Đề xuất thành lập đội tuyển ASEAN tham dự World Cup 2034

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Khi các nước ASEAN lên kế hoạch xin đăng cai World Cup 2034, có ý tưởng cho rằng nên tập hợp những cầu thủ mạnh nhất của 10 quốc gia để tạo nên một đội tuyển ASEAN.
Tại Hội nghị cấp cao ASEAN diễn ra ngày 23/6, Thủ tướng Thái Lan Prayuth Chan-ocha cho biết các nhà lãnh đạo trong khu vực Đông Nam Á đã cam kết hỗ trợ để khởi động cuộc tranh quyền đăng cai FIFA World Cup 2034.
10 nước ASEAN tham gia vào chiến dịch này gồm có Campuchia, Indonesia, Lào, Malaysia, Myanmar, Philippines, Singapore, Thái Lan, Việt Nam và Brunei.
Vào năm 2026 - kỳ World Cup đầu tiên có số lượng tham dự lên tới 48 đội, quyền đăng cai đã được trao cho ba nước Mexico, Mỹ và Canada. Quyết định mở rộng quy mô ở sân chơi hấp dẫn hành tinh khiến việc các quốc gia liên kết với nhau để giành quyền đăng cai trở thành xu thế tất yếu.
 
Đề xuất các cầu thủ tốt nhất trong khu vực tập hợp thành một đội tuyển ASEAN. Ảnh: Minh Chiến.
Mặc dù FIFA không đưa ra tiêu chuẩn số lượng quốc gia đồng đăng cai, việc 10 nước cùng tổ chức vẫn là con số lớn và không có chuyện tất cả đội tuyển của những nước này đều giành quyền tham dự vòng chung kết World Cup.
Theo trang The World Games của Australia, có ý tưởng cho rằng nên thành lập một đội ASEAN bao gồm những cầu thủ giỏi nhất đến từ các đội tuyển quốc gia trong khu vực.
Đây cũng là đề xuất của trang ABS-CBN. Theo tờ báo Philippines, khu vực ASEAN là nơi sinh sống của hơn 640 triệu dân, nhiều người trong số đó có tình yêu cuồng nhiệt với bóng đá ngay cả khi các đội tuyển của họ chưa từng đủ điều kiện tham dự vòng chung kết World Cup.
Tuy nhiên, các chuyên gia cho biết cần rất nhiều nỗ lực để giải thích chi tiết về cách 10 quốc gia có thể đồng đăng cai World Cup, trong đó đề xuất khả năng thành lập một đội bóng bao gồm những cầu thủ giỏi nhất trong khu vực.
Lần đầu tiên vòng chung kết World Cup được tổ chức dưới dạng đồng đăng cai là vào năm 2002 ở Hàn Quốc và Nhật Bản. Mặc dù có cảm giác đây là hai giải đấu diễn ra ở hai nơi khác nhau, kỳ World Cup được tổ chức lần thứ 17 vẫn diễn ra thành công khi các khách du lịch được tận hưởng sự thay đổi về không gian, văn hóa khi di chuyển qua hai nước này.
Nhật Minh (Zing.vn)

Có thể bạn quan tâm

Thêm cơ hội phát triển cho điền kinh Gia Lai

Thêm cơ hội phát triển cho điền kinh Gia Lai

(GLO) - Cùng với sự hợp nhất địa giới hành chính, điền kinh Gia Lai đang có thêm điều kiện thuận lợi để tuyển chọn lực lượng, phát triển chuyên môn và mở rộng hệ sinh thái phong trào - thành tích cao, hướng tới đột phá ở các giải đấu lớn.

Thành lập Liên đoàn Cầu lông Gia Lai

Thành lập Liên đoàn Cầu lông Gia Lai

(GLO)- Ngày 26-7, tại phường Quy Nhơn đã diễn ra hội nghị hợp nhất Liên đoàn Cầu lông Bình Định (cũ) và Liên đoàn Cầu lông Gia Lai (cũ) để thành lập Liên đoàn Cầu lông Gia Lai.

Buổi tập brick ba môn phối hợp là dịp để các thành viên CLB làm quen với nhịp độ thi đấu thực tế, tích lũy trải nghiệm và khám phá giới hạn bản thân

Gia Lai: Gắn kết và lan tỏa phong trào bơi - đạp - chạy

(GLO)- Khởi nguồn từ tình yêu chung với ba môn phối hợp bơi - đạp - chạy, 4 thành viên ở phố biển gồm Nguyễn Hùng Anh (SN 1989), Nguyễn Bùi Trọng (SN 1988), Huỳnh Công Bảo (SN 1991), Trần Huỳnh Gia Phước (SN 1989) đã kết nối với nhau để tạo thành một nhóm nhỏ cùng tập luyện và chia sẻ đam mê. 

Đoàn đất Võ tham dự 9 VĐV

Đoàn đất Võ tham dự 9 VĐV

(GLO)- Từ ngày 25 đến 30-7, tại Trung tâm Cung ứng Dịch vụ Văn hóa - Thể thao phường Tân Thuận (TP Hồ Chí Minh) sẽ diễn ra Liên hoan quốc tế võ cổ truyền TP Hồ Chí Minh mở rộng lần thứ 7 - năm 2025, với chủ đề “Võ Việt đất phương Nam”.

Cậu bé nghèo 2 lần phá kỷ lục quốc gia môn điền kinh

Cậu bé nghèo 2 lần phá kỷ lục quốc gia môn điền kinh

(GLO)- Vận động viên Nguyễn Văn Viết Hùng (SN 2010, thôn Phù Cát, xã Ia Pia, tỉnh Gia Lai) đã 2 lần liên tiếp phá kỷ lục quốc gia nội dung đi bộ ở lứa tuổi của mình. Em đang là niềm hy vọng vàng của điền kinh Gia Lai trong tương lai khi môn thể thao này được xác định là một trong những thế mạnh.

null