Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Gia Lai lần thứ IX: Sớm đưa nghị quyết đi vào cuộc sống

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(GLO)- Lĩnh hội đầy đủ nội dung, tinh thần Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Gia Lai lần thứ IX (nhiệm kỳ 2023-2028) để quán triệt, triển khai đến cán bộ, hội viên nông dân tại địa phương là một trong những trách nhiệm lớn lao của đại biểu tham dự đại hội. Và với trách nhiệm ấy, các đại biểu đã thể hiện rõ quyết tâm, sớm đưa nghị quyết đi vào cuộc sống để công tác Hội, phong trào nông dân ngày càng phát triển.

Quang cảnh Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh lần thứ IX (nhiệm kỳ 2023-2028). Ảnh: Anh Huy

Quang cảnh Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh lần thứ IX (nhiệm kỳ 2023-2028). Ảnh: Anh Huy

Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh lần thứ IX (nhiệm kỳ 2023-2028) đã thành công tốt đẹp, hoàn thành tất cả các chương trình, nội dung đề ra. Đại biểu nhất trí cao với phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp công tác Hội và phong trào nông dân nhiệm kỳ 2023-2028.

Trong đó, xác định rõ 14 chỉ tiêu chủ yếu và 6 nhóm nhiệm vụ, giải pháp, gồm: Xây dựng Hội Nông dân Việt Nam trong sạch, vững mạnh; xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam phát triển toàn diện; phát huy vai trò chủ thể, trung tâm của nông dân trong phát triển nông nghiệp, kinh tế nông thôn và xây dựng nông thôn mới; đẩy mạnh các hoạt động dịch vụ, tư vấn, hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất, kinh doanh; tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền vững mạnh và phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc; tham gia bảo đảm quốc phòng-an ninh, đẩy mạnh hợp tác quốc tế và hoạt động đối ngoại nhân dân.

Ông Rơ Mah Văng-Chi hội trưởng nông dân làng Sung Le Tung (xã Ia Kla, huyện Đức Cơ) nêu quyết tâm sẽ phát huy hết tinh thần, trách nhiệm truyền đạt đầy đủ nội dung, tinh thần đại hội đến với hội viên, nông dân trên địa bàn để mọi người cùng nắm bắt và triển khai thực hiện có hiệu quả. Ảnh: Anh Huy

Ông Rơ Mah Văng-Chi hội trưởng nông dân làng Sung Le Tung (xã Ia Kla, huyện Đức Cơ) nêu quyết tâm sẽ phát huy hết tinh thần, trách nhiệm truyền đạt đầy đủ nội dung, tinh thần đại hội đến với hội viên, nông dân trên địa bàn để mọi người cùng nắm bắt và triển khai thực hiện có hiệu quả. Ảnh: Anh Huy

Ngay sau thành công đại hội, ông Rơ Mah Văng-Chi hội trưởng Nông dân làng Sung Le Tung (xã Ia Kla, huyện Đức Cơ) chia sẻ: “Đại hội đã thảo luận và thống nhất các chỉ tiêu rất sát với tình hình thực tế tại cơ sở, đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng của đông đảo hội viên, nông dân”. Đơn cử, tại Chi hội Nông dân làng Sung Le Tung với đa số hội viên nông dân là đồng bào dân tộc thiểu số và tỷ lệ hội viên nghèo chiếm 15,7% thì các tiêu chí: 100% Hội Nông dân các cấp tổ chức được hoạt động dịch vụ, tư vấn, đào tạo nghề, hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất nông nghiệp nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống; trực tiếp hoặc phối hợp hỗ trợ, giúp đỡ giảm 2% số hộ hội viên nông dân nghèo được thoát nghèo và giảm 3% số hộ hội viên nông dân nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số được thoát nghèo... là vô cùng thiết thực! Là 1 trong số 11 đại biểu của Hội Nông dân huyện Đức Cơ tham dự đại hội, ông Văng nêu quyết tâm sẽ phát huy hết tinh thần, trách nhiệm truyền đạt đầy đủ nội dung, tinh thần đại hội đến với hội viên, nông dân trên địa bàn để mọi người cùng nắm bắt và triển khai thực hiện có hiệu quả.

Bà Nguyễn Thị Đam-Phó Chủ tịch Hội Nông dân huyện Phú Thiện: Ban Thường vụ Hội Nông dân huyện sẽ nhanh chóng xây dựng kế hoạch, cụ thể hóa các chỉ tiêu, giải pháp phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. Ảnh: Anh Huy

Bà Nguyễn Thị Đam-Phó Chủ tịch Hội Nông dân huyện Phú Thiện: Ban Thường vụ Hội Nông dân huyện sẽ nhanh chóng xây dựng kế hoạch, cụ thể hóa các chỉ tiêu, giải pháp phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. Ảnh: Anh Huy

Trao đổi với P.V, bà Nguyễn Thị Đam-Phó Chủ tịch Hội Nông dân huyện Phú Thiện-cho hay: “Ban Thường vụ Hội Nông dân huyện sẽ nhanh chóng xây dựng kế hoạch, cụ thể hóa các chỉ tiêu, giải pháp phù hợp với tình hình thực tế của địa phương và triển khai đến 100% cơ sở Hội để thực hiện, sớm đưa nghị quyết đại hội đi vào cuộc sống”.

Theo Phó Chủ tịch Hội Nông dân huyện Phú Thiện, tại đại hội, vai trò của nông dân trong bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu đã được các đại biểu thảo luận sôi nổi. Đây cũng là 1 trong 14 tiêu chí mà nhiệm kỳ 2023-2028 đặt ra. Đó là phấn đấu trong nhiệm kỳ, 100% cơ sở Hội làm tốt công tác vận động hội viên, nông dân thực hiện nhiệm vụ bảo vệ môi trường và xây dựng ít nhất 1 mô hình bảo vệ môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu. Về vấn đề này, trên địa bàn huyện cũng đã xây dựng, duy trì một số mô hình về thu gom rác thải, bao bì, thuốc bảo vệ thực vật... Tuy nhiên, mô hình vẫn chưa nhân rộng và ý thức bảo vệ môi trường của một số hội viên nông dân vẫn chưa thành thói quen. Do đó, Hội sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức đến hành động trong cán bộ, hội viên.

Bà Đỗ Thị Mỹ Thơm-Giám đốc HTX Nông nghiệp và Dịch vụ Hùng Thơm (huyện Mang Yang): “HTX đã và sẽ tiếp tục hỗ trợ một số hội viên nông dân nghèo, cận nghèo về giống, phân bón đầu kỳ, kỹ thuật. Ảnh: Anh Huy

Bà Đỗ Thị Mỹ Thơm-Giám đốc HTX Nông nghiệp và Dịch vụ Hùng Thơm (huyện Mang Yang): “HTX đã và sẽ tiếp tục hỗ trợ một số hội viên nông dân nghèo, cận nghèo về giống, phân bón đầu kỳ, kỹ thuật. Ảnh: Anh Huy

Để góp phần đưa nghị quyết đại hội đi vào cuộc sống, bà Đỗ Thị Mỹ Thơm-Giám đốc HTX Nông nghiệp và Dịch vụ Hùng Thơm (huyện Mang Yang)-cho biết: “HTX đã và sẽ tiếp tục hỗ trợ một số hội viên nông dân nghèo, cận nghèo về giống, phân bón đầu kỳ, kỹ thuật giúp các hộ có điều kiện phát triển sản xuất, tăng thu nhập, từng bước giảm tỷ lệ hộ nghèo theo chỉ tiêu mà nghị quyết đại hội đề ra. Tôi cũng mong muốn, nhiệm kỳ 2023-2028, các cấp Hội tiếp tục sâu sát cơ sở, giúp hội viên nông dân thay đổi tư duy canh tác, từng bước tiếp cận và hội nhập quốc tế trong sản xuất nông nghiệp”.

Ông Tào Văn Lang (xã Ia Blang, huyện Chư Sê) tin tưởng, trong thời gian tới sẽ có thêm nhiều hơn nữa những nông dân tự tin, sáng tạo, chuyên nghiệp, văn minh. Ảnh: Anh Huy

Ông Tào Văn Lang (xã Ia Blang, huyện Chư Sê) tin tưởng, trong thời gian tới sẽ có thêm nhiều hơn nữa những nông dân tự tin, sáng tạo, chuyên nghiệp, văn minh. Ảnh: Anh Huy

Là 1 trong những hội viên nông dân dám nghĩ, dám làm, tự tin, sáng tạo và đang có những đóng góp tích cực vào Phong trào “Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”, ông Tào Văn Lang (xã Ia Blang, huyện Chư Sê)- bày tỏ: “Qua nghe báo cáo tại đại hội, tôi rất ấn tượng với con số, hàng năm có 66.485 hộ đạt danh hiệu sản xuất- kinh doanh giỏi các cấp. Điều đó cho thấy, phong trào thi đua thật sự có sức lan tỏa và đời sống vật chất, tinh thần của nông dân ngày một cải thiện. Tại đại hội, tôi đồng tình cao với 14 chỉ tiêu chủ yếu. Tôi tin rằng, trong thời gian tới sẽ có thêm nhiều hơn nữa những nông dân tự tin, sáng tạo, chuyên nghiệp, văn minh. Về phía gia đình cũng sẽ tiếp tục quan tâm hỗ trợ giải quyết việc làm, vay vốn, mua phân bón trả chậm đối với một số hội viên nông dân có nhu cầu, góp phần cụ thể hóa một số chỉ tiêu nghị quyết”.

Phát biểu bế mạc đại hội, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Võ Anh Tuấn nhấn mạnh: “Thành công của đại hội là nguồn cổ vũ động viên đối với cán bộ, hội viên nông dân trong tỉnh. Dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, các cấp Hội sẽ tiếp tục nêu cao ý thức tự lực, tự cường, năng động, sáng tạo, vượt qua mọi khó khăn thử thách, đưa nghị quyết đại hội đi vào đời sống của nông dân, phát huy nội lực, tranh thủ mọi nguồn lực góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh năm 2023 và những năm tiếp theo”.

Có thể bạn quan tâm

Thí sinh Nhữ Thị Nhạn đạt giải nhất kỳ thi thứ 7 tìm hiểu 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ

Thí sinh Nhữ Thị Nhạn đạt giải nhất kỳ thi thứ 7 tìm hiểu 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ

(GLO)- Ban tổ chức Cuộc thi tìm hiểu “70 năm Chiến thắng Điện Biên phủ và 65 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh-Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn” với chủ đề “Điện Biên Phủ và đường Hồ Chí Minh-Ý chí, trí tuệ Việt Nam” vừa có thông báo kết quả thí sinh đạt giải tại kỳ thi thứ 7.