Dấu hiệu ban đầu ung thư tuyến tiền liệt

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Những triệu chứng đầu tiên đều liên quan đến việc tiểu tiện như tiểu chậm, đi tiểu nhiều lần, có máu trong tinh dịch hoặc nước tiểu...
 

 

Tuyến tiền liệt là một hạch nhỏ nằm dưới bàng quang gần ruột già, bao quanh niệu đạo, qua đó nước tiểu và tinh dịch thoát ra. Ung thư tuyến tiền liệt xảy ra khi những tế bào bất thường phát triển trong tuyến tiền liệt, đôi khi xâm lấn sang những bộ phận khác như đốt sống thắt lưng thấp hay xương chậu gây đau lưng và vùng chậu. Ung thư lan đến gan gây đau bụng và vàng da, di căn đến phổi khiến bạn đau ngực và ho nhiều.

 


Bác sĩ Đinh Hữu Việt, Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội, cho biết khoảng 80% trường hợp bị ung thư tuyến tiền liệt là người dưới tuổi 80. Đây là bệnh phát triển chậm. Đa số đàn ông bệnh ở mức nhẹ có thể sống nhiều năm vì không có triệu chứng và ung thư không lan ra bộ phận khác, không đe dọa mạng sống. Bệnh ở mức nặng sẽ lây lan nhanh chóng, có thể tử vong.

Trong giai đoạn sau, triệu chứng của ung thư tuyến tiền liệt bao gồm:

Tiểu chậm, tiểu nhiều lần, cảm giác tiểu không hết

Khi đi tiểu, nước từ bàng quang đi qua tuyến tiền liệt vào niệu đạo rồi ra ngoài. Khi tuyến tiền liệt to lên, thường gọi là u xơ tuyến tiền liệt, khiến thay đổi tiểu tiện như dòng nước tiểu chậm, mót tiểu hơn, cảm giác bàng quang không hết nước hoàn toàn, bạn sẽ cảm thấy muốn tiểu ngay sau khi vừa mới đi.

Vì vậy, nam giới khi có những dấu hiệu bất thường về tiểu tiện cần đi khám để được chẩn đoán kịp thời.

Máu trong tinh dịch hoặc nước tiểu

Đây là triệu chứng của ung thư tuyến tiền liệt. Máu không quá nhiều, một số trường hợp màu hơi hồng. Nếu không phải ung thư tuyến tiền liệt, hiện tượng này có thể do nhiễm trùng đường tiết niệu, sỏi thận, hoặc các bệnh lây qua đường tình dục, cục máu đông hoặc viêm.

Đau tê xương sống và căng cơ

Theo Hội Ung thư Mỹ, đau hoặc cảm giác tức ở vùng chậu, thắt lưng và ngực, có thể là dấu hiệu ung thư đang lan đến xương. Bạn có cảm giác tê ở chân hoặc bàn chân, do ung thư chèn ép vào tủy sống. Triệu chứng này khá hiếm gặp, nhưng cũng không nên chủ quan.

Bác sĩ Việt cho biết ung thư tuyến tiền liệt thường gặp ở nhóm người béo phì, ăn quá nhiều thịt hoặc thực phẩm giàu chất béo từ động vật. Những người quan hệ tình dục sớm, từng mắc các bệnh lây truyền qua đường tình dục hoặc có nhiều đối tác tình dục, cũng tăng nguy cơ ung thư tuyến tiền liệt. Nhóm có nguy cơ cao là người có tiền sử gia đình bị ung thư tuyến tiền liệt.

Để phòng tránh bệnh, nên tầm soát ung thư định kỳ mỗi năm một lần. Các thăm khám tầm soát tiền liệt tuyến bao gồm khám bằng tay và đo chất PSA (kháng nguyên đặc hiệu của tiền liệt tuyến). Tùy từng ca bệnh bác sĩ sẽ có phương pháp điều trị riêng như phẫu thuật, xạ trị, điều trị bằng hormone. Các loại thuốc mới hiện được ứng dụng điều trị ung thư tuyến tiền liệt mang lại kết quả tốt.

Bạn cải thiện sức khỏe và giảm nguy cơ bệnh bằng cách duy trì lối sống lành mạnh, bổ sung thực phẩm giàu dinh dưỡng. Cá hồi và bông cải xanh là hai thực phẩm rất tốt cho tuyến tiền liệt. Những loại quả mọng như dâu tây, việt quất, cam, quýt... cũng giúp bảo vệ tuyến tiền liệt; hạn chế thịt đỏ, sữa, cà phê, rượu. Nam giới cũng nên duy trì chế độ luyện tập thể dục đều đặn để cơ thể khỏe mạnh.

Thúy Quỳnh (VNE)

Có thể bạn quan tâm

Gia Lai tăng cường công tác y tế dự phòng

Gia Lai tăng cường công tác y tế dự phòng

(GLO)- Ngày 30-10, Sở Y tế Gia Lai có Công văn số 3723/SYT-NVY về việc tăng cường công tác y tế dự phòng nhằm mục tiêu chủ động kiểm soát hiệu quả các dịch bệnh truyền nhiễm, đẩy mạnh phòng-chống các bệnh không lây nhiễm và các yếu tố nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng.

Bộ Y tế đã đề xuất tăng mức xử phạt 1-2 lần với nhiều hành vi vi phạm tại dự thảo Nghị định mới.

Bộ Y tế đề xuất tăng mức phạt vi phạm về an toàn thực phẩm

(GLO)- Tại dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2018/NĐ-CP ngày 4-9-2018 quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 124/2021/NĐ-CP ngày 28-12-2021, Bộ Y tế đề xuất tăng mức xử phạt 1-2 lần với nhiều hành vi.

Khoa Thần kinh - Đột quỵ, Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh Gia Lai không để "thuốc bẩn" lọt vào khu điều trị.

Dùng “thần dược” điều trị đột quỵ: Đừng biến hy vọng thành hiểm họa

(GLO)-Dù các chuyên gia y tế đã nhiều lần lên tiếng cảnh báo, nhưng những “thần dược” điều trị đột quỵ vẫn âm thầm xuất hiện. Từ niềm tin “còn nước còn tát”, không ít gia đình đã vô tình biến hy vọng thành hiểm họa, khiến bác sĩ phải vừa điều trị, vừa phải cảnh giác với… thuốc “lạ”.

Khám, tư vấn về sức khỏe tâm thần tại Bệnh viện Tâm Thần Quy Nhơn. Ảnh: N.T.H

Chăm sóc sức khỏe tâm thần, giảm gánh nặng bệnh tật

(GLO)- Theo nhiều chuyên gia y tế, cứ 4 người thì có 1 người từng trải qua vấn đề về sức khỏe tâm thần trong cuộc đời. Sức khỏe tâm thần không chỉ đơn thuần là “không mắc bệnh”, mà là trạng thái cân bằng cảm xúc, tâm lý, hành vi. Vì thế, chăm sóc sức khỏe tinh thần ngày càng được quan tâm hơn.

Tăng cường tuyên truyền, chăm sóc sức khỏe người dân vùng khó

Tăng cường tuyên truyền, chăm sóc sức khỏe người dân vùng khó

(GLO)- Qua triển khai Dự án 7 (Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi), người dân ở địa bàn phía Tây tỉnh đã và đang tiếp cận các dịch vụ y tế và được chăm sóc sức khỏe ngày một tốt hơn, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống.

Không chỉ là loại quả nhiệt đới thơm ngon, dứa còn được xem là người bạn "vàng” của phụ nữ bởi nhiều ích lợi. Ảnh: Internet

Lợi ích tuyệt vời của dứa cho sức khỏe phụ nữ

(GLO)- Không chỉ là loại quả nhiệt đới thơm ngon, dứa còn được xem là người bạn "vàng” của phụ nữ. Với hàm lượng vitamin C, mangan và các enzyme tự nhiên dồi dào, dứa giúp cơ thể tăng cường sức đề kháng, hỗ trợ tiêu hóa, làm đẹp da và cải thiện tâm trạng.

Trẻ mắc bệnh viêm phổi được theo dõi điều trị tại Khoa Nhi, Bệnh viện đa khoa trung tâm tỉnh. Ảnh: M.H

Thời tiết chuyển mùa, bệnh truyền nhiễm gia tăng

(GLO)- Mùa mưa năm nay, thời tiết ẩm ướt, mưa nắng thất thường cùng nhiệt độ cao tạo điều kiện thuận lợi cho nhiều loại vi rút, vi khuẩn phát triển mạnh. Hàng loạt bệnh truyền nhiễm nguy hiểm như sốt xuất huyết Dengue, tay chân miệng, bệnh đường hô hấp… đang có xu hướng tăng, nhất là ở trẻ em.

null