đồng/bình 12 kg, thấp hơn cả 100.000 đồng/bình 12 kg.

Lê Lan

Có thể bạn quan tâm

Đề xuất đất bỏ hoang có thể chịu thuế gấp gần 7 lần: Thế nào bị tính là “bỏ hoang”?

Đề xuất đất bỏ hoang có thể chịu thuế gấp gần 7 lần: Thế nào bị tính là “bỏ hoang”?

(GLO)- Bộ Tài chính đề xuất áp thuế suất 0,2% đối với đất bỏ hoang, không đưa vào sử dụng hoặc chậm đưa vào sử dụng, cao gần 7 lần mức 0,03% áp dụng với đất ở trong hạn mức. Chính sách này nhằm hạn chế tình trạng sử dụng đất lãng phí, tạo sức ép để người sử dụng đưa đất vào khai thác hiệu quả.

Cơ hội kết nối tri thức, nguồn lực xanh

Cơ hội kết nối tri thức, nguồn lực xanh

(GLO)- “Ðối thoại Quy Nhơn về khí hậu và chuyển đổi” năm 2026 diễn ra trong 2 ngày 10 đến ngày 11-10 tại Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục liên ngành (ICISE, phường Quy Nhơn Nam) là dịp để tỉnh mở thêm hướng tiếp cận tri thức, công nghệ và nguồn lực phục vụ phát triển xanh, bền vững.

GDP quý IV phải tăng trên 12,5%: Động lực tăng trưởng đang ở đâu?

GDP quý IV phải tăng trên 12,5%: Động lực tăng trưởng đang ở đâu?

(GLO)- GDP 9 tháng năm 2026 tăng 9,01%, nhưng để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng 2 con số, quý IV phải tăng trên 12,5%, đòi hỏi Việt Nam phải khai thác mạnh hơn các động lực từ đầu tư, sản xuất, xuất khẩu, tiêu dùng và dịch vụ, tháo gỡ những điểm nghẽn đang cản trở dòng vốn vào nền kinh tế.

Lãi suất tiết kiệm tăng trở lại: Tiền nhàn rỗi cuối năm nên gửi thế nào?

Lãi suất tiết kiệm tăng trở lại: Tiền nhàn rỗi cuối năm nên gửi thế nào?

(GLO)- Mặt bằng lãi suất huy động đang có dấu hiệu tăng trở lại khi nhiều ngân hàng điều chỉnh biểu lãi suất, trong đó một số chương trình đưa mức trả cho tiền gửi lên trên 9%/năm. Đây là thời điểm cần tính toán kỹ kỳ hạn, khả năng sử dụng vốn, lãi suất thực nhận trước khi quyết định gửi tiết kiệm.

Khuyến công tiếp sức kinh tế tư nhân

Khuyến công tiếp sức kinh tế tư nhân

(GLO)- Từ những cơ sở còn sản xuất thủ công đến các doanh nghiệp đầu tư dây chuyền hiện đại, nguồn vốn khuyến công đang trở thành điểm tựa giúp nhiều cơ sở công nghiệp nông thôn đổi mới công nghệ, nâng năng suất, chất lượng sản phẩm và mở rộng thị trường.

null