Cựu lãnh đạo Vinafood 2 bị xác minh giao dịch tài sản ở Lâm Đồng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Trong số 8 người mà Công an TP HCM đề nghị Lâm Đồng xác minh giao dịch tài sản có ông Huỳnh Thế Năng, là cựu Tổng giám đốc Vinafood 2, từng lãnh án 2 năm 6 tháng tù treo liên quan đến sai phạm tại Công ty Lương thực Trà Vinh vào năm 2020.

Như Báo Người Lao Động thông tin, Sở Tư pháp tỉnh Lâm Đồng đã ban hành văn bản gửi các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bản tỉnh phối hợp, cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến 8 cá nhân theo đề nghị của Cơ quan an ninh điều tra Công an TP HCM.

Các bị cáo là cựu lãnh đạo Vinafood 2 hầu tòa vào năm 2020. Ảnh: Di Lâm.

Các bị cáo là cựu lãnh đạo Vinafood 2 hầu tòa vào năm 2020. Ảnh: Di Lâm.

8 cá nhân bị công an TP HCM đề nghị cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng xác minh giao dịch tài sản gồm: Huỳnh Thế Năng (64 tuổi), Trương Văn Ảnh (67 tuổi), Nguyễn Ngọc Nam (59 tuổi), Vũ Bá Vinh (64 tuổi), Nguyễn Thọ Trí (62 tuổi), Huỳnh Văn Tranh (62 tuổi), Huỳnh Văn Thông (65 tuổi), Trương Văn Húa (68 tuổi).

8 người này liên quan đến vụ việc mà Công an TP HCM đang kiểm tra, xác minh tin báo về vi phạm trong việc góp vốn, chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại địa chỉ số 33 Nguyễn Du và 34-36-42 Chu Mạnh Trinh (phường Bến Nghé, quận 1, TP HCM), xảy ra tại Tổng Công ty Lương thực Miền Nam - Vinafood 2. Đây là vụ án thuộc diện Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo.

Trong các cá nhân được cơ quan chức năng đề cập có ông Huỳnh Thế Năng (64 tuổi), là cựu Tổng giám đốc Vinafood 2 giai đoạn 2014-2017.

Cuối tháng 9-2020, ông Năng và nhiều lãnh đạo Vinafood 2 phải hầu tòa liên quan đến vụ án xảy ra tại Công ty Lương thực Trà Vinh - là công ty con của Vinafood 2. TAND TP HCM tuyên phạt ông Năng mức án 2 năm 6 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".

Các cá nhân gồm Vũ Bá Vinh (cựu thành viên Hội đồng thành viên kiêm Trưởng ban kiểm soát nội bộ Vinafood 2), Huỳnh Văn Tranh (nguyên kiểm soát viên), Trịnh Ngọc Thuận (nguyên Trưởng phòng tài chính kế toán công ty này) cũng lãnh mức án 2 năm 6 tháng tù treo.

Các cá nhân nêu trên bị cáo buộc buông lỏng quản lý, kiểm tra, giám sát, tạo điều kiện cho Trần Văn Tâm (cựu Giám đốc điều hành Công ty lương thực Trà Vinh - công ty con của Vinafood 2) gây thiệt hại 127 tỉ đồng.

Khu đất vàng số 33 Nguyễn Du và số 34-36-42 Chu Mạnh Trinh (khung màu đỏ), phường Bến Nghé, quận 1, TP HCM.

Khu đất vàng số 33 Nguyễn Du và số 34-36-42 Chu Mạnh Trinh (khung màu đỏ), phường Bến Nghé, quận 1, TP HCM.

Trong vụ án này, Trần Văn Tâm lãnh mức án 20 năm tù về tội "Tham ô tài sản", 15 năm tù về tội "Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng", tổng hợp hình phạt là 30 năm tù; Nguyễn Tấn Vinh (nguyên Kế toán trưởng Công ty lương thực Trà Vinh) lãnh 22 năm tù; 10 bị cáo khác lãnh án từ 2 năm 6 tháng tù treo đến 16 năm tù giam.

Ông Tâm là người điều hành Công ty Lương thực Trà Vinh thời gian 2012-2017, thua lỗ hơn 814 tỉ đồng. Để được công ty mẹ bảo lãnh vay vốn ngân hàng, người này chỉ đạo các nhân viên cấp dưới lập báo cáo tài chính, hợp đồng thỏa thuận mua bán, xuất khẩu hàng hóa khống, nhằm "che mắt" lãnh đạo công ty mẹ Vinafood.

Do Vinafood 2 bảo lãnh cho trả nợ thay cho Công ty Lương thực Trà Vinh nên các ngân hàng đã thu hồi nợ của công ty con từ Vinafood 2, gây thiệt hại 127 tỉ đồng.

Khu đất vàng số 33 Nguyễn Du và 34-36-42 Chu Mạnh Trinh có diện tích hơn 6.274 m2, được UBND TP HCM giao cho Vinafood 2 vào năm 2015 để đầu tư dự án khách sạn, văn phòng, trung tâm thương mại trong 50 năm.

Vinafood 2 sau đó liên kết với Công ty TNHH Thương mại - Quảng cáo - Xây dựng địa ốc Việt Hân để cùng khai thác khu đất (thành lập Công ty TNHH Thương mại - Xây dựng - Dịch vụ Việt Hân Sài Gòn). Vinafood 2 sau đó thoái vốn khiến toàn bộ khu đất rơi vào tay tư nhân Công ty địa ốc Việt Hân.

Thời điểm đó, tổng giá trị khu đất được xác định là 730 tỉ đồng nhưng Thanh tra Chính phủ ước tính là hơn 1.979 tỉ đồng. Vinafood 2 và Công ty Việt Hân Sài Gòn dùng khu đất vàng này thế chấp tài sản, vay hàng ngàn tỉ đồng trái pháp luật.

Tháng 9-2022, UBND TP HCM quyết định thu hồi đất tại số 33 Nguyễn Du và số 34-36-42 Chu Mạnh Trinh nhằm thực hiện kết luận của Thanh tra Chính phủ.

Có thể bạn quan tâm

Định hình không gian phát triển mới cho 6 vùng kinh tế - xã hội

Định hình không gian phát triển mới cho 6 vùng kinh tế - xã hội

(GLO)- Sáng 2-4, Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến lấy ý kiến đối với các dự thảo báo cáo sơ kết và kết luận về thực hiện các nghị quyết của Bộ Chính trị đối với 6 vùng kinh tế - xã hội, qua đó định hình không gian phát triển mới trong giai đoạn tới.

Gia Lai ký kết hợp tác với quận Yongsan và làm việc với một số doanh nghiệp tại Hàn Quốc

Gia Lai ký kết hợp tác với quận Yongsan và làm việc với một số doanh nghiệp tại Hàn Quốc

(GLO)- Ngày 31-3 và 1-4, tại Hàn Quốc, Đoàn công tác tỉnh Gia Lai do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch làm Trưởng đoàn đã có chuỗi hoạt động đối ngoại quan trọng gồm: ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác với quận Yongsan (Thủ đô Seoul) và làm việc với nhiều doanh nghiệp.

Hội nghị Xúc tiến Đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2026 với chủ đề “Gia Lai - Chuyển đổi mô hình tăng trưởng trong kỷ nguyên số”

Gia Lai chuyển đổi mô hình tăng trưởng trong kỷ nguyên số

(GLO)- Ngày 28-3, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh (phường Quy Nhơn) đã diễn ra hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2026 với chủ đề “Gia Lai - Chuyển đổi mô hình tăng trưởng trong kỷ nguyên số”. Hội nghị nằm trong chuỗi sự kiện Tuần lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026.

Đón đợi khoảnh khắc bùng nổ của đêm khai hội

Đón đợi khoảnh khắc bùng nổ của đêm khai hội

(GLO)- Ngay sau buổi tổng duyệt đêm 27-3, không khí tại khu vực sân khấu lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026 dường như vẫn chưa hạ nhiệt. Dư âm của một chương trình được đầu tư quy mô, chỉn chu tiếp tục lan tỏa trong đội ngũ thực hiện và cả trong sự háo hức, mong đợi của người dân.

Tỉnh Gia Lai hoàn tất công tác chuẩn bị về hạ tầng giao thông, lưu trú và y tế tại các khu vực trung tâm như phường Pleiku và phường Quy Nhơn để sẵn sàng cho Lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026.

Gia Lai sẵn sàng cho Lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026

(GLO)- Lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026 đang cận kề, Gia Lai đang trở nên sôi động hơn bao giờ hết. Không chỉ dừng lại ở công tác tổ chức sự kiện, tỉnh nhà đã “kích hoạt” trạng thái sẵn sàng, đồng bộ mọi phương diện, từ hạ tầng lưu trú, y tế, giao thông đến dịch vụ du lịch. 

null