Đại hội Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2023-2028: Gia Lai vượt tiến độ so với toàn quốc

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Đại hội Công đoàn các cấp nhiệm kỳ 2023-2028 là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng và là ngày hội của đoàn viên, người lao động. Đến cuối tháng 3-2023, toàn tỉnh Gia Lai đã hoàn thành đại hội Công đoàn cơ sở (CĐCS), vượt tiến độ 2 tháng và đến cuối tháng 6 tổ chức xong đại hội Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở, trước 1 tháng so với tiến độ chung toàn quốc.

Toàn tỉnh hiện có 1.663 CĐCS và 22 Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở. Theo Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Trần Lệ Nhung: Thực hiện Kế hoạch số 179/KH-TLĐ của Tổng LĐLĐ Việt Nam về tổ chức đại hội Công đoàn các cấp tiến tới Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2023-2028 và Thông tri số 05-TT/TU ngày 29-3-2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về lãnh đạo đại hội Công đoàn các cấp, tiến tới Đại hội Công đoàn tỉnh Gia Lai lần thứ XI (nhiệm kỳ 2023-2028), Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh xây dựng kế hoạch, hướng dẫn công tác chuẩn bị và tiến hành đại hội Công đoàn các cấp.

Liên đoàn Lao động TP. Pleiku được chọn tổ chức Đại hội điểm Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở để rút kinh nghiệm. Ảnh: Đ.Y

Liên đoàn Lao động TP. Pleiku được chọn tổ chức Đại hội điểm Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở để rút kinh nghiệm. Ảnh: Đ.Y

Về tổ chức đại hội CĐCS, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh đánh giá: Nhìn chung, 100% CĐCS nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện của cấp ủy, chính quyền cùng cấp, người sử dụng lao động; sự chỉ đạo sát sao của Công đoàn cấp trên, sự đồng tình hưởng ứng của các cấp Công đoàn và đoàn viên, người lao động. Đại hội được chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng, thực hiện đúng quy định, trình tự, bám sát yêu cầu, định hướng của cấp trên. Nội dung báo cáo chính trị bám sát nghị quyết, đánh giá trung thực, khách quan, toàn diện kết quả thực hiện nghị quyết đại hội CĐCS nhiệm kỳ 2018-2023 cũng như phân tích những mặt còn tồn tại, hạn chế, rút ra nguyên nhân, bài học kinh nghiệm và đề ra các chỉ tiêu, giải pháp thực hiện trong nhiệm kỳ mới. Công tác nhân sự được chuẩn bị tốt.

Đặc biệt, từ thành công của 39 đơn vị được lựa chọn tổ chức đại hội điểm CĐCS đã rút ra bài học, kinh nghiệm để tiếp tục chỉ đạo đại hội CĐCS trực thuộc 17 LĐLĐ huyện, thị xã, thành phố. Nhờ vậy, đến cuối tháng 3, tất cả 1.663 CĐCS đã hoàn thành tổ chức đại hội trước 2 tháng so với tiến độ chung toàn quốc.

Ông Trương Công Nam-Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn xã Ia Din (huyện Đức Cơ) cho hay: “Công đoàn cơ sở xã Ia Din là 1 trong 39 đơn vị được chọn tổ chức đại hội điểm. Theo đó, chúng tôi đã triển khai các hoạt động để chào mừng Đại hội như: tổ chức giải bóng chuyền, quyên góp ủng hộ các gia đình khó khăn trên địa bàn xã. Công đoàn cũng bám sát các văn bản hướng dẫn của cấp trên, đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến từng đoàn viên, người lao động; xây dựng kịch bản chi tiết và giao nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên ban tổ chức. Nhân sự giới thiệu những đoàn viên ưu tú, có tinh thần trách nhiệm cao, đáp ứng đủ các tiêu chí theo quy định, hướng dẫn của Tổng LĐLĐ Việt Nam, của tỉnh và huyện. Nhờ đó, Đại hội CĐCS xã đã thành công tốt đẹp”.

Sau Đại hội CĐCS điểm xã Ia Din thành công, 75 CĐCS ở huyện Đức Cơ tiến hành đại hội. Đến ngày 29-6, LĐLĐ huyện Đức Cơ tổ chức Đại hội Công đoàn lần thứ VI (nhiệm kỳ 2023-2028). Ông Hồ Đình Kỳ-Chủ tịch LĐLĐ huyện-thông tin: Với phương châm “Đổi mới-Dân chủ-Đoàn kết-Phát triển”, Đại hội đã thông qua 10 chỉ tiêu trong nhiệm kỳ 2023-2028. Đáng chú ý là chỉ tiêu phấn đấu tổ chức ít nhất 2 cuộc đối thoại với đoàn viên, người lao động, trong đó 1 cuộc đối thoại tại nơi làm việc của CĐCS ngoài sự nghiệp công lập.

Đối với 22 Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở, LĐLĐ tỉnh chọn LĐLĐ TP. Pleiku tổ chức Đại hội điểm để rút kinh nghiệm. Ông Đỗ Xuân Quý-Chủ tịch LĐLĐ thành phố-cho biết: Ngay từ cuối năm 2022, song song với việc chỉ đạo đại hội CĐCS, LĐLĐ TP. Pleiku đã xây dựng kế hoạch công tác chuẩn bị Đại hội Công đoàn lần thứ X (nhiệm kỳ 2023-2028). Theo đó, LĐLĐ TP. Pleiku đã nghiên cứu, xây dựng văn kiện bám vào đề cương hướng dẫn của Công đoàn cấp trên và Nghị quyết Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ trước để đánh giá các mặt hoạt động. Văn kiện phân tích, so sánh các chỉ tiêu, nêu được hạn chế, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm; cơ cấu, số lượng, nhân sự cụ thể, đảm bảo thực hiện theo đúng quy trình hướng dẫn của LĐLĐ tỉnh…

“Ngày 24-5, LĐLĐ TP. Pleiku tổ chức Đại hội Công đoàn lần thứ X (nhiệm kỳ 2023-2028). Trong nhiệm kỳ 2023-2028, Công đoàn TP. Pleiku tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, xây dựng Công đoàn vững mạnh toàn diện, là tổ chức đại diện chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động”-ông Quý cho hay.

Từ bài học kinh nghiệm tổ chức Đại hội Công đoàn TP. Pleiku, 100% Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở tiến hành đại hội và đến cuối tháng 6 đã hoàn thành, vượt trước 1 tháng so với tiến độ chung toàn quốc. Chủ tịch LĐLĐ tỉnh khẳng định: Đại hội Công đoàn các cấp đã diễn ra theo đúng nội dung hướng dẫn của Tổng LĐLĐ Việt Nam và Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Việc tổ chức thành công đại hội CĐCS và cấp trên trực tiếp cơ sở là tiền đề quan trọng để tổ chức thành công Đại hội Công đoàn tỉnh Gia Lai lần thứ XI (nhiệm kỳ 2023-2028) dự kiến diễn ra vào trung tuần tháng 10 tới.

Cũng theo bà Trần Lệ Nhung, để Đại hội Công đoàn tỉnh Gia Lai lần thứ XI diễn ra thành công tốt đẹp, ngày từ đầu năm 2023, LĐLĐ tỉnh đã xây dựng kế hoạch tổ chức đại hội và thành lập 4 tiểu ban phục vụ đại hội. Đại hội Công đoàn tỉnh lần thứ XI xác định 3 khâu đột phá là tập trung đối thoại, thương lượng tập thể, mang lại lợi ích cho đoàn viên, người lao động, trọng tâm là tiền lương, tiền thưởng, điều kiện và thời giờ làm việc; xây dựng đội ngũ chủ tịch CĐCS đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, nhất là chủ tịch Công đoàn tại doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước; chuyển đổi số toàn diện trong hoạt động Công đoàn, ưu tiên lĩnh vực quản lý đoàn viên và tài chính.

“Giai đoạn 2023-2028, các cấp Công đoàn trong tỉnh xác định tiếp tục thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ trong tình hình mới, là cơ sở chính trị-xã hội vững chắc của Đảng bộ và chính quyền các cấp; làm tốt vai trò cầu nối giữa các cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền với công nhân, viên chức, lao động, góp phần cải thiện chất lượng cuộc sống của người lao động; tham gia xây dựng đội ngũ công nhân, viên chức, lao động bản lĩnh, chuyên nghiệp, hiện đại, xứng đáng là lực lượng tiên phong trong xây dựng tỉnh phát triển nhanh, bền vững, giàu bản sắc”-Chủ tịch LĐLĐ tỉnh nhấn mạnh.

Có thể bạn quan tâm

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà (thứ 3 từ trái qua) và Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc (bìa phải) kiểm tra thiệt hại do bão số 13 gây ra.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà và Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc kiểm tra thiệt hại do bão 13 gây ra

(GLO)- Khuya ngày 6-11, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đã đi kiểm tra thiệt hại do bão số 13 gây ra tại phường Quy Nhơn và phường Quy Nhơn Đông. Cùng đi có đồng chí Thái Đại Ngọc - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai và Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp.

Cấm lưu thông tạm thời qua đèo An Khê để ứng phó bão số 13.

Chính thức “đóng” đèo An Khê để ứng phó bão số 13

(GLO)- Tối 6-11, ông Hà Anh Thái-Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Gia Lai-thông tin: Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh đã chính thức phát lệnh “đóng” đèo An Khê trên quốc lộ 19 để đảm bảo an toàn giao thông và phòng tránh rủi ro do ảnh hưởng của bão số 13 (Kalmaegi).

Ủy ban nhân dân xã Ia Mơ cử lực lượng hỗ trợ người dân kê cao đồ đạc và nông sản để tránh thiệt hại.

Các địa phương hoàn tất công tác di dời, sơ tán người dân đến nơi tránh bão

(GLO)- Đến 16 giờ ngày 6-11, trước khi bão số 13 đổ bộ, công tác vận động, di dời, sơ tán người dân đến nơi an toàn tránh bão đã được các địa phương trên địa bàn tỉnh dần hoàn tất. Người dân được sắp xếp, trang bị đầy đủ các phương tiện, đảm bảo sinh hoạt bình thường trước, trong và sau bão.

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà chủ trì họp trực tiếp kết nối trực tuyến với các tỉnh, thành phố về triển khai công tác ứng phó với bão số 13.

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà họp trực tiếp kết nối trực tuyến với các tỉnh, thành phố về triển khai công tác ứng phó với bão số 13

(GLO)- Trưa 6-11, tại Bộ CHQS tỉnh Gia Lai, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà-Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia-chủ trì họp trực tiếp kết nối trực tuyến với các tỉnh, thành phố về triển khai công tác ứng phó với bão số 13 (Kalmaegi).

Lực lượng dân quân xã Ia Tul hỗ trợ đưa người già yếu đến nơi sơ tán an toàn. Ảnh: Vũ Chi

Gia Lai: Gấp rút sơ tán người dân, sẵn sàng ứng phó bão số 13

(GLO)- Sáng 6-11, nhiều khu vực trên địa bàn tỉnh Gia Lai bắt đầu có mưa và gió. Các địa phương trong tỉnh, đặc biệt là ở phía Đông tỉnh, chính quyền và người dân đang gấp rút hoàn tất công tác sơ tán người dân, ổn định chỗ ở cũng như chuẩn bị các điều kiện sẵn sàng ứng phó với bão số 13.

Quang cảnh cuộc họp trực tuyến kết nối điểm cầu tại trụ sở Ban Chỉ huy Phòng thủ Khu vực VI-An Nhơn Đông với 12 Sở Chỉ huy tiền phương.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn: Khẩn trương triển khai các giải pháp ứng phó với bão số 13

(GLO)- Tối 5-11, tại trụ sở Ban Chỉ huy Phòng thủ Khu vực VI-An Nhơn Đông, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn chủ trì cuộc họp Sở Chỉ huy tiền phương triển khai công tác ứng phó với bão số 13. Cuộc họp được kết nối trực tuyến đến 12 Sở Chỉ huy tiền phương trên địa bàn.

null