Djokovic bị Australia cấm nhập cảnh 3 năm

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Tay vợt Novak Djokovic đã bị chính phủ Australia cấm nhập cảnh đến năm 2025, và việc hủy visa vẫn được giữ nguyên.

Theo News AU, Novak Djokovic chính thức nhận án cấm nhập cảnh vào Australia trong 3 năm. Ông Scott Morrison, thủ tướng nước này, cho biết tay vợt người Serbia có thể được rút ngắn hạn cấm nếu tiêm vaccine đầy đủ.

"Anh ta làm gì để rút ngắn lệnh cấm ư? Hãy tiêm phòng. Tôi sẽ không đưa ra điều kiện bắt buộc nào hoặc nói bất cứ điều gì với Bộ trưởng Di trú. Thời hạn cấm là 3 năm, nhưng nó có thể được xem xét giảm ở thời điểm cụ thể", ông Morrison nói.

Novak Djokovic cần tiêm vaccine Covid-19 nếu muốn nhập cảnh vào Australia.

Novak Djokovic cần tiêm vaccine Covid-19 nếu muốn nhập cảnh vào Australia.

Thủ tướng Australia khẳng định không hề hối tiếc khi ban hành lệnh cấm đối với Djokovic. Ông chia sẻ: "Australia có những quy định rất rõ ràng. Và người dân ở đây đã và đang tuân theo những quy tắc này. Đó là một trong những lý do Australia có tỷ lệ tử vong thấp nhất, nền kinh tế mạnh nhất và tỷ lệ tiêm chủng cao nhất trên thế giới".

"Djokovic đã sai ngay từ đầu. Mấu chốt là anh ta không tiêm phòng, đơn giản vậy thôi. Nếu là khách nước ngoài, dù bạn có visa gì chăng nữa, bạn phải tiêm chủng hoặc có bằng chứng miễn trừ y tế hợp lệ. Không thể xảy ra việc không tuân theo quy tắc của chúng tôi về các vấn đề biên giới khi nhập cảnh", ông Morrison nhấn mạnh.

Tối 16.1 (giờ Hà Nội), Reuters đưa tin Djokovic đã có mặt ở sân bay, chỉ vài giờ sau phán quyết của Tòa án Liên bang Australia về việc giữ nguyên quyết định hủy visa của Bộ trưởng Di trú Alex Hawke. Djokovic sẽ có chuyến bay tới Dubai (UAE).

Trong phiên điều trần ngày 16.1, chánh án James Allsop đã thay mặt hội đồng xét xử để quyết định Djokovic thua kiện, sau gần 6 giờ họp và thảo luận. Điều này có nghĩa tay vợt số một thế giới sẽ bị trục xuất khỏi Australia, không thể thi đấu tại Australian Open.

Trong lịch điều chỉnh mới nhất từ ban tổ chức, tay vợt Salvatore Caruso, hạng 150 thế giới, sẽ nhận suất may mắn, thế vị trí nhánh đấu của Djokovic và gặp Miomir Kecmanovic ở vòng một.

(Theo Hoàng Nguyên/Zing)     

Có thể bạn quan tâm

Thêm cơ hội phát triển cho điền kinh Gia Lai

Thêm cơ hội phát triển cho điền kinh Gia Lai

(GLO) - Cùng với sự hợp nhất địa giới hành chính, điền kinh Gia Lai đang có thêm điều kiện thuận lợi để tuyển chọn lực lượng, phát triển chuyên môn và mở rộng hệ sinh thái phong trào - thành tích cao, hướng tới đột phá ở các giải đấu lớn.

Thành lập Liên đoàn Cầu lông Gia Lai

Thành lập Liên đoàn Cầu lông Gia Lai

(GLO)- Ngày 26-7, tại phường Quy Nhơn đã diễn ra hội nghị hợp nhất Liên đoàn Cầu lông Bình Định (cũ) và Liên đoàn Cầu lông Gia Lai (cũ) để thành lập Liên đoàn Cầu lông Gia Lai.

Gia Lai xếp thứ ba toàn đoàn nội dung nam lứa tuổi 13 - 14, với 2 huy chương vàng, 2 huy chương bạc và 3 huy chương bạc.

Gia Lai giành được 15 huy chương

(GLO)- Tại Giải vô địch boxing trẻ toàn quốc năm 2025, đoàn vận động viên tỉnh Gia Lai đã giành tổng cộng 4 huy chương vàng, 3 huy chương bạc và 8 huy chương đồng; xếp thứ ba toàn đoàn nội dung nam lứa tuổi 13 - 14, với 2 huy chương vàng, 2 huy chương bạc và 3 huy chương đồng.

Đoàn đất Võ tham dự 9 VĐV

Đoàn đất Võ tham dự 9 VĐV

(GLO)- Từ ngày 25 đến 30-7, tại Trung tâm Cung ứng Dịch vụ Văn hóa - Thể thao phường Tân Thuận (TP Hồ Chí Minh) sẽ diễn ra Liên hoan quốc tế võ cổ truyền TP Hồ Chí Minh mở rộng lần thứ 7 - năm 2025, với chủ đề “Võ Việt đất phương Nam”.

Cậu bé nghèo 2 lần phá kỷ lục quốc gia môn điền kinh

Cậu bé nghèo 2 lần phá kỷ lục quốc gia môn điền kinh

(GLO)- Vận động viên Nguyễn Văn Viết Hùng (SN 2010, thôn Phù Cát, xã Ia Pia, tỉnh Gia Lai) đã 2 lần liên tiếp phá kỷ lục quốc gia nội dung đi bộ ở lứa tuổi của mình. Em đang là niềm hy vọng vàng của điền kinh Gia Lai trong tương lai khi môn thể thao này được xác định là một trong những thế mạnh.

null