Điện Kremlin phủ nhận liên quan tới vụ rơi máy bay nghi chở trùm Wagner

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Trong cuộc họp báo ngày 25-8, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov khẳng định những suy đoán rằng Tổng thống Vladimir Putin ra lệnh trừ khử ông Yevgeny Prigozhin là hoàn toàn dối trá.

Các hãng tin TASS, RIA Novosti của Nga dẫn lời ông Peskov cho biết đến nay vụ việc vẫn chưa rõ ràng và cần thêm các khám nghiệm pháp y để khẳng định ông Prigozhin, ông chủ lực lượng Wagner, đã thật sự tử vong hay chưa. Kết quả điều tra chính thức sẽ được công bố sau khi hoàn thành.

Giới chức Nga trước đó cho hay ông Prigozhin có tên trong danh sách 10 người trên chiếc máy bay bị rơi ở vùng Tver hôm 23-8. Tất cả đều thiệt mạng nhưng đến nay chưa có xác nhận chính thức về việc tìm thấy hay nhận dạng được thi thể của ông Prigozhin. Nguyên nhân khiến máy bay rơi cũng chưa được làm rõ.

Ông Peskov nói thêm chưa rõ Tổng thống Putin có dự đám tang của ông Prigozhin hay không, nếu thực ông này tử nạn, bởi lịch trình của ông chủ Điện Kremlin "rất bận rộn".

Ông Yevgeny Prigozhin đưa Tổng thống Vladimir Putin đi tham quan xí nghiệp của ông ta bên ngoài TP St. Petersburg vào tháng 9-2010. Ảnh: Sputnik

Ông Yevgeny Prigozhin đưa Tổng thống Vladimir Putin đi tham quan xí nghiệp của ông ta bên ngoài TP St. Petersburg vào tháng 9-2010. Ảnh: Sputnik

Vụ tai nạn xảy ra khoảng 2 tháng sau vụ nổi dậy bất thành của Wagner tại Nga.

Chiều tối 24-8, Tổng thống Putin lên tiếng về vụ việc và mô tả ông Progozhin là người "có số mệnh phức tạp, đã phạm phải nhiều sai lầm nghiêm trọng trong đời".

Cũng trong ngày 24-8, Thư ký báo chí của Lầu Năm Góc, ông Pat Ryder, cho hay nhận định ban đầu của họ là ông Prigozhin có khả năng bị giết. Tuy vậy, theo kênh NBC, ông Ryder bác bỏ suy đoán chiếc máy bay bị tên lửa đất đối không bắn rơi.

Một quan chức tình báo Mỹ cho NBC hay có khả năng máy bay bị phá hoại - trong đó giả thuyết nổi bật là có chất nổ trên khoang - nhưng họ chưa đủ thông tin để khẳng định.

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Hungary Viktor Orban (trái) và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.

Hungary kiên quyết phản đối Ukraine gia nhập EU

(GLO)- Chính phủ Hungary bày tỏ quan điểm kiên quyết phản đối Ukraine trở thành thành viên của Liên minh châu Âu (EU). Ngày 5-11, Thủ tướng nước này cũng cảnh báo EU sẽ bị kéo vào một cuộc xung đột trực tiếp với Nga nếu đồng ý cho Ukraine gia nhập khối.

“Pháo đài Moscow”: Lá chắn mới của Nga trước đòn tấn công tầm xa từ Ukraine

“Pháo đài Moscow”: Lá chắn mới của Nga trước đòn tấn công tầm xa từ Ukraine

(GLO)- Moscow đang được củng cố thành “pháo đài bất khả xâm phạm”, với mạng lưới phòng không từ S-400, Pantsir cho đến các tháp phòng thủ kiểu Flakturm, thủ đô nước Nga đang trở lại hình ảnh của “thành phố thời chiến”, nơi phòng thủ đã trở thành ưu tiên trước làn sóng tấn công tầm xa từ Ukraine.

Những chiếc xe nằm ngổn ngang sau khi nước lũ rút. Ảnh: ABC

Tin thế giới sáng 5-11: Philippines oằn mình trong bão Kalmaegi

(GLO)- Philippines oằn mình trong bão Kalmaegi; Quân đội Nga thả bom FAB-500 phá hủy cứ điểm của Ukraine; ASEANAPOL 43: Chung tay chống tội phạm xuyên quốc gia; Hong Kong đóng băng tài sản liên quan đến tập đoàn của ông trùm Trần Chí; .. là những thông tin quốc tế nổi bật sáng 5-11-2025.

Tomahawk và “lằn ranh đỏ” mới trong quan hệ Nga-Mỹ

Tomahawk và “lằn ranh đỏ” mới trong quan hệ Nga-Mỹ

(GLO)- Thông tin về việc Washington xem xét chuyển tên lửa hành trình Tomahawk cho Ukraine đang khiến quan hệ Nga-Mỹ thêm căng thẳng. Dù chưa có quyết định cuối cùng, phản ứng gay gắt từ Moscow cho thấy mức độ nhạy cảm của loại vũ khí này trong cán cân răn đe chiến lược giữa hai cường quốc.

null