Đà Nẵng: Lợi dụng danh nghĩa ngân hàng lừa cả chục tỉ đồng, lãnh án chung thân

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Ngày 15.8, TAND TP.Đà Nẵng kết thúc phiên xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Lê Thị Kim Khánh (40 tuổi, ngụ 33 Hòa Nam 4, Q.Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng) tù chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo cáo trạng, từ tháng 12.2018 đến tháng 10.2019, Khánh lừa đảo 9 vụ, chiếm đoạt 19,45 tỉ đồng.

Trong đó, từ tháng 1 đến tháng 10.2019, với danh nghĩa Giám đốc quan hệ khách hàng của Ngân hàng Phương Đông (OCB) chi nhánh Q.Liên Chiểu (699 Tôn Đức Thắng), Khánh đưa ra thông tin gian dối cần tiền đầu tư, kinh doanh.

Trong các nạn nhân, bà M.T.D (55 tuổi) bị lừa 150 triệu đồng, chị L.T.T.N (30 tuổi, cùng ngụ Q.Cẩm Lệ) bị lừa 500 triệu đồng, anh N.X.K (45 tuổi) bị lừa 3,95 tỉ đồng, bà P.T.L (54 tuổi) bị lừa 1,7 tỉ đồng, anh T.V.B (43 tuổi, cùng ngụ Q.Liên Chiểu) bị lừa 1,1 tỉ đồng. Nạn nhân là những khách hàng thường xuyên giao dịch tại Ngân hàng OCB, nơi Khánh làm việc.


 

Khánh lãnh án tù chung thân. Ảnh: Văn Tiến
Khánh lãnh án tù chung thân. Ảnh: Văn Tiến


Thủ đoạn của Khánh là lợi dụng danh nghĩa người của Ngân hàng OCB, dụ nhiều khách hàng đưa tiền cho Khánh làm đáo hạn ngân hàng, hoặc mua đất Hòa Xuân, mua lại những lô đất mà khách đang thế chấp tại ngân hàng.

Khánh cam kết trả trong vài ngày, vài tháng nhưng chỉ trả lãi thời gian đầu. Số tiền chiếm đoạt, Khánh khai đưa toàn bộ cho một người phụ nữ tên Vũ Thị Thanh Nhàn (42 tuổi, ngụ Praha, Cộng hòa Séc) để đầu tư bất động sản tại Hồng Kông.

Tuy nhiên, Khánh không cung cấp được giấy tờ bà Nhàn nhận tiền, cơ quan điều tra không xác định được lai lịch bà Nhàn.

Theo kết quả xác minh tại Ngân hàng OCB chi nhánh Liên Chiểu, ngân hàng cấm nhân viên đáo hạn ngân hàng, việc Khánh có thực hiện hành vi này tại đây hay không thì ngân hàng không biết. Ngân hàng OCB chi nhánh Liên Chiểu cũng không lưu giữ dữ liệu camera an ninh trước đây.

Ngoài ra, có hai anh em ở Q.Ngũ Hành Sơn còn tố cáo Khánh lừa đảo chiếm đoạt hơn 15 tỉ đồng nhưng không có giấy tờ chứng minh.

Theo VĂN TIẾN (TNO)

 

Có thể bạn quan tâm

Công an tỉnh Gia Lai xử lý các đối tượng “ngáo” TikTok vi phạm pháp luật

Cái kết cho những kẻ “ngáo” TikTok

(GLO)- Sự ảo tưởng về quyền lực, tầm ảnh hưởng và tâm lý thích thể hiện trên mạng xã hội đã khiến một số người có hành vi lệch chuẩn, thậm chí vi phạm pháp luật trên TikTok. Những trường hợp bị xử lý gần đây tại Gia Lai là lời cảnh báo về trách nhiệm của mỗi người khi sử dụng mạng xã hội.

Tuyên truyền pháp luật tại Công ty TNHH Delta Galil

Tuyên truyền pháp luật tại Công ty TNHH Delta Galil

(GLO)- Ngày 21-8, Đội CSGT đường bộ số 4 (Phòng CSGT, Công an tỉnh Gia Lai) phối hợp với Công an xã Phù Cát tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tự an toàn giao thông và phòng ngừa tội phạm cho 300 cán bộ, nhân viên, công nhân Công ty TNHH Delta Galil.

Lực lượng Công an phường Pleiku kiểm tra và xử lý các cơ sở vi phạm an toàn thực phẩm

Công an phường Pleiku mạnh tay với thực phẩm bẩn

(GLO)- Nhằm bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng, Công an phường Pleiku (tỉnh Gia Lai) đã triển khai nhiều biện pháp quyết liệt, xử lý nghiêm các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm bẩn, sử dụng hóa chất độc hại, hàng hóa không rõ nguồn gốc.

null