Đà Lạt sẵn sàng đón khách tham quan Thiên đường Tây Nguyên

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Tất cả đã sẵn sàng để “trình làng” một không gian “Thiên đường Tây Nguyên”, với hàng ngàn cổ vật, hiện vật gắn liền với đời sống các dân tộc ít người bản địa gốc Tây Nguyên được tái hiện ngay bên bờ hồ Xuân Hương Đà Lạt thơ mộng…

 Một góc không gian triển lãm Thiên đường Tây Nguyên
Một góc không gian triển lãm Thiên đường Tây Nguyên.


 
Ngày 9/11, lãnh đạo UBND TP Đà Lạt cho biết đang phối hợp với Công ty TNHH Vietnam Silk House tập trung hoàn thiện các hạng mục cuối cùng của dự án không gian triển lãm Thiên đường Tây Nguyên và Sân khấu nghệ thuật thời trang thổ cẩm và biểu diễn nghệ thuật thời trang Tơ lụa - Con đường Di sản ngoài trời ngay bên bờ hồ Xuân Hương Đà Lạt.
 


 

Các nghệ nhân đang gấp rút hoàn thành các công đoạn cuối của không gian triển lãm Thiên đường Tây Nguyên
Các nghệ nhân đang gấp rút hoàn thành các công đoạn cuối của không gian triển lãm Thiên đường Tây Nguyên


 
Trưởng Phòng Văn hóa và Thông tin Đà Lạt Lê Anh Kiệt cho biết: Phòng được UBND TP Đà Lạt giao trách nhiệm triển khai thực hiện không gian triển lãm Thiên đường Tây Nguyên và Sân khấu nghệ thuật thời trang thổ cẩm và biểu diễn nghệ thuật thời trang Tơ lụa - Con đường Di sản. Đến thời điểm này, mọi công tác chuẩn bị cho không gian triển lãm Thiên đường Tây Nguyên cũng như Sân khấu biểu diễn nghệ thuật thời trang Thổ cẩm và Tơ lụa ngoài trời ven bờ hồ Xuân Hương (nằm đối diện Chùa Quán Thế Âm, TP Đà Lạt) đều đảm bảo đúng tiến độ. Hiện nay chỉ còn công đoạn trưng bày tượng gỗ và vệ sinh tổng thể là có thể mở cửa đón khách thưởng lãm.


 

 
 
Rất nhiều hiện vật được trưng bày cùng với ngôi nhà dài của đồng bào bản địa gốc Tây Nguyên
Rất nhiều hiện vật được trưng bày cùng với ngôi nhà dài của đồng bào bản địa gốc Tây Nguyên



Không gian triển lãm Thiên đường Tây Nguyên này mang trình làng cùng công chúng hơn 3.000 hiện vật sưu tầm về Tây Nguyên, được chia thành nhiều nhóm nhạc cụ, công cụ phục vụ sản xuất và đời sống, dụng cụ săn bắn, trang phục thổ cẩm truyền thống, cùng những món đồ về văn hóa tín ngưỡng, nghi thức và lễ hội của các dân tộc bản địa ở Tây Nguyên. Cũng tại không gian Thiên đường Tây Nguyên này còn được phục dựng, giới thiệu đến du khách trong và ngoài nước 5 ngôi nhà của người dân tộc bản địa Tây Nguyên, gồm: 1 căn nhà dài người dân tộc Ê Đê, 1 nhà sinh hoạt hàng ngày người Cil, 1 ngôi nhà rông Rơngao của dân tộc Xê Đăng, 1 nhà rông của dân tộc Ba Na và 1 nhà dệt của dân tộc Ba Na.

Nằm trong chuỗi triển lãm Thiên đường Tây Nguyên, Ban tổ chức còn trưng bày triển lãm 97 tác phẩm ảnh nghệ thuật chủ đề “Nụ cười Tây Nguyên”, của nhiếp ảnh gia Hải Đông. Và, 49 bức ảnh về TP Đà Lạt chủ đề “Đà Lạt của tôi - Cung đường di sản” của các nhiếp ảnh gia Lý Hoàng Long, Bình Nguyễn, Hiếu Nguyễn, Minh Hòa…

 

Du khách tranh thủ chụp hình lưu niệm trước căn nhà dài
Du khách tranh thủ chụp hình lưu niệm trước căn nhà dài



 

Ấn tượng hơn, trong khuôn khổ chương trình, tại sân khấu nghệ thuật ngoài trời nổi trên mặt hồ Xuân Hương còn diễn ra chương trình biểu diễn thời trang nghệ thuật với các bộ sưu tập được thiết kế trên nền vải thổ cẩm và thời trang Tơ lụa - Con đường Di sản với các bộ sưu tập Lụa tơ tằm do 15 nhà thiết kế thời trang nổi tiến hàng đầu Việt Nam được trình diễn trên nền vải tơ lụa Bảo Lộc.

 

Đàn đá trưng bày tại không gian triển lãm
Đàn đá trưng bày tại không gian triển lãm


Không gian triển lãm Thiên đường Tây Nguyên và biểu diễn nghệ thuật thời trang Tơ lụa - Con đường Di sản diễn ra bên bờ hồ Xuân Hương, chào mừng Festival Hoa Đà Lạt lần thứ IX - năm 2022, mở cửa đón khách dự khán và thưởng lãm cổ vật, hiện vật gắn với đời sống các dân tộc ít người bản địa gốc Tây Nguyên vào chiều ngày 11/11/2022, và phục vụ du khách đến hết ngày 31/1/2023.
 

 Trên 3.000 ngàn cổ vật, hiện vật của người Tây Nguyên được trình làng tại không gian Thiên đường Tây Nguyên
Trên 3.000 ngàn cổ vật, hiện vật của người Tây Nguyên được trình làng tại không gian Thiên đường Tây Nguyên
 
Dụng cụ gắn liền với đời sống sinh hoạt của các dân tộc bản địa gốc Tây Nguyên
Dụng cụ gắn liền với đời sống sinh hoạt của các dân tộc bản địa gốc Tây Nguyên
Tượng gỗ Tây Nguyên được trưng bày tại triển lãm
Tượng gỗ Tây Nguyên được trưng bày tại triển lãm
Không gian sân khấu nghệ thuật biểu diễn thời trang ngoài trời trên hồ Xuân Hương, TP Đà Lạt
Không gian sân khấu nghệ thuật biểu diễn thời trang ngoài trời trên hồ Xuân Hương, TP Đà Lạt



 
 http://baolamdong.vn/dulich/202211/da-lat-san-sang-don-khach-tham-quan-thien-duong-tay-nguyen-3143543/

 

Theo  THỤY TRANG  (LĐ online)

 

Có thể bạn quan tâm

Cùng nhau giữ ấm ước mơ

Cùng nhau giữ ấm ước mơ

(GLO)- Từ căn bếp nhỏ trong nhà đến giảng đường và những sân khấu ẩm thực lớn, vợ chồng anh Phạm Lê Anh Vũ (35 tuổi) và chị Nguyễn Thanh Lệ (31 tuổi), ở phường Quy Nhơn Tây, luôn sánh bước bên nhau trên hành trình theo đuổi nghề bếp.

Bà Nguyễn Thị Thu Hồng (bìa phải) đang múc bánh canh cho khách. Ảnh: Thái Bình

Những gánh hàng gắn bó với phố núi

(GLO)-Suốt nhiều thập kỷ, giữa sự đổi thay của phố núi Pleiku vẫn có những gánh hàng nhỏ bền bỉ đỏ lửa mỗi ngày. Không chỉ là nơi bán những món ăn bình dân, các quán nhỏ ấy còn là dấu nối của Pleiku, nơi lưu giữ ký ức, mùi vị và cả sự mộc mạc của thực khách và những người gắn bó với nghề từ tấm bé.

Đến cao nguyên Gia Lai vào mùa du lịch, du khách sẽ được ngắm hoa dã quỳ, hòa mình vào không gian văn hóa đặc sắc và trải nghiệm mùa vụ nông nghiệp của đồng bào nơi đây.

Cao nguyên Gia Lai vào mùa du lịch

(GLO)- Cao nguyên Gia Lai đang bước vào mùa đẹp nhất trong năm. Ðây cũng là thời điểm đông đảo du khách tìm đến để ngắm hoa dã quỳ, trải nghiệm mùa vụ nông nghiệp hay hòa mình vào không gian văn hóa đặc sắc của đồng bào các dân tộc thiểu số nơi đây.

Bà Rlan Loan làm rượu ghè bằng gạo nếp tự trồng, kết hợp các loại men nên rượu thơm, vị ngọt dịu. Ảnh: R’Ô HOK

Giữ nghề truyền thống, tạo thu nhập từ rượu cần

(GLO)- Những ngày này, nhiều người Jrai ở cao nguyên Gia Lai bắt đầu ủ rượu cần để thưởng thức cùng gia đình, cộng đồng trong dịp Tết. Những ghè rượu thơm nồng không chỉ là đặc sản gắn liền với văn hóa truyền thống mà còn mang lại thu nhập ổn định cho nhiều hộ dân.

null