Đak Đoa: Bắt nhóm đối tượng đánh bạc trên điện thoại

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ngày 3-8, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Đak Đoa (tỉnh Gia Lai) đã tạm giữ hình sự 5 trong số 9 đối tượng gồm: Nguyễn Trung Dũng (SN 1988), Trần Thanh Trung (SN 1981), Nguyễn Duy Khôi (SN 1976), Nguyễn Cao Nguyên (SN 1988, cùng trú tại thị trấn Đak Đoa) và Lê Đình Vũ (SN 1980, trú tại xã Glar, Đak Đoa) để điều tra về hành vi đánh bạc.

Các đối tượng Dũng (bìa trài phía trên), Vũ (phía dưới) và Trung tại cơ quan điều tra Công an huyện Đak Đoa. Ảnh: Lê Anh
Các đối tượng Dũng (bìa trài phía trên), Vũ (phía dưới) và Trung tại cơ quan điều tra Công an huyện Đak Đoa. Ảnh Cơ quan Công an cung cấp

Sau một thời gian theo dõi, vào lúc 11 giờ 15 phút ngày 1-8, các trinh sát của Công an huyện Đak Đoa đã ập vào quán cà phê tại tổ dân phố 2, thị trấn Đak Đoa bắt quả tang 9 đối tượng gồm: Dũng, Trung, Khôi, Nguyên, Vũ và Nguyễn Tuấn Sinh (SN 1987), Nguyễn Văn Thảo (SN 1967), Nguyễn Ngọc Trường (SN 1960), Tô Văn Hanh (SN 1961, cùng trú tại thị trấn Đak Đoa) khi đang tham gia đánh bạc dưới hình thức xóc bầu cua thông qua việc sử dụng ứng dụng trên điện thoại thông minh. Tại hiện trường, lực lượng Công an đã thu giữ hơn 5 triệu đồng của các đối tượng dùng cho mục đích đánh bạc.

Đối tượng Khôi (bìa trái) và Nguyên tại cơ quan điều tra Công an Đak Đoa. Ảnh: Lê Anh
Đối tượng Khôi (bìa trái) và Nguyên tại cơ quan điều tra Công an huyện Đak Đoa. Ảnh Cơ quan Công an cung cấp

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận, sau khi tải ứng dụng xóc bầu cua vào điện thoại thông minh, các đối tượng rủ nhau chơi dưới hình thức xóc bầu cua ăn thua bằng tiền trên máy.

Theo đó, Nguyễn Trung Dũng là người đứng ra làm cái, khi các đối tượng đặt vào các cửa như: bầu, cua, tôm, cá, gà, nai thì Dũng sẽ bấm điện thoại thực hiện các lượt quay. Mỗi ván chơi, các đối tượng thống nhất từ 10.000 đồng đến 300.000 đồng.

Ngoài 5 đối tượng trên bị bắt,  Cơ quan Điều tra cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 
4 đối tượng còn lại.
 

 LÊ ANH

Có thể bạn quan tâm

Krông Pa tổ chức ngày hội “Sách-Hành trang trí thức”

Krông Pa tổ chức ngày hội “Sách-Hành trang trí thức”

(GLO)- Hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam, Ngày Sách và bản quyền thế giới, sáng 22-4, Trung tâm Văn hóa-Thông tin và Thể thao huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm (thị trấn Phú Túc) tổ chức Ngày hội đọc sách năm 2024 với chủ đề “Sách-Hành trang trí thức”.
Ẩn họa từ hàng rong trước cổng trường

Ẩn họa từ hàng rong trước cổng trường

(GLO)- Tại khu vực xung quanh các trường tiểu học, THCS trên địa bàn tỉnh Gia Lai, nhất là ở TP. Pleiku có nhiều hàng rong, hàng quán vỉa hè bán đồ ăn uống không có nhãn mác, nguồn gốc. Thực tế này luôn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn thực phẩm.

Mùa nước cạn ven hồ Ayun Hạ

Mùa nước cạn ven hồ Ayun Hạ

(GLO)- Những ngày nắng nóng tháng 4, dọc ven hồ Ayun Hạ thuộc địa phận xã Ayun, huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai), đông đảo người dân lại kéo nhau ra cào hến, bắt cá, tép, vừa cải thiện bữa ăn, vừa bán để kiếm thêm thu nhập.
Ông ba Bông “vác tù và hàng tổng”

Ông ba Bông “vác tù và hàng tổng”

(GLO)- “Cứ việc gì đem lại lợi ích cho bà con thì làm thôi”-một câu nói nhẹ tênh nhưng thể hiện tinh thần trách nhiệm đối với cộng đồng của ông Trần Đình Bông (thôn 3, xã Nam Yang, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai).
Đak Pơ kiên quyết đóng cửa bãi rác gây ô nhiễm

Đak Pơ kiên quyết đóng cửa bãi rác gây ô nhiễm

(GLO)- Dù bãi rác thải cũ của huyện ở thôn 4 (xã An Thành) đã đóng cửa nhưng nhiều người dân vẫn lén lút đổ rác, gây ô nhiễm môi trường. Huyện Đak Pơ chỉ đạo phòng chức năng và các địa phương triển khai các giải pháp ngăn ngừa tình trạng đổ rác trái phép và cải tạo môi trường nơi đây.