Du lịch Nha Trang mở cửa lại

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Hiệp hội Du lịch Nha Trang - Khánh Hòa xác định giải pháp tối ưu là phải "sống chung" với dịch, vừa duy trì hoạt động để có doanh thu vừa có các biện pháp kiểm soát để bảo đảm an toàn cho du khách.
Ông Phạm Minh Nhựt, Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Nha Trang - Khánh Hòa, cho rằng trước đây du lịch thường tổ chức theo các đoàn đông người và tập trung số lượng lớn ở các địa điểm du lịch, thì hiện nay có thể tổ chức theo quy mô hộ gia đình với hình thức du lịch nghỉ dưỡng ngắn ngày. Theo đó, Hiệp hội Du lịch Nha Trang - Khánh Hòa triển khai chương trình kích cầu du lịch "Người Khánh Hòa đi du lịch Khánh Hòa", phát động các cơ sở lưu trú, điểm tham quan đăng ký chương trình ưu đãi dành cho khách địa phương.
Ông Lê Dũng Lâm, Tổng Giám đốc Công ty CP Long Phú, cho biết tình hình dịch bệnh ở khu vực Nam Trung Bộ - Tây Nguyên đã được khống chế nên công ty mở lại 2 khu du lịch là đảo Hoa Lan và đảo Khỉ nhưng chỉ đón khách vào 3 ngày cuối tuần. Để thu hút du khách trở lại khi dịch tạm lắng, trên đảo Hoa Lan, đơn vị đầu tư nuôi dưỡng vườn hươu sao, đà điểu, gấu, voi để du khách có được những trải nghiệm mới như cưỡi đà điểu, cưỡi voi, xiếc gấu. Đặc biệt là xiếc chim duy nhất tại Việt Nam như: vũ công đà điểu lắc lư nhảy theo điệu samba, vẹt mắt xanh làm toán, chiêm ngưỡng những đường bay thể hiện uy lực cũng như khả năng xác định con mồi một cách chính xác của "chúa tể bầu trời" đại bàng. Còn đảo Khỉ - nơi sinh sống của hơn 1.200 con khỉ sống tự nhiên, du khách có thể xem các chương trình biểu diễn đặc sắc mà diễn viên là những chú khỉ. Tại các cuộc thi này, các "vận động viên" khỉ sẽ sử dụng các chiêu trò ăn gian, khiến khán giả phải cười bò.

Hai khu du lịch là đảo Hoa Lan và đảo Khỉ sẽ mở cửa trở lại vào những ngày cuối tuần
Hai khu du lịch là đảo Hoa Lan và đảo Khỉ sẽ mở cửa trở lại vào những ngày cuối tuần
"Đây là những trải nghiệm thú vị cho trẻ em và các gia đình trong tỉnh và khu vực Nam Trung Bộ - Tây Nguyên đến du lịch nơi đây. Trước mắt chúng tôi chỉ mở vào 3 ngày cuối tuần để phục vụ du khách. Khi du khách đông, chúng tôi sẽ mở thêm" - ông Lâm nói.
Còn Công ty CP Hòn Tằm Biển Nha Trang cũng tung gói kích cầu người dân Khánh Hòa khi sử dụng dịch vụ tắm bùn 5 sao trên đảo Hòn Tằm. Theo đó, khách chỉ phải trả 360.000 đồng/khách (giá công bố 550.000 đồng), gồm: tắm bùn, sử dụng hồ bơi vô cực, thưởng thức bữa trưa tại nhà hàng Hồn Việt). Riêng giá lưu trú 2 ngày 1 đêm tại resort ở đây có giá 2.850.000 đồng/đêm/2 khách (giá công bố 3.500.000 đồng).
Khu du lịch khoáng nóng I-resort Nha Trang cũng tung ra gói khuyến mãi với giá ưu đãi áp dụng từ nay đến ngày 15-12. Khách mua voucher tắm bùn với giá 400.000 đồng/người lớn sẽ được tặng 1 đêm nghỉ dưỡng tại khách sạn 4 sao Green World và bữa ăn sáng.
Khách sạn Eastin Grand giới thiệu gói tiệc tối tại nhà với đầu bếp riêng. Ưu đãi có giá từ 350.000 đồng/người với thực đơn 3 món, kèm với rượu vang và bia… 
An Vy (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

Mênh mang sắc xanh Nho Quế

Mênh mang sắc xanh Nho Quế

Trong tiết trời se lạnh cuối năm, khi hoa tam giác mạch và dã quỳ khoe sắc trên những cung đường núi quanh co ở xã Mèo Vạc (Tuyên Quang), dòng Nho Quế hiện lên như dải lụa xanh ngọc uốn lượn giữa vực sâu, khiến cảnh quan cao nguyên đá càng trở nên cuốn hút và khó quên trong mắt du khách.

Cùng nhau giữ ấm ước mơ

Cùng nhau giữ ấm ước mơ

(GLO)- Từ căn bếp nhỏ trong nhà đến giảng đường và những sân khấu ẩm thực lớn, vợ chồng anh Phạm Lê Anh Vũ (35 tuổi) và chị Nguyễn Thanh Lệ (31 tuổi), ở phường Quy Nhơn Tây, luôn sánh bước bên nhau trên hành trình theo đuổi nghề bếp.

Bà Nguyễn Thị Thu Hồng (bìa phải) đang múc bánh canh cho khách. Ảnh: Thái Bình

Những gánh hàng gắn bó với phố núi

(GLO)-Suốt nhiều thập kỷ, giữa sự đổi thay của phố núi Pleiku vẫn có những gánh hàng nhỏ bền bỉ đỏ lửa mỗi ngày. Không chỉ là nơi bán những món ăn bình dân, các quán nhỏ ấy còn là dấu nối của Pleiku, nơi lưu giữ ký ức, mùi vị và cả sự mộc mạc của thực khách và những người gắn bó với nghề từ tấm bé.

Bà Rlan Loan làm rượu ghè bằng gạo nếp tự trồng, kết hợp các loại men nên rượu thơm, vị ngọt dịu. Ảnh: R’Ô HOK

Giữ nghề truyền thống, tạo thu nhập từ rượu cần

(GLO)- Những ngày này, nhiều người Jrai ở cao nguyên Gia Lai bắt đầu ủ rượu cần để thưởng thức cùng gia đình, cộng đồng trong dịp Tết. Những ghè rượu thơm nồng không chỉ là đặc sản gắn liền với văn hóa truyền thống mà còn mang lại thu nhập ổn định cho nhiều hộ dân.

null