Du lịch Gia Lai trong liên kết phát triển du lịch Việt Nam-Lào-Campuchia

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- “Liên kết phát triển du lịch vùng Duyên hải miền Trung với vùng Đông Nam bộ, Tây Nguyên, các tỉnh Nam Lào và Đông Bắc Campuchia” do Tổng cục Du lịch, Ban Điều phối vùng Duyên hải miền Trung và tỉnh Bình Thuận phối hợp tổ chức.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Đây là hội thảo du lịch mang tầm quốc tế lớn nhất được tổ chức tại Bình Thuận từ trước đến nay, mở ra cơ hội phát triển du lịch vùng Duyên hải miền Trung, du lịch Việt Nam nói chung và du lịch Bình Thuận nói riêng trong bối cảnh hợp tác quốc tế ngày càng sâu rộng.

Tham gia có hơn 500 đại biểu là đại diện lãnh đạo các bộ, ngành liên quan, cơ quan du lịch Lào và Campuchia; đại diện Đại sứ quán của gần 20 quốc gia tại Việt Nam; lãnh đạo thành phố Hà Nội cùng 17 tỉnh, thành thuộc các vùng Duyên hải miền Trung, Đông Nam bộ, Tây Nguyên; lãnh đạo 4 tỉnh Nam Lào (Attapeu, Saravane, Sekong, Champasack) và 4 tỉnh Đông Bắc Campuchia (Mondulkira, Rattanakiri, Krachie, Stung Treng); các nhà đầu tư, doanh nghiệp trong nước và quốc tế; các chuyên gia về du lịch tại các viện nghiên cứu, trường đại học trong nước cùng các cơ quan thông tấn báo chí trong và ngoài nước.

Trong khuôn khổ hội thảo, nhiều hoạt động sôi nổi được tổ chức, tiêu biểu là triển lãm du lịch quốc tế khu vực Tam giác phát triển Việt Nam-Lào-Campuchia mang chủ đề “3 nước 1 điểm đến”. Được sự quan tâm và nhất trí của lãnh đạo tỉnh Gia Lai, Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch phối hợp với Trung tâm Văn hóa-Điện ảnh và Du lịch Gia Lai tham gia tại hội thảo. Tại gian hàng của tỉnh Gia Lai được trang trí bắt mắt với thiết kế có chủ đề “Gia Lai tiềm năng và phát triển” bên cạnh đó trưng bày rất nhiều sản phẩm đặc trưng như: tiêu, măng, chè, cà phê cùng nhiều ấn phẩm như các tập tin về xúc tiến du lịch, tập gấp các dự án đầu tư, đĩa DVD “Gia Lai hồn thiêng đại ngàn”. Về nhạc cụ dân tộc gồm bộ chiêng bằng đồng, đàn T’rưng và trang phục truyền thống của dân tộc Bahnar và Jrai. Cùng với đó là các chương trình tour của các công ty du lịch trong tỉnh như: Công ty cổ phần Du lịch Gia Lai CTC, Công ty Du lịch Sinh thái cũng tham dự để liên kết phát triển vùng. Ngoài ra cũng có một số khách sạn, nhà hàng, như Sesan, Hoàng Vũ… mang brochures để quảng cáo. Tỉnh Gia Lai tham gia với tinh thần học hỏi và tìm hiểu các tỉnh bạn về phát triển du lịch về  liên kết vùng-miền, về đất nước con người. So với các tỉnh như: Huế, Phú Yên, Bình Định, Lâm Đồng, Đak Lak, Bình Dương, Bình Phước, Tây Ninh, Quảng Ngãi, Kon Tum… thì Gia Lai được đánh giá là một trong những gian hàng có sự đầu tư chu đáo và có nét đặc trưng riêng.

Về vấn đề phát triển các sản phẩm và loại hình du lịch gắn kết giữa vùng Duyên hải miền Trung, vùng Đông Nam bộ, Tây Nguyên và các tỉnh Nam Lào, Đông Bắc Campuchia thì Tây Nguyên đang có  thuận lợi về vị trí địa lý, tiềm năng du lịch hết sức phong phú. Để khai thác hết thế mạnh này, các địa phương trong vùng cần kết nối các chuỗi giá trị để tạo thành những sản phẩm du lịch hấp dẫn theo từng nhóm loại hình cung cấp cho du khách. Liên kết phát triển du lịch phải xuất phát từ sự liên kết phát triển các sản phẩm du lịch. Mỗi vùng đều có yếu tố đặc thù để tạo cơ sở xây dựng liên kết du lịch. Hiện tại, các tỉnh trong vùng Duyên hải miền Trung, vùng Đông Nam bộ, Tây Nguyên và các tỉnh Nam Lào, Đông Bắc Campuchia đang có lợi thế xây dựng sản phẩm liên kết theo 4 định dạng du lịch như: biển, văn hóa, sinh thái và đô thị. Các địa phương cần so sánh lợi thế liên kết giữa các vùng để xây dựng tour, tuyến hấp dẫn, độc đáo-theo lời dẫn của ông Hà Văn Siêu-Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch.

 Bùi Hương Thảo

Có thể bạn quan tâm

Tràng An hướng tới hình mẫu toàn cầu về phát triển bền vững từ di sản

Tràng An hướng tới hình mẫu toàn cầu về phát triển bền vững từ di sản

Ngày 19/8, tại Ninh Bình, UBND tỉnh phối hợp với Trường Khoa học Liên ngành và Nghệ thuật (Đại học Quốc gia Hà Nội) và Văn phòng UNESCO tại Việt Nam tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế “Giá trị thương hiệu Quần thể Danh thắng Tràng An gắn với chính sách bảo tồn di sản và phát triển du lịch bền vững”.

Thân thương biển Quy Nhơn

Thân thương biển Quy Nhơn

(GLO)-Biển Quy Nhơn không chỉ là điểm thu hút du khách phương xa mà còn gắn bó với người dân địa phương. Từ sớm tinh mơ đến hoàng hôn, dọc bãi biển là nơi đám đông trò chuyện, cười đùa rộn rã; nhưng cũng có những góc khác đủ yên tĩnh để ta lặng ngắm sóng vỗ, thả hồn theo gió biển...

Cưỡi ngựa ngắm núi lửa triệu năm

Cưỡi ngựa ngắm núi lửa triệu năm

(GLO)- Tựa lưng vào dãy Chư Nâm hùng vĩ, mở ra trước mắt là toàn cảnh núi lửa Chư Đang Ya trầm mặc giữa cao nguyên, Hợp tác xã (HTX) Du lịch và Nông nghiệp Chư Đang Ya (tỉnh Gia Lai) là nơi du khách được trải nghiệm đời sống, văn hóa bản địa, cưỡi ngựa lắng nghe tiếng gió thì thầm qua triền núi lửa triệu năm.

Rừng cây phủ rêu trên đường lên đỉnh Kon Ka Kinh níu chân du khách. Ảnh: Hoàng Ngọc

Đánh thức Kon Ka Kinh

(GLO)- Giữa đại ngàn Trường Sơn hùng vĩ, Vườn quốc gia Kon Ka Kinh là “di sản kép”: UNESCO công nhận là Khu Dự trữ sinh quyển thế giới và là Vườn di sản ASEAN. Lặng lẽ lưu giữ những kho báu thiên nhiên và văn hóa độc đáo, Kon Ka Kinh chờ bước chân du khách khám phá.

Bữa sáng ấm lòng ở chợ Phù Đổng

Bữa sáng ấm lòng ở chợ Phù Đổng

(GLO)- Với nhiều người dân phố núi, đến chợ Phù Đổng (đường Trần Kiên, phường Pleiku, tỉnh Gia Lai) để mua đồ ăn sáng cho gia đình hoặc thưởng thức một bữa sáng ngon miệng, ấm lòng đã là nếp quen. Dạo quanh chợ một vòng, tôi càng hiểu vì sao người dân lại gọi nơi đây là “thiên đường” ăn sáng.

Món ngon từ xuyến chi

Món ngon từ xuyến chi

(GLO)- Trước nhà tôi có khoảnh đất trống. Sau một vài cơn mưa, xuyến chi chen nhau vươn mình xanh mướt. Thi thoảng, tôi lại hái những đọt xuyến chi mơn mởn về chế biến thành một vài món ăn vừa lạ miệng vừa ngon như xào tỏi, nấu canh hay luộc.

null