Du lịch Việt hồi phục từ thị trường nội địa

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Du lịch nội địa được xem là “phao cứu sinh” cho ngành Du lịch Việt Nam trong thời gian tới. Các tỉnh, thành phố đang xây dựng,  gấp rút triển khai nhiều lộ trình...

Du lịch Sapa. Ảnh: LĐ
Du lịch Sapa. Ảnh: LĐ
Chủ động thích ứng
Nhằm từng bước phục hồi du lịch trong trạng thái bình thường mới, nhiều tỉnh và thành phố xây dựng kế hoạch kích cầu du lịch nội địa trên địa bàn.
Đà Nẵng là một trong những thành phố sớm đưa ra những chiến lược khá bài bản trong việc triển khai phương án đón du khách nội địa với phương châm: Chủ động thích ứng, linh hoạt để đạt hiệu quả.
Sở Du lịch Đà Nẵng sẽ đề xuất UBND thành phố phương án đón khách du lịch nội địa gồm 3 giai đoạn chính: Giai đoạn 1 (từ 20.10.2021) sẽ thực hiện đón khách du lịch tại chỗ là những người dân Thành phố Đà Nẵng. Giai đoạn 2 (từ tháng 11.2021) sẽ triển khai mô hình “bong bóng du lịch” với một số tỉnh thành phố kiểm soát tốt dịch bệnh để khai thác và trao đổi nguồn khách. Giai đoạn 3 sẽ là một số hoạt động du lịch trong trạng thái bình thường mới theo chỉ thị của Chính phủ cũng như cập nhật hướng dẫn mới của các bộ ngành, địa phương.
Theo thông tin từ đại diện Sở Du lịch Đà Nẵng, để triển khai các phương án đón khách nội địa, dự kiến các hoạt động khôi phục du lịch của thành phố sẽ thực hiện ở 2 cấp độ kiểm soát dịch bệnh: Nguy cơ thấp và Nguy cơ trung bình.
Ông Nguyễn Xuân Bình - Phó Giám đốc Sở Du lịch TP.Đà Nẵng cho biết, hiện Đà Nẵng đang triển khai liên kết du lịch với Quảng Nam, Quảng Bình, Thừa Thiên - Huế và sắp tới sẽ là Quảng Trị. “Tuy nhiên, chúng tôi kỳ vọng có thể sớm thống nhất một bộ tiêu chí đón khách chung của vùng và Việt Nam để có thể thuận lợi triển khai trong việc đón du khách” - ông Nguyễn Xuân Bình nhấn mạnh.
Ông Lê Trí Thanh - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam - cho hay, thời gian tới tỉnh Quảng Nam sẽ xây dựng một số sản phẩm du lịch phù hợp. Và từ nay cho đến cuối năm, sẽ từng bước mở cửa một cách thận trọng theo hướng an toàn, linh hoạt với tình hình mới.
Ông Hà Văn Thắng - Giám đốc Sở VHTTDL tỉnh Lào Cai - nhìn nhận, cũng giống như các địa phương khác, Lào Cai trải qua một thời gian dài ứng phó trước dịch bệnh, ví dụ du lịch tại Sa Pa có sự sụt giảm lớn khi có khoảng 1.300 cơ sở lưu trú, 34 đơn vị lữ hành gần như không có khách. Nếu như năm 2019, Sa Pa đón 5,5 triệu lượt khách, thu hơn 20.000 tỉ đồng thì năm nay dự tính chỉ thu về khoảng 3,8 nghìn tỉ đồng.
Ông Hà Văn Thắng cũng chỉ ra rằng, khi ngành Du lịch nội địa khởi động trở lại sẽ có không ít thử thách phải đối mặt, nhất là vấn đề lực lượng lao động du lịch từ sau khi dịch bùng phát đã chuyển sang làm các ngành nghề khác. Điều này khiến cho nguồn lực lao động thiếu trầm trọng.
Hướng đến du lịch “xanh”
Trao đổi với Lao Động, ông Đặng Thanh Tùng - Giám đốc Cty Neworld Travel - đánh giá, du lịch Việt trải qua nhiều khó khăn lớn suốt gần 2 năm nhưng doanh nghiệp lữ hành vẫn đặt niềm tin, ngành Du lịch nước ta sẽ sớm phục hồi mạnh mẽ ngay khi dịch bệnh được kiểm soát. “Thị trường du lịch nội địa cũng đã bắt đầu nhen nhóm trở lại. Một số công ty đã giới thiệu các tour khởi hành vào tháng 11 và 12.2021. Tôi cho rằng, đây là một tín hiệu đáng mừng” - ông Đặng Thanh Tùng nói.
Ông Tùng cũng cho biết thêm, trước mắt du lịch nội địa sẽ là “cứu cánh” cho ngành du lịch Việt Nam sau quãng thời gian dài giãn cách. Chắc chắn khi các chỉ thị của Chính phủ được nới lỏng, dịch bệnh được kiểm soát và người dân cảm nhận được sự an toàn thì nhu cầu du lịch mới có thể trở lại mạnh mẽ. Điều này sẽ khiến cho thị trường du lịch nội địa có cuộc cạnh tranh khốc liệt hơn bao giờ hết. Nếu không muốn “thua” ở ngay chính sân nhà, các đơn vị lữ hành cần đưa ra những định hướng khác biệt nhằm thu hút du khách bằng các sản phẩm đa dạng và chất lượng về mặt dịch vụ.
Bà Nguyễn Thị Ánh Hoa - Giám đốc Sở Du lịch TPHCM - đặt kỳ vọng, từ năm 2022, du lịch trên địa bàn thành phố sẽ khôi phục hoàn toàn. “Chúng tôi nhận định giai đoạn này nội địa sẽ vẫn là trọng tâm. Đây là chìa khóa cho việc tái hoạt động của ngành du lịch” - bà Nguyễn Thị Ánh Hoa khẳng định.
Bộ trưởng Bộ VHTTDL - ông Nguyễn Văn Hùng - cũng nhấn mạnh, du lịch nội địa sẽ là định hướng ưu tiên chính và coi đây là cơ sở phát triển trở lại của ngành công nghiệp không khói. Ngoài việc khởi động du lịch theo hướng xanh và an toàn, nhất là tập trung khai thác các sản phẩm du lịch trọn gói hướng đến sự gần gũi của thiên nhiên, văn hóa vùng miền nhằm đáp ứng nhu cầu của từng du khách.
Bộ VHTTDL cũng cam kết đồng hành và có chính sách hỗ trợ cho doanh nghiệp lữ hành như giảm tiền ký quỹ, gói tín dụng trong tổng thể chung, xem xét ổn định nguồn nhân lực lao động để không bị đứt gãy…
THANH HƯƠNG (LĐO)

Có thể bạn quan tâm

Võ đường làm du lịch

Võ đường làm du lịch

(GLO)- Không gian luyện tập võ cổ truyền trên địa bàn tỉnh Gia Lai đang được mở rộng theo hướng gắn với hoạt động du lịch. Nhiều võ đường mở cửa đón du khách, đưa di sản võ học trở thành sản phẩm du lịch đặc sắc, mang đến cho du khách những trải nghiệm đặc biệt.

Khẳng định vị thế của du lịch trên bản đồ toàn cầu

Khẳng định vị thế của du lịch trên bản đồ toàn cầu

Muốn tăng trưởng bền vững, bên cạnh chú trọng về “lượng”, du lịch Việt Nam còn cần đặt trọng tâm vào “chất”. Đây chính là “chìa khóa” để du lịch nước nhà nâng tầm giá trị, khẳng định vị thế, tăng cường năng lực cạnh tranh trên bản đồ du lịch toàn cầu.

Rừng cổ thụ huyền bí quanh thác nước làng Á.

Rừng cổ thụ quanh thác nước làng Á

(GLO)- Không ồn ào bởi dòng nước đổ từ trên cao, thác nước làng Á (xã Ia Ko, tỉnh Gia Lai) cuốn hút mọi người bằng rừng cổ thụ với những bộ rễ lộ thiên khổng lồ nằm ngay dưới chân thác.

Gia Lai 2026 - Đại ngàn chạm biển xanh

Gia Lai 2026 - Đại ngàn chạm biển xanh

(GLO)- Gia Lai 2026 - Đại ngàn chạm biển xanh. Một năm của lễ hội, trải nghiệm, bản sắc và những cuộc gặp gỡ kỳ thú giữa cao nguyên và biển cả. Năm Du lịch Quốc gia 2026 - Gia Lai chính thức khởi động! Bạn sẽ là một phần của hành trình này chứ?

Chuông gió Tây Nguyên

Chuông gió Tây Nguyên

(GLO)- Chưa qua cổng nhà Nghệ nhân ưu tú Rơ Châm Tih (làng Jút 1, xã Ia Hrung) đã có thể nghe thanh âm trong trẻo, hiền hòa của tre nứa chạm vào nhau. Những chiếc chuông treo trước hiên nhà sàn đón gió, ngân nga thanh âm mộc mạc.

Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026 dự kiến tổ chức 244 sự kiện, hoạt động

Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026 dự kiến tổ chức 244 sự kiện, hoạt động

(GLO)- Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026 dự kiến tổ chức 244 sự kiện, hoạt động du lịch, văn hóa và thể thao, trong đó có 18 hoạt động do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì; 109 hoạt động do tỉnh Gia Lai chủ trì; 117 hoạt động hưởng ứng do 22 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức.

Gia Lai sẵn sàng đón khách du xuân

Gia Lai sẵn sàng đón khách du xuân

(GLO)- Dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, với kỳ nghỉ kéo dài 9 ngày (từ 14 đến 22-2), Gia Lai được dự báo sẽ đón lượng lớn du khách trong và ngoài nước. Ðặc biệt, tỉnh đăng cai Năm Du lịch quốc gia 2026, tạo kỳ vọng về một mùa du lịch sôi động ngay từ những ngày đầu năm mới.

Ngập sắc xuân trên những cánh đồng hoa trước Tết

Ngập sắc xuân trên những cánh đồng hoa trước Tết

Sau nhiều đợt mưa lũ dồn dập cuối năm 2025, nhiều vùng trồng hoa Tết tại TP. Huế từng ngập sâu, chịu thiệt hại nặng nề. Bước sang đầu năm 2026, nhờ nỗ lực vượt khó bền bỉ của người nông dân, sắc xuân tươi mới đang dần trở lại trên những cánh đồng hoa cố đô một thời tiêu điều, xơ xác.

null