Sở Công thương Gia Lai:

Đảm bảo công tác bồi thường thiệt hại do sự cố vỡ tường thượng lưu thủy điện Ia Glae 2

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)-Ngày 13-10, Sở Công thương có Công văn số 1645/SCT-QLNL về việc cung cấp thông tin về sự cố vỡ tường thượng lưu phục vụ công tác thi công đập tràn tự do công trình Nhà máy thủy điện Ia Glae 2, huyện Chư Prông.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế (thứ 3 từ trái qua) kiểm tra sự sự cố vỡ đập Công trình Thuỷ điện Ia Glae 2. Ảnh: Lê Nam
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế (thứ 3 từ trái qua) kiểm tra sự sự cố vỡ đập Công trình Thuỷ điện Ia Glae 2. Ảnh: Lê Nam

Theo đó, ngày 11-10, UBND tỉnh đã tổ chức kiểm tra tình hình thiệt hại và công tác khắc phục hậu quả sự cố công trình Nhà máy thủy điện Ia Glae 2 xảy ra vào ngày 9-10, có sự tham gia của đại diện lãnh đạo các sở: Nông nghiệp và PTNT, Công Thương, Xây dựng; đại diện lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo UBND huyện Chư Prông, UBND xã Ia Ga; đại diện lãnh đạo Công ty Cổ phần Thủy điện Khải Hoàng.

Một đoạn đập tràn công trình Thủy điện Ia Glae 2 trên địa bàn xã Ia Ga, huyện Chư Prông bị nước lũ cuốn trôi. Ảnh: Lê Nam

Một đoạn đập tràn công trình Thủy điện Ia Glae 2 trên địa bàn xã Ia Ga, huyện Chư Prông bị nước lũ cuốn trôi. Ảnh: Lê Nam

Qua kiểm tra trực quan tại hiện trường công trình, cho thấy: Phần đập dâng chính (vai phải và vai trái) bằng bê tông cốt thép được thi công đến cao trình 355m; có chiều cao lớn nhất vai phải khoảng 14m, vai trái khoảng 16m; chiều rộng mặt đập 4 m (theo thiết kế, đập dâng chính có kết cấu bằng bê tông cốt thép; cao trình đỉnh đập 356 m; chiều cao đập lớn nhất vai phải là 14,9 m, vai trái là 17,2 m; chiều rộng đỉnh đập 4m). Phần móng đập, thân đập và tường thượng lưu đập tràn tự do bằng bê tông cốt thép được thi công đến cao trình 346m; có chiều cao lớn nhất khoảng 7,2 m; chiều rộng mặt đập 6 m (theo thiết kế, đập tràn tự do có kết cấu bằng bê tông cốt thép; cao trình ngưỡng tràn 352 m; chiều cao đập tràn lớn nhất 13,2 m; chiều rộng tràn thông thủy 120m). Hạng mục đập dâng chính, đập tràn tự do trên và các hạng mục công trình khác ổn định, không xảy ra sự cố do mưa lũ; nước được xả về hạ lưu qua cống dẫn dòng thi công, chưa tích nước hồ chứa.

Từ cao trình 346 m trở lên, đã thi công phần tường thượng lưu phục vụ thi công đập tràn tự do bằng bê tông cốt thép, có chiều rộng 1 m; chiều dài 120 m (đoạn 2 bên cánh dài 10 m và cao hơn phần đập được thi công hoàn thành khoảng 4 m; đoạn ở giữa dài 100 m và cao hơn phần đập được thi công hoàn thành khoảng 2 m), chuẩn bị thi công phần thân đập. Phần tường này được nhà thầu thi công theo từng cao trình từ 1-2 m, chưa hoàn thiện toàn bộ kết cấu bê tông cốt thép nên khi lưu lượng lũ từ thượng nguồn về đột ngột lớn, tốc độ dòng chảy cao đã bị đẩy trôi về phía hạ lưu (cách chân đập xa nhất khoảng 20m).

Một số diện tích đất trồng cây hoa màu, tiêu, điều và một số máy bơm nước của người dân dọc hai bên suối phía hạ lưu công trình bị thiệt hại. Ảnh: Lê Nam

Một số diện tích đất trồng cây hoa màu, tiêu, điều và một số máy bơm nước của người dân dọc hai bên suối phía hạ lưu công trình bị thiệt hại. Ảnh: Lê Nam

Theo báo cáo của chính quyền địa phương mức độ ảnh hưởng của sự cố công trình không lớn, chỉ ảnh hưởng đến một số diện tích đất trồng cây hoa màu, tiêu, điều và một số máy bơm nước của người dân dọc hai bên suối phía hạ lưu công trình; không gây thiệt hại về người, vật kiến trúc và gia súc, gia cầm. Đến thời điểm kiểm tra, UBND xã Ia Ga và xã Ia Vê đang phối hợp với Chủ đầu tư thông báo đến các hộ gia đình ở hạ lưu công trình có thiệt hại tự kê khai gửi về UBND xã hoặc Văn phòng đại diện của Chủ đầu tư tại công trường để tiến hành tổng hợp và triển khai xác minh, kiểm tra thực tế, làm cơ sở báo cáo UBND huyện Chư Prông và các cơ quan liên quan khác nhằm xây dựng mức hỗ trợ, sớm bồi thường cho người dân (Kinh phí thực hiện do Chủ đầu tư chi trả). Nhờ đó, người dân đã an tâm, phối hợp thực hiện kê khai thiệt hại để được hỗ trợ, bồi thường; không tạo điểm nóng về an ninh trật tự trên địa bàn.

Trong thời gian tới, Sở sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan, đơn vị, chính quyền địa phương liên quan kiểm tra, chỉ đạo sớm khắc phục sự cố công trình và hỗ trợ, bồi thường cho người dân bị ảnh hưởng bởi sự cố. Đồng thời, thường xuyên cập nhật, báo cáo tình hình thực hiện cho UBND tỉnh Gia Lai cũng như thông tin cho các cơ quan truyền thông để đưa tin.

Có thể bạn quan tâm

Bà Ksor H’Nhir (bìa phải, buôn Ma H’Rai, xã Ia Hiao) phấn khởi khi nước sạch được dẫn về tận nhà. Ảnh: H.T

Niềm vui nước sạch về làng

(GLO)- Dự án cấp nước sạch trên địa bàn 2 xã Ia Peng và Ia Hiao (huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai) vừa hoàn thành giai đoạn 1. Theo đó, 484 hộ dân nơi đây được sử dụng nguồn nước hợp vệ sinh, đảm bảo an toàn cho sức khỏe cũng như giảm thiểu các bệnh tật liên quan đến nguồn nước.

Tặng con cái 600 công đất trong ngày cưới, Phó Chủ tịch huyện ở Kiên Giang bị cảnh cáo về kê khai tài sản

Tặng con cái 600 công đất trong ngày cưới, Phó Chủ tịch huyện ở Kiên Giang bị cảnh cáo về kê khai tài sản

Ông Bùi Văn Mến - Phó Chủ tịch UBND huyện Giang Thành (Kiên Giang) bị kỷ luật Cảnh cáo do kê khai tài sản không trung thực. Trước đó, dư luận xôn xao khi trên mạng xã hội xuất hiện video vợ ông Mến tuyên bố tặng con gái và con rể 600 công đất, ước tính trị giá khoảng 90 tỷ đồng.

Ia Grăng khó về đích nông thôn mới

Ia Grăng khó về đích nông thôn mới

(GLO)- Ia Grăng là 1 trong 2 xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) trong năm 2025 để huyện Ia Grai (tỉnh Gia Lai) hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM. Tuy nhiên, con đường về đích NTM của xã đang rất gian nan khi chỉ mới đạt 11/19 tiêu chí.