Độc đáo làng bè '7 sắc cầu vồng' mới xuất hiện ở An Giang

Theo dõi Báo Gia Lai trênGoogle News
Hình ảnh những chiếc bè nổi đủ màu sắc: đỏ, cam, vàng, lục, lam, tím... đang được cộng đồng yêu du lịch chia sẻ trên mạng xã hội, hứa hẹn là điểm đến hấp dẫn bạn trẻ trong thời gian tới.
Làng bè "7 sắc cầu vồng" mới xuất hiện ở khu vực ngã ba sông Châu Đốc. Ảnh: KHƯƠNG NHẬT MINH

Làng bè "7 sắc cầu vồng" mới xuất hiện ở khu vực ngã ba sông Châu Đốc. Ảnh: KHƯƠNG NHẬT MINH

Những ngày gần đây, hình ảnh về một làng bè sặc sỡ sắc màu xuất hiện trên mạng xã hội thu hút sự quan tâm của người yêu du lịch. Địa điểm nằm ở khu vực ngã ba sông Châu Đốc, thuộc thị trấn Đa Phước, H.An Phú, tỉnh An Giang.

Anh Khương Nhựt Minh đến từ Vĩnh Long, vừa đến làng bè này vào ngày 18.9, rất ấn tượng với khung cảnh và gọi nơi này là "làng bè 7 sắc cầu vồng" vì quá sặc sỡ.

"Từ chợ Châu Đốc có tàu du lịch chở khách thăm làng bè, đi khoảng 5 phút là tới nơi. Quá xuất sắc, ở miền Tây tôi chưa từng gặp bè cá như vậy", anh Minh nói và cho biết rất thích những ngôi nhà nổi mọc san sát nhau, có đầy đủ tiện nghi và nội thất như trên bờ.

Những bè cá san sát nhau, kiên cố, vững chãi. Ảnh: KHƯƠNG NHỰT MINH
Những bè cá san sát nhau, kiên cố, vững chãi. Ảnh: KHƯƠNG NHỰT MINH

Anh Minh cũng khá bất ngờ vì những ngôi nhà trên sông rất rộng, vững chắc, kiên cố, không dập dềnh như tưởng tượng. "Ở Vĩnh Long, người dân quê mình thường làm bè nuôi cá trên phao nổi, cảm giác hơi chòng chành. Nhưng ở đây mọi người gia cố rất chắc chắn, hai bên bè họ đóng ván, còn phía trước và sau sẽ rào lưới. Bè lớn dài 20 m, rộng 10 m, bè nhỏ dài 12 m và rộng 6 m. Mình đến một hộ dân và biết chủ nuôi khoảng 100.000 con cá he, mè vinh, 10 tháng mới thu hoạch", anh Minh nói.

Mỗi bè cá là một ngôi nhà nổi trên sông. Ảnh: KHƯƠNG NHỰT MINH

Mỗi bè cá là một ngôi nhà nổi trên sông. Ảnh: KHƯƠNG NHỰT MINH

Theo Trung tâm xúc tiến thương mại và đầu tư tỉnh An Giang, làng bè Châu Đốc đã có từ lâu, là nơi nuôi cá nước ngọt nổi tiếng của tỉnh với đủ loại như: cá tra, mè vinh, điêu hồng, cá lóc, cá he... Khoảng 20 năm trở lại đây, số lượng bè ngày càng tăng.

Để tạo điểm nhấn, làm mới sản phẩm du lịch An Giang, địa phương có chủ trương sơn màu: đỏ, cam, vàng, lục, lam, tím... cho khoảng 160 chiếc bè cá trên sông nhằm tạo hiệu ứng đẹp mắt, thu hút du khách.

"Dự kiến còn một tháng nữa chúng tôi sơn màu xong, lúc đó sẽ giới thiệu làng bè sắc màu để khai thác du lịch", ông Lê Trung Hiếu, Giám đốc Trung tâm xúc tiến thương mại và đầu tư tỉnh An Giang nói.

Hiện có khoảng 50 chiếc bè cá đã được sơn màu. Ảnh: KHƯƠNG NHỰT MINH

Hiện có khoảng 50 chiếc bè cá đã được sơn màu. Ảnh: KHƯƠNG NHỰT MINH

Trước đó, một số hộ nuôi cá ở làng bè Châu Đốc đã làm dịch vụ du lịch, tuy nhiên số lượng rất ít. Sau khi khoác lên mình "chiếc áo" mới, địa phương sẽ vận động người dân đón khách tham quan, bổ sung dịch vụ ăn uống, cho mọi người trải nghiệm nuôi cá trên sông. Đồng thời tìm hiểu cuộc sống trên bè của người dân miền sông nước, thưởng thức món ăn đặc trưng của tỉnh An Giang...

Ngoài ra, du khách có thể kết hợp tìm hiểu văn hóa cộng đồng người Chăm ở An Giang gần đó, xem dệt thổ cẩm, tham quan các thánh đường Hồi giáo, thưởng thức những món bánh dân gian, mua sản phẩm thủ công mỹ nghệ... về làm quà lưu niệm.

Những ngôi nhà đỏ, cam, vàng, lục, lam, tím... rực rỡ trên sông Hậu. Ảnh: KHƯƠNG NHỰT MINH

Những ngôi nhà đỏ, cam, vàng, lục, lam, tím... rực rỡ trên sông Hậu. Ảnh: KHƯƠNG NHỰT MINH

Theo ông Hiếu, sau khi hoàn thành phần sơn màu, dự án sẽ tiếp tục gắn đèn led trên bè cá để tạo điểm nhấn về đêm, khách có thể đến trải nghiệm, ngắm cảnh làng bè lung linh trên dòng sông Hậu.

Để đến làng bè, du khách ghé khu vực tượng đài cá basa ở chợ Châu Đốc đặt thuyền tham quan với giá 100.000 đồng/người. Ngoài ra, bạn có thể mua tour trọn gói của các công ty lữ hành, lịch trình đi làng bè Châu Đốc, làng Chăm Châu Giang, miếu Bà Chúa Xứ, rừng tràm Trà Sư... với giá 850.000 đồng/người, bao gồm ăn uống, bảo hiểm du lịch.

Địa phương kỳ vọng sau khi khoác lên mình "chiếc áo" mới, làng bè Châu Đốc sẽ là điểm đến thu hút du khách trong và ngoài nước. Ảnh: KHƯƠNG NHỰT MINH

Địa phương kỳ vọng sau khi khoác lên mình "chiếc áo" mới, làng bè Châu Đốc sẽ là điểm đến thu hút du khách trong và ngoài nước. Ảnh: KHƯƠNG NHỰT MINH

Có thể bạn quan tâm

Cấp 'hộ chiếu' tham quan rừng

Cấp 'hộ chiếu' tham quan rừng

Chủ trương phát triển giá trị đa dụng hệ sinh thái rừng của ngành lâm nghiệp đang thu hút sự quan tâm của các nhà đầu tư, DN và cộng đồng xã hội. Vào rừng để tham quan, khám phá, trải nghiệm du lịch sẽ thúc đẩy kinh tế rừng phát triển, qua đó, góp phần giáo dục, bảo vệ môi trường tự nhiên bền vững…

“Săn mây” trong phố

“Săn mây” trong phố

(GLO)- “Săn mây” là cụm từ khá quen thuộc, thậm chí trở thành xu hướng tìm kiếm hiện nay, bởi những tấm ảnh chụp cùng sương mờ giăng giăng lãng đãng núi đồi thu hút sự quan tâm của nhiều người, đặc biệt là giới trẻ.

Dân dã nộm rau dớn

Dân dã nộm rau dớn

Ở vùng Tây Bắc, rau dớn là loài rau mọc tự nhiên bên bìa rừng, ven suối, quanh năm xanh tốt; là nguồn thực phẩm xanh tự nhiên, sạch và bổ dưỡng. Mỗi khi đi vào rừng hay ra suối, người Tày đều hái những ngọn rau dớn xanh non mơn mởn về chế biến món ăn.