Đường huyết xuống thấp đến mức nguy hiểm, phải làm sao?

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Hạ đường huyết xảy ra khi lượng đường trong máu xuống thấp đến mức có hại cho sức khỏe. Tình trạng này có thể xuất hiện ở người mắc tiểu đường, đặc biệt là tiểu đường loại 1.

Hạ đường huyết xảy ra khi lượng đường trong máu xuống dưới mức 70 mg/dl hoặc 3,9 mmol/L. Các triệu chứng thường gặp của hạ đường huyết là run, yếu sức, đổ nhiều mồ hôi, đói dữ dội, tim đập nhanh, chóng mặt, choáng váng, lo lắng, nhìn mờ, mất phương hướng và một số triệu chứng khác, theo trang thông tin sức khỏe Everyday Health (Mỹ).

Hạ đường huyết có thể khiến yếu sức, đổ nhiều mồ hôi, tim đập nhanh, chóng mặt, thậm chí bất tỉnh. Ảnh: SHUTTERSTOCK

Hạ đường huyết có thể khiến yếu sức, đổ nhiều mồ hôi, tim đập nhanh, chóng mặt, thậm chí bất tỉnh. Ảnh: SHUTTERSTOCK

Hầu hết trường hợp bị hạ đường huyết đều xảy ra ở người bị tiểu đường. Tuy nhiên, một số ít dù không bị tiểu đường cũng có thể bị hạ đường huyết.

Hạ đường huyết có thể xuất hiện nếu tuyến tụy tiết ra hoóc môn insulin nhiều quá mức cần thiết. Một nguyên nhân khác là do uống nhiều rượu bia, từ đó làm cản trở khả năng tích tụ đường glucose của gan. Ngoài ra, vấn đề về thận, bệnh gan, viêm gan, chán ăn, nhiễm trùng huyết hoặc rối loạn tuyến thượng thận cũng có thể là nguyên nhân làm hạ đường huyết.

Với người bị tiểu đường, hạ đường huyết xảy ra do sự kết hợp của các yếu tố như vận động thể chất quá mức, bỏ bữa hoặc dùng quá nhiều insulin.

Nếu không nhận thức được, người bệnh dễ rơi vào tình trạng hạ đường huyết nghiêm trọng đến mức nguy hiểm, gây ra các triệu chứng như co giật, ngất xỉu, hôn mê, thậm chí tử vong.

Không chỉ bệnh nhân tiểu đường mà người thân của họ cũng cần biết về nguy cơ của hạ đường huyết. Nếu nhận thấy các triệu chứng của hạ đường huyết, người bệnh cần báo ngay với người thân, bạn bè hay ai đó xung quanh để có thể giúp đỡ.

Để ngăn chặn nguy cơ hạ đường huyết, điều cần thiết là người bệnh phải theo dõi lượng đường trong máu thường xuyên, tuân thủ chế độ ăn uống lành mạnh, tập thể dục ở mức độ vừa phải và dùng thuốc theo chỉ định của bác sĩ.

Duy trì đường huyết trong phạm vi khỏe mạnh giúp giảm nguy cơ biến chứng, cải thiện sức khỏe và người bệnh có thể sống chung với tiểu đường, theo Everyday Health.

Có thể bạn quan tâm

Gia Lai tăng cường công tác y tế dự phòng

Gia Lai tăng cường công tác y tế dự phòng

(GLO)- Ngày 30-10, Sở Y tế Gia Lai có Công văn số 3723/SYT-NVY về việc tăng cường công tác y tế dự phòng nhằm mục tiêu chủ động kiểm soát hiệu quả các dịch bệnh truyền nhiễm, đẩy mạnh phòng-chống các bệnh không lây nhiễm và các yếu tố nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng.

Bộ Y tế đã đề xuất tăng mức xử phạt 1-2 lần với nhiều hành vi vi phạm tại dự thảo Nghị định mới.

Bộ Y tế đề xuất tăng mức phạt vi phạm về an toàn thực phẩm

(GLO)- Tại dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2018/NĐ-CP ngày 4-9-2018 quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 124/2021/NĐ-CP ngày 28-12-2021, Bộ Y tế đề xuất tăng mức xử phạt 1-2 lần với nhiều hành vi.

Khoa Thần kinh - Đột quỵ, Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh Gia Lai không để "thuốc bẩn" lọt vào khu điều trị.

Dùng “thần dược” điều trị đột quỵ: Đừng biến hy vọng thành hiểm họa

(GLO)-Dù các chuyên gia y tế đã nhiều lần lên tiếng cảnh báo, nhưng những “thần dược” điều trị đột quỵ vẫn âm thầm xuất hiện. Từ niềm tin “còn nước còn tát”, không ít gia đình đã vô tình biến hy vọng thành hiểm họa, khiến bác sĩ phải vừa điều trị, vừa phải cảnh giác với… thuốc “lạ”.

Khám, tư vấn về sức khỏe tâm thần tại Bệnh viện Tâm Thần Quy Nhơn. Ảnh: N.T.H

Chăm sóc sức khỏe tâm thần, giảm gánh nặng bệnh tật

(GLO)- Theo nhiều chuyên gia y tế, cứ 4 người thì có 1 người từng trải qua vấn đề về sức khỏe tâm thần trong cuộc đời. Sức khỏe tâm thần không chỉ đơn thuần là “không mắc bệnh”, mà là trạng thái cân bằng cảm xúc, tâm lý, hành vi. Vì thế, chăm sóc sức khỏe tinh thần ngày càng được quan tâm hơn.

null