Em bé có 12 ngón tay, 12 ngón chân cực kỳ hiếm gặp

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Vì bàn chân có 6 ngón nên bé L. rất khó để chọn giày dép, hầu như từ nhỏ đến lớn em chưa bao giờ mang được giày.

TPO - Vì bàn chân có 6 ngón nên bé L. rất khó để chọn giày dép, hầu như từ nhỏ đến lớn em chưa bao giờ mang được giày.

Ngày 6/7, Bệnh viện Gia đình (Đà Nẵng) cho hay đã phẫu thuật thành công cho bé T.L. (quê Quảng Nam) có dị tật thừa 4 ngón tay, chân.

Bàn tay, chân của bé đều 6 ngón.






Bàn tay, chân của bé đều 6 ngón.

Ngày 27/6, chị H.M., mẹ của bé L. đưa bé đến bệnh viện để thăm khám và bày tỏ mong muốn thực hiện phẫu thuật để loại bỏ những ngón tay, chân thừa cho bé. Mỗi bàn tay, bàn chân của bé L. đều có 6 ngón. Mặc dù các ngón tay chân vẫn phát triển và có xương bình thường nhưng việc dư thừa các ngón khiến cho sinh hoạt của em bị cản trở, đặc biệt là khi lựa chọn giày, vận động, chạy nhảy.

Ngay sau khi tiếp nhận, bệnh viện đã thực hiện X-quang, các cận lâm sàng cần thiết, hội chẩn, sau đó tiến hành phẫu thuật. Các bác sĩ thực hiện ở chân trước với các khâu cắt xương, kết hợp xương, tái tạo dây chằng và gân, sau cùng là khâu thẩm mỹ. Sau khi đã loại bỏ phần ngón chân thừa xong, các bác sĩ bắt đầu thực hiện tương tự ở hai bàn tay.

Sau phẫu thuật.

Sau phẫu thuật.

Sau 3 giờ đồng hồ, ca phẫu thuật kết thúc thành công, T.L. được chuyển về phòng hậu phẫu. Hai ngày sau phẫu thuật, hai tay em đã có thể nắm đồ vật, không còn bị khó chịu và đau đớn.

Chị H.M chia sẻ: “Vì chân có 6 ngón nên con rất khó để chọn giày dép, hầu như từ nhỏ đến lớn bé chưa bao giờ mang được giày. Bây giờ bé sắp vào lớp một, cả nhà quyết tâm thực hiện sớm, tránh để lại tâm lý tự ti cho con”.

Bé L. đã cầm nắm được đồ vật.

Bé L. đã cầm nắm được đồ vật.

Theo bác sĩ CKI Huỳnh Đắc Anh, dị tật thừa ngón là tình trạng bẩm sinh khi có ngón tay hoặc ngón chân thừa (nhiều hơn 5 ngón), gặp phải ở khoảng 2/1000 trẻ sơ sinh. Tuy nhiên, sự xuất hiện đồng thời của dị tật thừa ngón ở cả tứ chi cùng lúc là một trường hợp cực kỳ hiếm gặp, chỉ với một số ít trường hợp được báo cáo trên toàn thế giới.

Có thể bạn quan tâm

Uống nước lá tía tô thế nào cho đúng?

Uống nước lá tía tô thế nào cho đúng?

(GLO)- Lá tía tô được nhiều người sử dụng như một loại nước uống hỗ trợ giải cảm, tăng cường sức khỏe và làm đẹp. Tuy nhiên, uống lá tía tô không đúng cách hoặc lạm dụng có thể gây ảnh hưởng đến sức khỏe.

Không yêu cầu bệnh nhân cấp cứu, mắc bệnh hiếm, bệnh hiểm nghèo phải có giấy chuyển viện

Không yêu cầu bệnh nhân cấp cứu, mắc bệnh hiếm, bệnh hiểm nghèo phải có giấy chuyển viện

(GLO)- Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam yêu cầu BHXH các địa phương phối hợp với cơ sở khám chữa bệnh không để người bệnh cấp cứu, mắc bệnh hiếm, bệnh hiểm nghèo, bệnh cần phẫu thuật, sử dụng kỹ thuật cao hoặc thuộc diện không cần giấy chuyển tuyến phải quay về tuyến dưới làm thủ tục chuyển viện.

Bệnh đột quỵ được đưa vào danh mục ưu tiên phát hiện, sàng lọc sớm tại cộng đồng

Bệnh đột quỵ được đưa vào danh mục ưu tiên phát hiện, sàng lọc sớm tại cộng đồng

(GLO)- Bộ Y tế chính thức áp dụng Hướng dẫn kiểm soát yếu tố nguy cơ, người có yếu tố nguy cơ và người mắc bệnh không lây nhiễm tại cộng đồng theo Quyết định 1983/QĐ-BYT từ ngày 1-7. Đáng chú ý, đột quỵ được đưa vào danh mục các bệnh ưu tiên phát hiện, sàng lọc sớm tại cộng đồng.

Huyết áp cao: 4 điều cần tránh làm sau 20 giờ

Huyết áp cao: 4 điều cần tránh làm sau 20 giờ

Đối với người bị huyết áp cao, kiểm soát huyết áp không chỉ phụ thuộc vào thuốc mà còn chịu ảnh hưởng đáng kể từ lối sống. Sau 20 giờ, một số thói quen tưởng vô hại nhưng có thể khiến huyết áp khó kiểm soát hơn.

Ghi nhận ca tử vong do sốt xuất huyết tại xã Biển Hồ

Ghi nhận ca tử vong do sốt xuất huyết tại xã Biển Hồ

(GLO)- Sở Y tế tỉnh Gia Lai cho biết vừa ghi nhận 1 ca tử vong do sốt xuất huyết (SXH) tại thôn Tiên Sơn 2, xã Biển Hồ. Trường hợp tử vong là anh L.V.P (SN 1999) mắc SXH và tiền sử có mắc bệnh đái tháo đường type 2. Đây là ca tử vong đầu tiên do SXH trong năm 2026.

Gia Lai hướng đến tất cả người dân được lập Sổ sức khỏe điện tử vào năm 2030

Gia Lai hướng đến tất cả người dân được lập Sổ sức khỏe điện tử vào năm 2030

(GLO)- Theo kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về chăm sóc sức khỏe, dân số và phát triển giai đoạn 2026-2035 trên địa bàn tỉnh, giai đoạn I (2026-2030), Gia Lai phấn đấu tỷ lệ người dân được lập Sổ sức khỏe điện tử và quản lý sức khỏe theo vòng đời đạt 100%.

null