Đề nghị ngăn chặn xuất cảnh đối với bà Trần Thị Kim Hồng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Tòa án nhân dân TP. Pleiku vừa cho biết, đơn vị này đã thụ lý vụ án dân sự sơ thẩm “Tranh chấp về hợp đồng dân sự vay tài sản” giữa nguyên đơn là bà Nguyễn Thị C.V. (1965, trú tại TP. Pleiku) và bị đơn là bà Trần Thị Kim Hồng (1971, trú tại 29A Phan Bội Châu, phường Hội Thương, TP. Pleiku).

 Công văn của TAND TP. Pleiku đề nghị ngăn chặn việc xuất cảnh đối với bà Trần Thị Kim Hồng.
Công văn của TAND TP. Pleiku đề nghị ngăn chặn việc xuất cảnh đối với bà Trần Thị Kim Hồng.

Trong quá trình thụ lý giải quyết vụ án, nguyên đơn cho rằng bị đơn là bà Hồng đang làm thủ tục xuất cảnh ra nước ngoài nhằm trốn tránh nghĩa vụ trả nợ. Qua xác minh, Tòa án nhân dân TP. Pleiku xét thấy hiện bà Hồng đã được Công an tỉnh Gia Lai cấp hộ chiếu số B213…(có giá trị đến ngày 24-7-2018). Để đảm bảo quyền lợi hợp pháp cho các bên đương sự, Tòa án nhân dân TP. Pleiku đã có Công văn số 07 ngày 30-11-2016 do Thẩm phán Trần Thị Hồng ký, gửi Cục Quản lý Xuất nhập cảnh Bộ Công an phối hợp và có biện pháp ngăn chặn để tránh việc bà Trần Thị Kim Hồng xuất cảnh nhằm trốn tránh nghĩa vụ trả nợ.

Báo Gia Lai Điện tử ngày 29-11 có bài “Chiêu vay tiền kỳ lạ của đôi vợ chồng giám đốc” phản ánh việc bà Trần Thị Kim Hồng cùng chồng là ông Nguyễn Phi Hùng sử dụng nhiều “chiêu” khác nhau như: đáo nợ ngân hàng, góp vốn làm ăn và mang cả tài sản người khác để đi thế chấp… nhằm “mượn” tiền của nhiều cá nhân trên địa bàn. Sau khi có tiền, bà Hồng, ông Hùng tìm cách lẩn tránh, không chịu trả lại tiền đã “mượn” cho các cá nhân.

Trong đó, bà Nguyễn Thị C.V cũng đã "được" ông Hùng, bà Hồng huy động tiền góp vốn để “làm ăn”. Thế nhưng, thực chất số tiền góp vốn đã được chuyển vào tài khoản của Cty TNHH một thành viên Vạn Thành Hưng (do bà Hồng làm Giám đốc) rồi sử dụng vào việc cá nhân của vợ chồng ông Hùng, bà Hồng mà không chịu trả lại số tiền cho người góp vốn. Theo nguồn tin của chúng tôi, số tiền 2 vợ chồng ông Hùng, bà Hồng đã gọi là vay mượn của các cá nhân lên đến hàng chục tỷ đồng.

P.V

Có thể bạn quan tâm

Liên kết phát triển nghề trồng dâu nuôi tằm

Liên kết phát triển nghề trồng dâu nuôi tằm

(GLO)- Sau khi thành lập năm 2022, Hợp tác xã (HTX) Kén tằm Gia Lai (thôn Hà Lòng 2, xã Kdang, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai) đã liên kết với người dân phát triển nghề trồng dâu nuôi tằm. Mối liên kết này góp phần thúc đẩy phát triển sản xuất và nâng cao thu nhập cho người dân.

Thầy Tô Ngọc Thanh với văn hóa dân gian Gia Lai-Kon Tum

Thầy Tô Ngọc Thanh với văn hóa dân gian Gia Lai-Kon Tum

(GLO)- Tôi gọi ông là thầy. Thật ra tôi chưa thật sự xứng đáng. Cả nước, những tiến sĩ đã từng học và được ông hướng dẫn làm các đề tài luận án mới được vinh dự gọi ông bằng thầy-một người thầy lớn trong lĩnh vực nghiên cứu chuyên sâu về lĩnh vực văn hóa dân gian đồng bào các dân tộc Việt Nam.
Krông Pa tổ chức ngày hội “Sách-Hành trang trí thức”

Krông Pa tổ chức ngày hội “Sách-Hành trang trí thức”

(GLO)- Hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam, Ngày Sách và bản quyền thế giới, sáng 22-4, Trung tâm Văn hóa-Thông tin và Thể thao huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm (thị trấn Phú Túc) tổ chức Ngày hội đọc sách năm 2024 với chủ đề “Sách-Hành trang trí thức”.
Ẩn họa từ hàng rong trước cổng trường

Ẩn họa từ hàng rong trước cổng trường

(GLO)- Tại khu vực xung quanh các trường tiểu học, THCS trên địa bàn tỉnh Gia Lai, nhất là ở TP. Pleiku có nhiều hàng rong, hàng quán vỉa hè bán đồ ăn uống không có nhãn mác, nguồn gốc. Thực tế này luôn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn thực phẩm.

Mùa nước cạn ven hồ Ayun Hạ

Mùa nước cạn ven hồ Ayun Hạ

(GLO)- Những ngày nắng nóng tháng 4, dọc ven hồ Ayun Hạ thuộc địa phận xã Ayun, huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai), đông đảo người dân lại kéo nhau ra cào hến, bắt cá, tép, vừa cải thiện bữa ăn, vừa bán để kiếm thêm thu nhập.