Đội tuyển Việt Nam vươn lên vị trí thứ 94 trên bảng xếp hạng của FIFA

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Sau thắng lợi 1-0 trước đội tuyển Hong Kong ngày 15/6, thứ hạng của đội tuyển bóng đá Việt Nam đã vươn lên vị trí thứ 94 thế giới với 1.233,09 điểm.
Đội tuyển Việt Nam giành thắng lợi tối thiểu trước Đội tuyển Hong Kong.(Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)

Đội tuyển Việt Nam giành thắng lợi tối thiểu trước Đội tuyển Hong Kong.(Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)

Với thắng lợi 1-0 trước đội tuyển Hong Kong (Trung Quốc) hôm 15/6, đội tuyển Việt Nam dự kiến cải thiện được thứ hạng trên bảng xếp hạng của Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA).

Với 3,40 điểm được cộng sau trận thắng trên, Đội tuyển Việt Nam sẽ vượt qua Guinea Xích đạo để vươn lên vị trí thứ 94 thế giới với 1.233,09 điểm.

Lúc này, tuyển Việt Nam cũng đã áp sát vị trí thứ 93 thế giới của Palestine, đội bóng đã hòa Indonesia ở trận giao hữu mới đây. Nếu đánh bại Syria (đội có thứ hạng 90 thế giới) ở lượt trận kế tiếp, đội tuyển Việt Nam sẽ được cộng khoảng 5,13 điểm và có thể tiếp tục cải thiện thứ hạng.

Với thành tích hiện tại, thầy trò Huấn luyện viên P.Troussier sẽ giữ vững được vị trí trong top 18 châu Á. Đồng nghĩa, tuyển Việt Nam sẽ nắm lợi thế trong lễ bốc thăm chia bảng vòng loại World Cup 2026. Cụ thể, đội tuyển Việt Nam sẽ nằm ở nhóm hạt giống số 2 và tránh được Uzbekistan, Trung Quốc, Jordan, Bahrain hay Syria.

Còn nhớ ở vòng loại thứ 2 World Cup 2022, đội tuyển Việt Nam cũng rơi vào nhóm hạt giống số 2 và tránh được một loạt đội bóng mạnh.

Trong khi đó, đội tuyển Thái Lan gây thất vọng khi hòa 2-2 trước Đài Bắc Trung Hoa ngày 17/6. Trận hòa này khiến đội tuyển Thái Lan sẽ bị trừ 1,41 điểm trên bảng xếp hạng FIFA do Đài Bắc Trung Hoa có thứ hạng thấp hơn so với "Voi chiến.”

Đội tuyển Đài Bắc Trung Hoa xếp hạng 156 thế giới, trong khi đó, Thái Lan xếp hạng cao hơn (114 thế giới).

Không giống như đội tuyển Việt Nam, đội tuyển Thái Lan đứng trước viễn cảnh nằm ở nhóm hạt giống số 3 và như vậy, họ sẽ gặp phải các đội mạnh ở nhóm hạt giống số 1 và số 2.

Trước đó, ở vòng loại World Cup 2022, Thái Lan đã chung bảng với Việt Nam do "Voi chiến" nằm ở nhóm hạt giống số 3. Về mặt lý thuyết, kịch bản tương tự có thể xảy ra ở lễ bốc thăm tới đây.

Hiện tại, đội tuyển Việt Nam đứng hạng 95 thế giới và 16 châu Á. Trong khi đó, đội tuyển Thái Lan xếp hạng 21 ở châu Á.

Lễ bốc thăm vòng loại thứ nhất và thứ hai World Cup 2026 khu vực châu Á sẽ diễn ra vào ngày 27/7/2023.

Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) sẽ phân chia nhóm hạt giống để chia bảng tại vòng loại World Cup 2026 và Asian Cup 2027 dựa trên vị trí bảng xếp hạng FIFA tháng 7.

Có thể bạn quan tâm

Bóng ngựa trong đường quyền đất Võ

Bóng ngựa trong đường quyền đất Võ

(GLO)- Từ thế tấn vững chắc đến bài quyền đặc sắc của võ cổ truyền Bình Định đều mang tinh thần ngựa chiến mạnh mẽ và bền bỉ. Xuân Bính Ngọ có dịp nhìn lại bóng ngựa trong đường quyền đất Võ.

Ươm mầm tài năng bóng đá ở lứa tuổi U9

Ươm mầm tài năng bóng đá ở lứa tuổi U9

(GLO)- Giải Bóng đá U9 tranh Cúp Sao Việt lần thứ I vừa khép lại với những trận cầu hấp dẫn cùng sự hồn nhiên, trong trẻo ở lứa tuổi học trò. Giải thực sự trở thành ngày hội của các học sinh đam mê trái bóng tròn trong toàn tỉnh, là nơi ươm mầm các tài năng tương lai.

Không khí chuẩn bị và tập luyện rộn ràng cho hội đua thuyền truyền thống dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 tại các địa phương ven biển và vùng sông nước, thể hiện tinh thần thượng võ và nét đẹp văn hóa đặc sắc.

Rộn ràng chuẩn bị hội đua thuyền truyền thống

(GLO)- Tết đến, xuân về, nhiều địa phương trong tỉnh sôi nổi tổ chức hội đua thuyền truyền thống. Tết Bính Ngọ năm 2026, hoạt động đặc sắc này tiếp tục được duy trì, góp phần bảo tồn và lan tỏa những giá trị văn hóa truyền thống của địa phương.

Võ sư cao cấp Lê Văn Công: Người nỗ lực đưa võ cổ truyền vào trường học

Võ sư cao cấp Lê Văn Công: Người nỗ lực đưa võ cổ truyền vào trường học

(GLO)- Điều làm nên dấu ấn đặc biệt của võ sư cao cấp Lê Văn Công không nằm ở thành tích thi đấu, mà ở nhận thức rất sớm về vai trò giáo dục của võ cổ truyền, đặc biệt là trong trường học. Tại huyện Phù Cát (cũ), việc võ cổ truyền lan tỏa sâu rộng trong trường học có đóng góp to lớn của ông.

null