Cựu CSGT, cựu phóng viên nhận hàng tỉ đồng bảo kê xe vi phạm

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Trong quá trình điều tra mở rộng vụ án "cò" dẫn xe qua Trạm CSGT Suối Tre, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai phát hiện 2 đường dây khác nhận bảo kê xe vi phạm từ bắc vào nam do 1 cựu CSGT và 1 cựu phóng viên của một tạp chí điều hành.

Như Thanh Niên đã đưa tin, Viện KSND tỉnh Đồng Nai vừa hoàn tất cáo trạng truy tố nhóm "cò" bảo kê xe qua Trạm CSGT Suối Tre. Tổng cộng có 12 bị can bị truy tố về các tội "môi giới hối lộ" và "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Trong đó, nhóm bị truy tố về tội "môi giới hối lộ" gồm: Trương Công Quang, Trần Quang Tân, Nguyễn Đăng Khoa, Đặng Văn Út, Trần Thị Diệu Hoa, Nguyễn Văn Hậu, Ngô Văn Đạm và Lê Bảo Ngọc.

Nhóm bị truy tố về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản"gồm Lê Bảo Ngọc, Hoàng Thị Việt Hà, Hoàng Hiệp, Hoàng Thanh Sỹ và Tạ Thị Thu Trà.

Hai đường dây nhận bảo kê xe vi phạm từ bắc vào nam

Theo cáo trạng, trong quá trình mở rộng điều tra vụ án nói trên, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai phát hiện 2 đường dây nhận bảo kê xe vi phạm từ bắc vào nam do 1 cựu CSGT và 1 cựu phóng viên của một tạp chí điều hành. Cụ thể, đường dây gồm Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Bảo Trâm (gọi tắt là Công ty Bảo Trâm) của cựu CSGT Hoàng Hiệp và Công ty TNHH thương mại Bảo Ngọc Transport (gọi tắt là Công ty Bảo Ngọc) của Lê Bảo Ngọc.

Cũng theo cáo trạng, Hoàng Hiệp từng là CSGT Công an TX.Kỳ Anh (Hà Tĩnh) nhưng năm 2011 thì xuất ngũ. Năm 2021, Hiệp thành lập Công ty Bảo Trâm để làm bình phong cho việc bán logo "Công ty Bảo Trâm" bảo kê xe vi phạm, thu tiền của các chủ xe hàng tháng rồi hứa hẹn sẽ đứng ra "làm luật" với CSGT trên các tuyến quốc lộ từ Ninh Bình vào Đồng Nai.

Còn Lê Bảo Ngọc từng làm phóng viên của 1 tạp chí. Tháng 11.2022, Ngọc thành lập Công ty Bảo Ngọc, thông qua đó bán logo mang tên "Công ty Bảo Ngọc" cho các chủ xe dán lên xe với hứa hẹn bảo kê cho các xe này không bị CSGT xử phạt hoặc xử phạt với lỗi nhẹ.

Cáo trạng xác định từ tháng 12.2021 - 11.2022, Hoàng Hiệp cùng 2 đồng phạm đã thu của nhiều chủ xe tổng số tiền 900 triệu đồng. Còn Bảo Ngọc cùng 1 đồng phạm thu được 987 triệu đồng.

Cáo trạng cũng cho biết, các chủ xe sau khi đóng tiền hàng tháng cho Hiệp và Ngọc nhưng vẫn bị lực lượng CSGT xử phạt. Nhận thấy việc đóng tiền không hiệu quả, Hiệp và Ngọc không bảo kê được nên các chủ xe đã ngừng đóng tiền. Sau đó, có người đã làm đơn tố cáo lên Công an tỉnh Đồng Nai.

Cáo trạng của Viện KSND tỉnh Đồng Nai truy tố 12 bị can về các tội "môi giới hối lộ" và "lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Riêng cựu phóng viên Lê Bảo Ngọc bị truy tố về cả 2 tội danh trên.

Tiếp tục điều tra hành vi nhận hối lộ của CSGT

Trong số 12 bị can nói trên, bị can Trần Quang Tân là tài xế riêng của trung tá Lê Ánh Dương, nguyên Trạm trưởng Trạm CSGT Suối Tre.

Quá trình điều tra, Tân khai nhận toàn bộ số tiền thu được từ các chủ xe (gần 4 tỉ đồng trong khoảng thời gian từ tháng 1.2021 - 2022, Tân được hưởng 10%) được đưa lại cho trung tá Lê Ánh Dương trực tiếp và bằng tiền mặt. Đến nay, trung tá Lê Ánh Dương không thừa nhận lời khai của Tân cũng như bị can khác.

Cơ quan CSGT Công an tỉnh Đồng Nai đã tách rời hành vi trung tá Lê Ánh Dương, tiếp tục điều tra làm rõ, có căn cứ sẽ xử lý sau.

Ngoài ra, quá trình điều tra, 2 bị can khác là Trương Công Quang và Nguyễn Đăng Khoa còn khai đưa hối lộ cho một số cán bộ chiến sĩ thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Nai để bỏ qua lỗi vi phạm của phương tiện, hiện cũng đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai tiếp tục điều tra, làm rõ.

Có thể bạn quan tâm

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu tỉnh Gia Lai.

Quan tâm hỗ trợ để người được đặc xá tái hòa nhập cộng đồng

(GLO)- Sáng 20-8, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức hội nghị tổng kết công tác đặc xá năm 2026 và công tác tái hòa nhập cộng đồng đối với người được đặc xá. Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Chủ tịch Hội đồng tư vấn đặc xá năm 2026 Phạm Gia Túc chủ trì hội nghị.

Tháo gỡ điểm nghẽn trong quản lý đất đai, chính sách nhà ở

Tháo gỡ điểm nghẽn trong quản lý đất đai, chính sách nhà ở

(GLO)- Chiều 19-8, thảo luận tại tổ về định hướng chính sách sửa đổi Luật Đất đai năm 2024, các đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai đề nghị tháo gỡ điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực đất đai, tăng minh bạch, đẩy mạnh phân cấp gắn với trách nhiệm và xử lý những tồn tại lịch sử về đất đai.

Xây dựng Luật Ngân sách nhà nước Tập trung tháo gỡ điểm nghẽn, siết kỷ luật ngân sách

Xây dựng Luật Ngân sách nhà nước: Tập trung tháo gỡ điểm nghẽn, siết kỷ luật ngân sách

(GLO)- Các đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai cơ bản thống nhất chủ trương hợp nhất Luật Ngân sách nhà nước và Luật Đầu tư công; đồng thời đề nghị tháo gỡ những điểm nghẽn trong lập dự toán, phân bổ, giải ngân và sử dụng ngân sách, bảo đảm kỷ luật tài chính và hiệu quả đầu tư công.

Quyết tâm gỡ “thẻ vàng” IUU, phát triển thủy sản bền vững

Quyết tâm gỡ “thẻ vàng” IUU, phát triển thủy sản bền vững

(GLO)- Quyết tâm gỡ cảnh báo “thẻ vàng” trong năm 2026, các bộ, ngành và địa phương đang tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp chống khai thác hải sản bất hợp pháp, lấy kết quả thực thi, dữ liệu điện tử và hồ sơ kiểm chứng làm thước đo, hướng tới xây dựng ngành thủy sản minh bạch, bền vững.

Nêu cao tinh thần đoàn kết, khát vọng, thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội

Nêu cao tinh thần đoàn kết, khát vọng, thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội

(GLO)- Ngày 18-8, đồng chí Thái Đại Ngọc - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai và đoàn công tác của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã làm việc với Thường trực Đảng ủy các xã: Phù Mỹ, Phù Mỹ Đông, Phù Mỹ Tây, Phù Mỹ Nam, Phù Mỹ Bắc, An Lương, Bình Dương.

Tăng cường liên kết phát triển giữa TP. Hồ Chí Minh và các địa phương vùng Duyên hải Nam Trung Bộ - Tây Nguyên

Tăng cường liên kết phát triển giữa TP. Hồ Chí Minh và các địa phương vùng Duyên hải Nam Trung Bộ - Tây Nguyên

(GLO)- Chiều 14-8, tại tỉnh Quảng Ngãi, UBND TP. Hồ Chí Minh phối hợp với UBND các tỉnh Quảng Ngãi, Gia Lai, Khánh Hòa, Đắk Lắk, Lâm Đồng và TP. Đà Nẵng tổ chức Hội nghị tổng kết chương trình hợp tác phát triển KT-XH giai đoạn 2023-2025, đồng thời ký kết thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2026-2030.

null