Độc đáo hai bạn trẻ nén bã cà phê khử mùi nhà vệ sinh

Theo dõi Báo Gia Lai trênGoogle News
Làm phục vụ tại quán cà phê suốt ngày dọn nhà vệ sinh nhưng vẫn không hết mùi, bã cà phê dùng xong mỗi ngày lại thải ra như 'núi', thế là 2 bạn trẻ nghĩ ra cách nén bã cà phê khử mùi nhà vệ sinh.

Thiên Trang và Hoàng Tấn với ý tưởng độc đáo nén bã cà phê để khử mùi nhà vệ sinh Ảnh: HOA NỮ
Thiên Trang và Hoàng Tấn với ý tưởng độc đáo nén bã cà phê để khử mùi nhà vệ sinh Ảnh: HOA NỮ

Lê Thiên Trang và Lê Phạm Hoàng Tấn (22 tuổi, sinh viên Trường ĐH Công nghệ TP.HCM) là chủ nhân của ý tưởng độc đáo nén bã cà phê khử mùi nhà vệ sinh. Hiện tại với sản phẩm độc đáo này, nhóm cũng đã xuất sắc lọt vào vòng chung kết của cuộc thi khởi nghiệp HUTECH Startup Wings 2020.

Ý tưởng nảy ra khi đi làm thêm
Dù học cùng ngành và cùng trường nhưng Trang và Tấn chưa một lần quen biết nhau trước đó, mãi cho đến khi cả 2 vô tình cùng đi làm thêm tại một quán cà phê gần trường, và cũng từ đó cả 2 đã hỗ trợ để cùng nhau nghiên cứu và hoàn thiện sản phẩm viên nén bã cà phê khử mùi nhà vệ sinh.

Từ khi bắt đầu dự án đến giờ, Trang và Tấn đều nhờ vào những trang thiết bị ở trường để thực hiện nghiên cứu và cho ra sản phẩm Ảnh: NVCC
Từ khi bắt đầu dự án đến giờ, Trang và Tấn đều nhờ vào những trang thiết bị ở trường để thực hiện nghiên cứu và cho ra sản phẩm Ảnh: NVCC
“Câu chuyện của tụi mình bắt nguồn từ khi hai đứa cùng làm thêm tại một quán cà phê và khi thấy mỗi ngày quán thải ra ngoài một lượng bã cà phê khá lớn nhưng chỉ được đưa lên xe rác và không có mục đích tái chế sử dụng. Tụi mình nhận thấy như vậy vừa hoang phí và vừa có thể gây ô nhiễm môi trường. Bên cạnh đó, khách hàng phàn nàn về việc mùi hôi trong nhà vệ sinh mặc dù tụi mình được phân công dọn dẹp mỗi ngày nhưng nhà vệ sinh vẫn bị ám mùi khó chịu”, Trang chia sẻ.

Vô tình làm chung trong một quán cà phê và thành một nhóm cùng nhau nghiên cứu và chế tạo viên nén bã cà phê Ảnh: HOA NỮ
Vô tình làm chung trong một quán cà phê và thành một nhóm cùng nhau nghiên cứu và chế tạo viên nén bã cà phê Ảnh: HOA NỮ
Từ lý do đó và là sinh viên ngành môi trường, Trang và Tấn cảm thấy bản thân nên góp một phần nhỏ để giúp môi trường trở nên tốt hơn. Thế là, Trang đã đưa ra ý tưởng và rủ Tấn cùng hợp tác để có thể tái sử dụng bã cà phê làm viên nén khử mùi cho nhà vệ sinh.
Trang cho biết bình thường ở quán khi bán xong cũng sẽ sử dụng lại một phần bã cà phê nhỏ bỏ vào tủ lạnh để khử mùi hôi trong tủ lạnh nhưng nếu để lâu quá cà phê sẽ bị mốc do trong bã cà phê vẫn còn nước. Chính vì thế, Trang và Tấn mới nghiên cứu để làm sao cho bã cà phê giữ lại trong môi trường được lâu hơn. Và ý tưởng làm viên nén bã cà phê Clear Coffee của nhóm ra đời.
Sản phẩm độc đáo
Chia sẻ về lý do làm thành dạng viên nén, Tấn cho biết vì dạng viên nén khi sử dụng xong sản phẩm thì có thể thu hồi một cách dễ dàng và mang tính thẩm mỹ cao hơn.
Ưu điểm cũng như cơ chế khử mùi của viên nén là hoàn toàn dựa vào mùi hương vốn có của cà phê và dựa trên cơ chế hấp thụ có sẵn của cà phê để khử mùi chứ hoàn toàn không sử dụng hóa chất tạo mùi.

Hiện tại viên nén của nhóm đang được thử nghiệm trong phòng thí nghiệm tại trường Ảnh: NVCC
Hiện tại viên nén của nhóm đang được thử nghiệm trong phòng thí nghiệm tại trường Ảnh: NVCC
“Hiện tại tụi mình thấy ở các nhà vệ sinh hay sử dụng viên long não để khử mùi, tuy nhiên theo mình tìm hiểu thì nếu sử dụng long não trong thời gian dài thì sẽ ảnh hưởng không tốt cho sức khỏe của con người, vì bình thường long não là dùng để đuổi chuột, đuổi gián… Hơn nữa, các loại khử mùi khác thì thông thường chỉ có mùi hương, còn viên nén cà phê thì ngoài mùi hương tự nhiên của cà phê, còn có thêm ưu điểm là hấp phụ hết mùi. Bên cạnh đó, so với các loại sản phẩm khác trên thị trường thì viên nén của nhóm tụi mình có giá thành hoàn toàn rẻ hơn nhưng chất lượng thì không thua kém”, Trang chia sẻ.
Theo Trang thì viên nén bã cà phê này có thể xài để treo trong nhà vệ sinh, hoặc đối với nhà vệ sinh nam thì có thể đặt trên mặt của toilet để khi tiếp xúc trực tiếp với nước tiểu thì độ hấp phụ mùi của viên nén sẽ xảy ra nhanh hơn là để ngoài không khí.

Mặc dù còn là sinh viên và gặp nhiều khó khăn về mặt tài chính nhưng cả 2 vẫn quyết tâm với dự án này và hy vọng sẽ sớm đưa sản phẩm ra thị trường Ảnh: HOA NỮ
Mặc dù còn là sinh viên và gặp nhiều khó khăn về mặt tài chính nhưng cả 2 vẫn quyết tâm với dự án này và hy vọng sẽ sớm đưa sản phẩm ra thị trường Ảnh: HOA NỮ
Để làm được viên nén này thì Tấn cho biết bã cà phê sau khi mang về phải sơ chế trước, sau đó qua một số công đoạn bằng máy móc rồi mới đến khâu cuối cùng là ép viên.
“Hiện tại tụi mình sử dụng máy móc theo quy mô trường, còn những máy móc nào chưa có thì nhóm sẽ làm thủ công. Như công đoạn ép viên cuối cùng thì nhóm phải làm thủ công, do máy để làm công đoạn này thì quá mắc so với túi tiền của tụi mình”, Tấn bày tỏ.
Để làm được dự án này thì Trang và Tấn nhận được sự ủng hộ và hỗ trợ nhiệt tình từ một thầy trong khoa và quán cà phê nơi cả 2 làm thêm.
“Khi tụi mình nói ra ý tưởng này thì chủ quán rất là thích, đặc biệt là các nhân viên trong quán. Vì nếu làm thành công thì từ nay sẽ đỡ phải dọn nhà vệ sinh nhiều lần mà vẫn không có mùi, thêm vào đó là mỗi ngày tụi mình lấy bã cà phê về để làm dự án thì các nhân viên của quán đỡ phải đi đổ bã cà phê”, Trang chia sẻ.
Qua dự án này Trang và Tấn muốn nhắn gửi: “Mong rằng mọi người ngày càng hướng đến những sản phẩm từ thiên nhiên. Sẽ quan tâm và ủng hộ các sản phẩm xanh như sản phẩm viên nén bã cà phê khử mùi nhà vệ sinh mà nhóm đang làm. Điều đó sẽ góp phần làm giảm các chất độc hại cũng như rác thải ra môi trường”. Sắp tới nếu sản phẩm được đón nhận thì Trang và Tấn cũng mong muốn sẽ khởi nghiệp với dự án này.
Theo Hoa Nữ (Thanh Niên)

Có thể bạn quan tâm

Đường vào Harvard của nữ sinh 18 tuổi

Đường vào Harvard của nữ sinh 18 tuổi

Từng chỉ nói tiếng Anh bập bẹ khi sang Mỹ, nhưng Lê Nguyễn Nhật Hạ đã có sự thay đổi ngoạn mục. Cô bạn tốt nghiệp thủ khoa Trường THPT North Dallas ở bang Texas và hiện tại đang là tân sinh viên ĐH Harvard (Mỹ).

Nữ sinh chinh phục học bổng trị giá 6 tỉ đồng

Nữ sinh chinh phục học bổng trị giá 6 tỉ đồng

Phạm Ngọc Trúc Linh (18 tuổi, quê Hà Tĩnh) đã thành công chinh phục học bổng toàn phần trị giá 360.000 AUD (tương đương 6 tỉ đồng) từ Trường ĐH Monash (Úc). Được biết, Linh là một trong số ít ứng viên nhận được suất học bổng của trường đại học này dành cho thí sinh quốc tế.

Lắng nghe trẻ em nói

Lắng nghe trẻ em nói

Phiên họp giả định Quốc hội trẻ em lần thứ 2 - năm 2024 là một sự kiện quan trọng, có ý nghĩa to lớn đối với thiếu nhi VN; khẳng định sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em.

Chàng trai nói về cách học để đạt thủ khoa kép

Chàng trai nói về cách học để đạt thủ khoa kép

Nguyễn Hữu Hưng, sinh viên Khoa Văn học Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn TP.HCM, là thủ khoa tốt nghiệp đại học toàn trường với điểm trung bình tích lũy toàn khóa 9.2/10. Trước đó, nam sinh này cũng là thủ khoa toàn quốc khối C00 trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước gửi thư chúc Tết Trung Thu tới thiếu niên, nhi đồng

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước gửi thư chúc Tết Trung Thu tới thiếu niên, nhi đồng

(GLO)- Nhân dịp Tết Trung Thu 2024, ngày 13-9, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi thư cho các cháu thiếu niên, nhi đồng Việt Nam ở trong và ngoài nước, các cháu người nước ngoài ở Việt Nam. Báo Gia Lai điện tử trân trọng giới thiệu toàn văn Thư của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước.
Chuyện tình của cặp đôi mê... yoyo

Chuyện tình của cặp đôi mê... yoyo

"Đây là mùa giải yoyo cuối cùng mà Dũng tổ chức với tư cách là người độc thân". Nói đến đây, anh Lê Minh Dũng (34 tuổi), ngụ ở đường Trần Bình Trọng, P.1, Q.10, TP.HCM quỳ xuống cầu hôn bạn gái mình, trong sự vỗ tay reo hò của hàng trăm anh em yêu mến yoyo.
Tuổi trẻ Pleiku tự hào tiến bước dưới cờ Đảng

Tuổi trẻ Pleiku tự hào tiến bước dưới cờ Đảng

(GLO)- Đó là chủ đề của Hội thi dân vũ thanh thiếu nhi, học sinh hè năm 2024 được Ban Chỉ đạo hoạt động hè TP. Pleiku (tỉnh Gia Lai) tổ chức vào ngày 15-8. Thành công của hội thi đã góp phần lan tỏa tình yêu Tổ quốc và tạo sân chơi để thanh thiếu nhi thể hiện tài năng.
Gen Z thể hiện tình yêu với rap

Gen Z thể hiện tình yêu với rap

(GLO)- Từ dòng nhạc chịu nhiều định kiến, đến nay, rap được đón nhận cởi mở hơn, vươn lên dẫn đầu trong đời sống âm nhạc của tuổi teen. Ở Gia Lai, nhiều gen Z tự tin thể hiện tình yêu với rap, sáng tác những bản nhạc mang đậm tinh thần tuổi trẻ và truyền cảm hứng mạnh mẽ cho cộng đồng.