Đại hội Hội Luật gia huyện Mang Yang lần thứ III

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ngày 18-5, Hội Luật gia huyện Mang Yang tổ chức Đại hội lần thứ III (nhiệm kỳ 2022-2027).

Trong nhiệm kỳ qua, Hội đã chủ động triển khai nhiều hoạt động với nội dung và hình thức phong phú, đa dạng, chất lượng. Các hoạt động tham gia xây dựng chính sách, pháp luật của Hội ngày càng được nâng lên; phối hợp tổ chức rà soát các văn bản pháp luật hiện hành để phát hiện những bất cập và kiến nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung cho phù hợp; nâng cao hiểu biết về pháp luật, ý thức tôn trọng pháp luật và chấp hành pháp luật của các tổ chức và cá nhân trong xã hội, góp phần nâng cao hiệu lực và hiệu quả quản lý Nhà nước, phát huy quyền làm chủ của Nhân dân; tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật lưu động tại 18 làng đồng bào dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn trên địa bàn huyện với gần 2.000 lượt người tham dự. Nội dung tuyên truyền tập trung vào các quy định của pháp luật về hôn nhân-gia đình, hộ tịch, những hệ lụy của nạn tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống, phòng-chống bạo lực gia đình, quản lý, bảo vệ rừng, nghĩa vụ quân sự, giao thông đường bộ, an ninh mạng, căn cước công dân, công tác phòng-chống dịch Covid-19…

 Ban Chấp hành khóa III (nhiệm kỳ 2022-2027) ra mắt tại Đại hội. Ảnh: Hà Phương
Ban Chấp hành khóa III (nhiệm kỳ 2022-2027) ra mắt tại Đại hội. Ảnh: Hà Phương



Nhiệm kỳ 2022-2027, Hội Luật gia huyện Mang Yang tiếp tục phát động và thực hiện phong trào thi đua “Mỗi hội viên luật gia là một cộng tác viên tuyên truyền pháp luật” gắn với cuộc vận động “Đưa pháp luật về cơ sở và giúp người dân tiếp cận pháp luật”; thường xuyên nắm bắt tâm tư, nguyện vọng chính đáng của các hội viên luật gia để kịp thời hỗ trợ, động viên theo quy định; tăng cường tuyên truyền, vận động phát triển hội viên ở các ban, ngành, đoàn thể; các cơ quan thuộc huyện, các xã, thị trấn phấn đấu kết nạp thêm ít nhất 20 hội viên; tham gia giám sát việc thực hiện pháp luật, kịp thời kiến nghị với các cơ quan Nhà nước về những vấn đề xây dựng pháp luật, thi hành pháp luật và các hoạt động tư pháp; vận động cán bộ, hội viên và các tầng lớp Nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, chính sách pháp luật trong cơ quan, đơn vị và cộng đồng khu dân cư, thực hiện tốt dân chủ ở cơ sở, bảo vệ công lý, công bằng; triển khai thực hiện việc “Xã hội hóa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý” cho Nhân dân trên địa bàn; phối hợp với các cơ quan chuyên môn, Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức đoàn thể trong huyện tăng cường công tác xã hội hóa tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho Nhân dân. Tổ chức các đợt tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật lưu động cho người dân.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Hội Luật gia huyện Mang Yang khóa III (nhiệm kỳ 2022-2027) gồm 5 ủy viên. Ông Ngô Thanh Nghị được bầu giữ chức Chủ tịch Hội Luật gia huyện Mang Yang khóa mới.

 

HÀ PHƯƠNG 

Có thể bạn quan tâm

Pleiku hướng đến đô thị hiện đại, giàu bản sắc-Kỳ 1: “Đất lành chim đậu”

E-magazinePleiku hướng đến đô thị hiện đại, giàu bản sắc-Kỳ 1: “Đất lành chim đậu”

(GLO)-Sau ngày giải phóng, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân thị xã Pleiku đã chung sức, đồng lòng vượt qua khó khăn, phát huy bản lĩnh, trí tuệ để kiến thiết, xây dựng quê hương. Từ một thị xã hoang tàn sau chiến tranh, Pleiku đã phát triển mạnh mẽ và trở thành đô thị loại I trực thuộc tỉnh.
Anh Nay Thuế (buôn Chư Jut) vui vẻ khi mùa đầu tiên trồng cây thuốc lá thành công cho thu nhập cao hơn so với trồng cây mì. Ảnh: Lê Nam

Chư Gu chú trọng công tác giảm nghèo bền vững

(GLO)- 

Xác định công tác giảm nghèo bền vững là một trong những nhiệm vụ quan trọng, do đó cấp ủy, chính quyền địa phương và Mặt trận, hội đoàn thể xã Chư Gu (huyện Krông Pa) đã triển khai nhiều giải pháp giúp người dân phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo.

Mùa vàng trên đồng làng Ia Pết

Mùa vàng trên đồng làng Ia Pết

(GLO)-Những ngày này, người dân làng Ia Pết (xã Ia Pal, huyện Chư Sê) đang tất bật bước vào vụ thu hoạch lúa Đông-Xuân tại cánh đồng bậc thang của làng. Đây được xem là cánh đồng đẹp nhất của người Jrai tại xã Ia Pal vào mùa gặt. 

Vang mãi tiếng chiêng làng Châu

Vang mãi tiếng chiêng làng Châu

(GLO)- Bao thế hệ người Bahnar ở làng Châu (xã Chư Krêy, huyện Kông Chro, tỉnh Gia Lai) vẫn gắn bó với cồng chiêng bởi đó là nguồn cội, là bản sắc văn hóa của dân tộc. Chính sự tiếp nối, trao truyền giữa các thế hệ đã đưa thanh âm cồng chiêng của ngôi làng này vang vọng mãi.