Đặc sản sương, mây trong mùa hè cao nguyên

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Thiên nhiên ưu ái cho vùng đất Bắc Tây Nguyên bầu không khí vô cùng thanh lành. Trong khi nhiều nơi trên dải đất hình chữ S đang là “mùa hè đỏ lửa” thì cao nguyên như một chiếc máy làm mát khổng lồ. Mùa hè cao nguyên cũng là mùa săn mây, săn sương của nhiều bạn trẻ ưa xê dịch.

Mùa hè cao nguyên cũng là mùa thiên nhiên mang đến những cảnh sắc kỳ thú trong sương mây bảng lảng. Có những sáng mùa hè, thành phố như khoác một chiếc áo lam trong màn sương tan chậm.

Mắt ngọc Biển Hồ bảng lảng trong sương sớm. Ảnh: Bi Ly

Mắt ngọc Biển Hồ bảng lảng trong sương sớm. Ảnh: Bi Ly

Xa hơn ra vùng ngoại vi Phố núi Peiku (tỉnh Gia Lai), sương như ngái ngủ trên những đồng trà trăm tuổi. Sương giăng mờ “mắt ngọc” Biển Hồ. Sương luồn sâu dưới những gốc thông già khiến cả rừng cây chìm trong màu hư ảo. Sương sớm chờm lên da thịt bất chợt khiến ta như cần thêm một tấm khăn choàng hay chiếc áo mỏng.

Cao nguyên không chỉ hư ảo trong sương sớm mà còn là một chốn săn mây với những khoảnh khắc diệu vợi. Anh Hoàng Quốc Việt-một nhiếp ảnh tự do cho biết, những khi bí ý tưởng cho công việc, anh thường lang thang không mục đích, nhưng luôn "tìm thấy gì đó" từ thiên nhiên.

Một điểm ngắm mây ở Măng Đen (tỉnh Kon Tum). Ảnh: Bi Ly

Một điểm ngắm mây ở Măng Đen (tỉnh Kon Tum). Ảnh: Bi Ly

“Giữa mùa hè nhưng bạn đi đâu ở Bắc Tây Nguyên cũng phải “wao” lên vì thời tiết mát lạnh và cảnh đẹp như chốn bồng lai, nhất là trong mùa săn mây này. Đi xe máy trên cung đường từ Gia Lai lên Kon Tum, chỗ nào cũng có những điểm ngắm mây khiến người ta muốn sống chậm lại. Thiên nhiên bồng bềnh hư ảo cũng khiến tâm hồn thư thái hơn, mọi cảm xúc được cân bằng. Đó cũng là cách tôi nạp năng lượng cho công việc. Du lịch Gia Lai có thể khai thác chính đặc trưng này để làm tour nghỉ mát, nghỉ dưỡng giữa mùa hè”-anh Việt chia sẻ.

Những chuyến đi không mục đích cũng giúp anh Hoàng Quốc Việt ghi lại nhiều khoảnh khắc núi đồi cao nguyên trong mùa mây phủ. Trên những ngọn núi thuộc dãy Trường Sơn hùng vĩ, từ núi lửa Chư Đăng Ya, qua “nóc nhà” Chư Nâm (tỉnh Gia Lai) lên tới đỉnh Ngọc Linh (tỉnh Kon Tum), mùa hè như một chốn bồng lai tiên cảnh giữa rừng núi Bắc Tây Nguyên.

Cùng chiêm ngưỡng nhiều danh thắng, vẻ đẹp thơ mộng, yên tĩnh của 2 thành phố cao nguyên Gia Lai và Kon Tum dưới mây trắng qua góc bay fly cam từ trên cao:

Mùa hè trên cao nguyên. Thực hiện: Bi Ly

Trong sương sớm. Ảnh: Bi Ly

Trong sương sớm. Ảnh: Bi Ly

Mây sà xuống cánh đồng Chư Jôr (huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai). Ảnh: Bi Ly

Mây sà xuống cánh đồng Chư Jôr (huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai). Ảnh: Bi Ly

Núi đôi ở thắng cảnh phía Tây tỉnh Gia Lai. Ảnh: Bi Ly

Núi đôi ở thắng cảnh phía Tây tỉnh Gia Lai. Ảnh: Bi Ly

Biển Hồ-hay còn gọi là Hồ T'nưng được quy hoạch thành Khu du lịch quốc gia. Ảnh: Bi Ly

Biển Hồ-hay còn gọi là Hồ T'nưng được quy hoạch thành Khu du lịch quốc gia. Ảnh: Bi Ly

Một điểm săn mây ở Măng Đen (tỉnh Kon Tum). Ảnh: Bi Ly

Một điểm săn mây ở Măng Đen (tỉnh Kon Tum). Ảnh: Bi Ly

Núi rừng Bắc Tây Nguyên trong mùa săn mây. Ảnh: Bi Ly

Núi rừng Bắc Tây Nguyên trong mùa săn mây. Ảnh: Bi Ly

Những cung đường săn mây ở Bắc Tây Nguyên. Ảnh: Bi Ly

Những cung đường săn mây ở Bắc Tây Nguyên. Ảnh: Bi Ly

Ảnh: Bi Ly

Ảnh: Bi Ly

Ảnh: Bi Ly

Ảnh: Bi Ly

Ảnh: Bi Ly

Ảnh: Bi Ly

Đặc sản sương, mây trong mùa hè cao nguyên ảnh 13

Ảnh: Bi Ly

Các thành phố cao nguyên trong mùa hè thường giữ mức nhiệt từ 20-25 độ C, là nơi nghỉ mát lý tưởng. Ảnh: Bi Ly

Các thành phố cao nguyên trong mùa hè thường giữ mức nhiệt từ 20-25 độ C, là nơi nghỉ mát lý tưởng. Ảnh: Bi Ly

Ảnh: Bi Ly

Ảnh: Bi Ly

Có thể bạn quan tâm

UBND tỉnh Gia Lai phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức diễn đàn nhằm nhận diện lợi thế cạnh tranh, định hướng xây dựng sản phẩm du lịch đặc thù cho tỉnh Gia Lai.

Định vị du lịch Gia Lai để bứt phá

(GLO)- Chiều 27-3, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, UBND tỉnh Gia Lai phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Diễn đàn “Du lịch Gia Lai - Tiềm năng và Triển vọng” nhằm nhận diện rõ lợi thế cạnh tranh và định hướng xây dựng các sản phẩm du lịch mang tính đặc trưng.

Tỉnh Gia Lai triển khai chiến lược kích hoạt trục du lịch liên vùng kết nối hành lang kinh tế biển - cao nguyên nhằm đa dạng hóa trải nghiệm và thu hút khách du lịch quốc tế.

Gia Lai: Kích hoạt trục biển - cao nguyên để phát triển du lịch liên vùng

(GLO)- Với điều kiện thiên nhiên phong phú, hệ sinh thái biển - rừng độc đáo cùng nhiều giá trị văn hóa đặc sắc, Gia Lai được định hướng phát triển du lịch dựa trên kết nối trục hành lang biển - cao nguyên, hướng tới các sản phẩm độc đáo, giàu bản sắc và trải nghiệm đa dạng cho du khách.

Mega Concert Gia Lai 2026: Con số nói lên tất cả

Mega Concert Gia Lai 2026: Con số nói lên tất cả

(GLO)- Mega Concert Gia Lai 2026 được vận hành bởi “cỗ máy” 2.200 nhân sự, trên sân khấu dài 116m, màn hình LED 108m cùng 50 máy quay đa góc. Những con số ấn tượng đang dần hiện hình, báo hiệu một đêm khai mạc quy mô quốc gia sẵn sàng bùng nổ.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Gia Lai ra mắt "Hội chiếu trải nghiệm du lịch Gia Lai"

Ra mắt "Hộ chiếu trải nghiệm du lịch Gia Lai"

(GLO)- Trong khuôn khổ Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa ra mắt “Hộ chiếu trải nghiệm du lịch Gia Lai”. Qua đó, Gia Lai sẽ kể câu chuyện điểm đến bằng hành trình cá nhân hóa-xu hướng đang được nhiều địa phương du lịch hướng tới.

null