Đội tuyển Việt Nam: Ông Troussier nhắm người HAGL thế chỗ Tiến Linh

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Việc chân sút số 1 Tiến Linh đang gặp vấn đề về cơ bắp sẽ là cú hích để HLV Phiilippe Troussier mạnh dạn thử nghiệm phương án B với những ứng viên nặng ký đến từ nguồn HAGL.
Đinh Thanh Bình tranh bóng cùng Hồ Tấn Tài trong buổi tập của đội tuyển Việt Nam ngày 9.6. Ảnh: VFF

Đinh Thanh Bình tranh bóng cùng Hồ Tấn Tài trong buổi tập của đội tuyển Việt Nam ngày 9.6. Ảnh: VFF

Dù đội tuyển Việt Nam không thể đòi lại danh hiệu vô địch AFF Cup 2022, nhưng tất cả đều thừa nhận Tiến Linh đã có bước trưởng thành vượt bậc.

Không chỉ là cầu thủ Việt Nam đầu tiên đoạt ngôi vua phá lưới AFF Cup với 6 bàn thắng, Tiến Linh cũng được đánh giá là người xứng đáng thế chỗ huyền thoại Teerasil Dangda trở thành chân sút số 1 Đông Nam Á, với 2 lần lọt vào tốp 25 cuộc bầu chọn cầu thủ xuất sắc nhất châu Á.

Ở tuổi 26, Tiến Linh cũng đã lọt vào tốp 3 trong danh sách dội bóng hàng đầu của đội tuyển Việt Nam với 19 bàn, với danh sách nạn nhân kéo dài từ UAE, Trung Quốc, Oman, Malaysia, Indonesia, Thái Lan…

Có một điều chắc chắn, Tiến Linh sẽ có một chỗ đứng đặc biệt trong kế hoạch của HLV Philippe Troussier, nhất là sau khi anh thể hiện được ý thức hoàn thiện lối chơi, khi cần lùi về đá như hộ công trong màu áo CLB Bình Dương.

Văn Toàn ghi bàn cho đội tuyển Việt Nam trước thềm AFF Cup 2022. Ảnh: Khả Hòa

Văn Toàn ghi bàn cho đội tuyển Việt Nam trước thềm AFF Cup 2022. Ảnh: Khả Hòa

Tuy nhiên, chấn thương bắp chân mắc phải từ CLB Bình Dương sẽ khiến Tiến Linh có khả năng không thể ra sân trong trận gặp Hồng Kông (ngày 15.6), thậm chí trận gặp Syria hôm 20.6 vẫn là dấu hỏi.

Điều này sẽ là tổn thất cho đội tuyển Việt Nam trong cảnh mất Hồng Duy, Nguyên Mạnh, Hùng Dũng, Văn Đức vì chấn thương. Nhưng ngược lại, đó cũng sẽ là dịp để HLV Troussier thử nghiệm các phương án khác.

Tin vui là đội tuyển Việt Nam đang khá dồi dào nguồn tiền đạo, từ những cái tên giàu kinh nghiệm đến các nhân tố trẻ đang lên chân rất nhanh như Tuấn Hải, Mạnh Dũng, Văn Tùng sẵn sàng cạnh tranh vị trí với Tiến Linh.

Trong đó, trọng tâm chú ý sẽ đặt lên những cái tên có nguồn gốc từ HAGL là Công Phượng, Văn Toàn trở về từ nước ngoài và Đinh Thanh Bình trở lại đội tuyển sau một thời gian vắng bóng.

Công Phượng nhận nụ hôn từ bầu Đức. Ảnh: Linh Nhi

Công Phượng nhận nụ hôn từ bầu Đức. Ảnh: Linh Nhi

Văn Toàn chắc chắn đang là cái tên được chờ đợi nhất khi đang hòa nhập rất nhanh tại CLB Seoul E-Land ở K-League 2, với hơn chục lần ra sân, có 1 kiến tạo và dẫn đầu đội về kỹ năng qua người.

Việc thường xuyên ra sân ở sân chơi có trình độ như K-League 2 sẽ giúp Văn Toàn giữ được nhịp thi đấu tốt, cũng như sự tự tin tăng lên sau khi dám bước qua vùng an toàn ở V-League để thử sức mình tại nước ngoài.

Ngoài tốc độ và khả năng đi bóng lắt léo, Văn Toàn còn luôn được khen ngợi bởi tinh thần thi đấu rực lửa, rất chăm chỉ trong việc thực hiện pressing tầm cao giống cách HLV Troussier đang áp dụng cho các đội tuyển quốc gia Việt Nam.

So với Văn Toàn thì Công Phượng trầm lắng hơn kể từ khi chuyển sang chơi cho CLB Yokohama ở J-League 1. Mặc dù vậy, anh vẫn có giá trị nhờ kinh nghiệm và bản lĩnh chinh chiến quốc tế dày dạn và khả năng gây đột biến cao.

HLV Troussier sẽ mạnh tay thử nghiệm hàng công. Ảnh: VFF

HLV Troussier sẽ mạnh tay thử nghiệm hàng công. Ảnh: VFF

Cựu chân sút HAGL vẫn gây ấn tượng mạnh bởi khả năng cầm bóng, rê dắt và chuyển hướng đột ngột cũng như dứt điểm từ các cự ly đa dạng. Tuy nhiên, việc chia tay đội tuyển một thời gian dài kể từ trước AFF Cup 2022 sẽ là một thiệt thòi nhỏ của anh.

Mặc dù vậy, chuyên gia bóng đá Đoàn Minh Xương chờ một cái tên mới lên khác là Đinh Thanh Bình, người từng được ông Park gọi lên đội tuyển quốc gia vài năm trước đang chơi rất hay ở V-League 2023.

Không kỹ thuật và lắt léo như các đàn anh, nhưng bù lại Đinh Thanh Bình sở hữu lối chơi mạnh mẽ, không ngại va chạm và tì đè, làm tường tốt. Cũng như Tuấn Hải, anh rất phù hợp cho triết lý tiền đạo là vị trí tham gia phòng ngự đầu tiên.

Tại đội tuyển Việt Nam lúc này, khi Tiến Linh đang gặp vấn đề sức khỏe thì những cầu thủ của lò HAGL kể trên sẽ cạnh tranh với Tuấn Hải, Mạnh Dũng và thậm chí có thể là Văn Tùng cho suất trung phong cắm ở 2 trận đấu thuộc FIFA Days sắp tới.

Có thể bạn quan tâm

Đội bóng Trường Đại học Quy Nhơn giành vé vào vòng chung kết Giải bóng đá Thanh niên sinh viên Việt Nam.

Đội bóng Trường Đại học Quy Nhơn giành vé vào vòng chung kết Giải bóng đá Thanh niên sinh viên Việt Nam

(GLO)- Chiều 25-1, đội bóng Trường Đại học Quy Nhơn đã giành chiến thắng kịch tính trước đội Trường Cao đẳng Kinh tế Đối ngoại ở trận play-off vòng loại khu vực TP Hồ Chí Minh; qua đó giành vé vào vòng chung kết Giải bóng đá Thanh niên sinh viên Việt Nam lần IV - năm 2026. 

Gần 500 em thiếu nhi từ khắp mọi miền đất nước hội tụ tại Học viện LPBank Hoàng Anh Gia Lai để tham gia Festival tuyển sinh Chiến binh tương lai, nuôi dưỡng ước mơ trở thành cầu thủ chuyên nghiệp.

Nuôi ước mơ với trái bóng tròn

(GLO)- Học viện LPBank Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) vừa tổ chức Festival tuyển sinh “Chiến binh tương lai” năm 2026 với sự tham gia của gần 500 em trên cả nước. Không chỉ là sân chơi rộn ràng với các “cầu thủ nhí”, đây còn là nơi nuôi dưỡng ước mơ theo đuổi bóng đá chuyên nghiệp.

Hoài Nhơn Đông lan tỏa đam mê bóng đá

Hoài Nhơn Đông lan tỏa đam mê bóng đá

(GLO)- Tại sân bóng đá Cao Văn Triền (phường Hoài Nhơn Đông) đang diễn ra giải thi đấu sôi nổi, hấp dẫn, thu hút đông đảo khán giả cổ vũ. Đây là một trong những sự kiện “tiếp lửa” phát triển bóng đá phong trào ở xứ Dừa.

Đội bóng nam Trường Đại học Quy Nhơn giành vé vào vòng play-off

Đội bóng nam Trường Đại học Quy Nhơn giành vé vào vòng play-off

(GLO)- Sáng 20-1, đội bóng nam Trường Đại học Quy Nhơn giành chiến thắng 2-1 trước Trường Cao đẳng Bách khoa Sài Gòn ở lượt trận cuối nhóm D, bảng C, vòng loại khu vực TP. Hồ Chí Minh, qua đó đứng nhất bảng và giành vé vào vòng play-off Giải bóng đá Thanh niên sinh viên Việt Nam năm 2026. 

Thể thao thành tích cao Gia Lai: Hướng đến phát triển bền vững

Thể thao thành tích cao Gia Lai: Hướng đến phát triển bền vững

(GLO)- Những năm qua, thể thao thành tích cao tỉnh Gia Lai đã ghi dấu ấn rõ nét tại các giải quốc gia và quốc tế. Tuy nhiên, vẫn còn những khó khăn, hạn chế. Vấn đề này sẽ khắc phục khi triển khai Đề án phát triển thể thao thành tích cao tỉnh Gia Lai giai đoạn 2026-2030, định hướng đến năm 2045.

“Trái ngọt” cho điền kinh Gia Lai sau sáp nhập

“Trái ngọt” cho điền kinh Gia Lai sau sáp nhập

(GLO)- Sau sáp nhập đơn vị hành chính, điền kinh là một trong những môn thể thao của Gia Lai được đánh giá sẽ có thời cơ lớn. Và điều đó đã được cụ thể hóa khi các chân chạy Gia Lai mang về “trái ngọt” tại Giải Việt dã leo núi toàn quốc “Chinh phục đỉnh cao Bà Rá” năm 2026.

null