Cục Quản lý Thị trường Gia Lai nỗ lực kiểm tra, kiểm soát ổn định thị trường

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Thời gian qua, Cục Quản lý Thị trường (QLTT) tỉnh Gia Lai đã phát hiện và xử lý kịp thời nhiều vụ vi phạm trong thực hiện quy định của pháp luật, góp phần ổn định thị trường, bảo vệ quyền lợi của doanh nghiệp và người tiêu dùng.
Phát hiện, xử lý nhiều vụ vi phạm
Trong năm 2020, Cục Quản lý Thị trường tỉnh đã phát hiện và xử lý 1.232 vụ, các vụ vi phạm chủ yếu liên quan đến kinh doanh hàng cấm; hàng nhập lậu; hàng giả và hàng xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp; hàng không rõ nguồn gốc, xuất xứ; các vi phạm tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng, nhãn hàng hóa, mã số mã vạch; vi phạm về đầu tư, kinh doanh; vi phạm về hoạt động thương mại điện tử… Những mặt hàng vi phạm phổ biến là thuốc lá, xăng dầu, phân bón, dược phẩm, mỹ phẩm, phụ tùng xe máy, phụ kiện điện thoại, quần áo, túi xách, giày dép, đồ chơi trẻ em, thực phẩm…
Ông Lê Hồng Hà-Cục trưởng Cục QLTT tỉnh-cho biết: “Năm 2020, do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 nên đơn vị hạn chế công tác kiểm tra, chỉ thực hiện đối với các tổ chức, cá nhân có dấu hiệu vi phạm hoặc là bị bắt quả tang. Do đó, các đội QLTT đã tăng cường trinh sát, nhân mối, tổ chức kiểm tra đột xuất để xử lý kịp thời các hành vi vi phạm về hàng giả, hàng cấm, hàng nhập lậu đối với các mặt hàng, lĩnh vực trọng điểm như: thuốc lá điếu, thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, thực phẩm, dược phẩm, hàng may mặc, mỹ phẩm, các mặt hàng trang-thiết bị y tế, khẩu trang, gạo; động vật hoang dã; xăng dầu…
Ngoài ra, bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, Cục QLTT tỉnh đã trinh sát hoạt động bán hàng trên trang mạng xã hội Zalo, Facebook, qua đó phát hiện nhiều vụ việc kinh doanh hàng giả mạo nhãn hiệu, hàng lậu, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ”.
Lực lượng Quản lý Thị trường kiểm đếm hàng hóa vi phạm bị tịch thu trước khi đưa đi tiêu hủy. Ảnh: Vũ Thảo
Lực lượng Quản lý Thị trường kiểm đếm hàng hóa vi phạm bị tịch thu trước khi đưa đi tiêu hủy. Ảnh: Vũ Thảo
Tăng cường kiểm soát trong dịp cuối năm
Nhằm góp phần bảo vệ quyền lợi, sức khỏe người tiêu dùng, Cục QLTT tỉnh mở đợt cao điểm kiểm tra, kiểm soát thị trường trước, trong và sau Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021. Ông Lê Hồng Hà cho biết: Cục QLTT đang đẩy mạnh công tác kiểm tra, kiểm soát, xử lý vi phạm đối với các mặt hàng trọng điểm có nhu cầu tiêu thụ lớn như: điện tử, điện lạnh, quần áo, giày dép, lương thực, thực phẩm, bánh kẹo, đường, hoa quả, rượu bia, thuốc lá, xì gà, nước giải khát, xăng dầu, động vật và sản phẩm chế biến từ động vật...
Đặc biệt, chú trọng kiểm tra đối với mặt hàng thịt heo, xử lý kịp thời đối với hành vi vận chuyển, kinh doanh sản phẩm thịt heo không rõ nguồn gốc trên địa bàn tỉnh; kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm về vận chuyển, buôn bán hàng nhập lậu, hàng cấm, vật liệu nổ, pháo nổ, pháo hoa; sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ; kiểm tra công tác đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm; hành vi vi phạm trong lĩnh vực thương mại điện tử; kiểm tra các biểu hiện của hành vi đầu cơ, găm hàng, tăng giá trái pháp luật; kiểm tra việc thực hiện đo lường, công bố chất lượng và ghi nhãn hàng hóa…
Theo dự báo, nhu cầu đối với các mặt hàng tiêu dùng thiết yếu sẽ tăng rất mạnh vào thời điểm trước Tết và sẽ không tránh khỏi các hành vi kinh doanh hàng nhập lậu, không rõ nguồn gốc, không đảm bảo chất lượng an toàn thực phẩm, hàng nhái, hàng giả mạo nhãn hiệu tràn lan…
Vì vậy, các đội QLTT đang triển khai công tác trinh sát, nắm bắt tình hình cụ thể nguồn hàng cung cấp từ các tuyến đường bộ, đường hàng không khi tập kết về Gia Lai. Trong đó, đặc biệt chú trọng các tuyến Pleiku-Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh, Pleiku đi các tỉnh phía Bắc, TP. Hồ Chí Minh và ngược lại nhằm ngăn chặn hoạt động tàng trữ, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, hàng hóa nhập lậu, không rõ nguồn gốc xuất xứ, hàng kém chất lượng đưa vào nội địa để tiêu thụ.
“Quá trình kiểm tra nếu phát hiện vi phạm sẽ xử lý nghiêm, triệt để nhằm răn đe các đối tượng vi phạm. Đồng thời, Cục QLTT tỉnh sẽ phối hợp với các lực lượng chức năng tập trung vào khu vực chợ đầu mối, siêu thị, kho chứa hàng đông lạnh; các đơn vị nhập khẩu, kinh doanh thực phẩm đông lạnh; các cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm đường phố. Với kế hoạch cụ thể, đơn vị quyết tâm ngăn chặn và xử lý những vi phạm nhằm đảm bảo ổn định thị trường, chống được hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng, đảm bảo cho người dân đón Tết vui tươi và an toàn”-ông Hà nhấn mạnh.
VŨ THẢO

Có thể bạn quan tâm

Nông dân tất bật vào nhịp tưới nước cho rẫy cà phê, chăm sóc vườn cây ngay từ những ngày đầu xuân để đảm bảo năng suất mùa vụ 2026.

Nông dân Gia Lai phấn khởi ra đồng, xuất bán chuyến hàng đầu năm

(GLO)- Khi dư âm Tết Bính Ngọ còn đọng lại trong từng nếp nhà, không khí lao động đã rộn ràng trở lại trên khắp vùng Tây Gia Lai. Từ vườn chanh dây, ruộng mía đến rẫy cà phê vào kỳ tưới nước, nông dân và doanh nghiệp đồng loạt xuất bán chuyến hàng đầu năm, khởi đầu mùa vụ mới nhiều kỳ vọng.

Người đầu tiên tạo ra sản phẩm cà phê chồn tại Pleiku.

Người đầu tiên tạo ra sản phẩm cà phê chồn tại Pleiku

(GLO)- Giữa cao nguyên cà phê Pleiku, anh Nguyễn Trung Nguyên (tổ 2, phường Pleiku) được biết đến là người đầu tiên tạo ra sản phẩm cà phê chồn tại địa phương. Sau 15 năm theo đuổi, anh đã xây dựng trang trại chồn hương quy mô lớn và từng bước định hình đặc sản cà phê chồn mang dấu ấn riêng.

Cây mía đổi đời người dân Tây Gia Lai.

Cây mía đổi đời người dân Tây Gia Lai

(GLO)- Với các làng đồng bào Bahnar, Jrai ở Tây Gia Lai, diện mạo khởi sắc hôm nay gắn liền với cây mía. Khi được quy hoạch thành vùng nguyên liệu tập trung, gắn liên kết sản xuất, cơ giới hóa và bao tiêu sản phẩm, cây mía từng bước góp phần nâng cao thu nhập, ổn định đời sống người dân.

Hành trình vươn tầm của hạt gạo vùng thung lũng Cheo Reo

Hành trình vươn tầm của hạt gạo vùng thung lũng Cheo Reo

(GLO)- Bao đời nay, cây lúa đã gắn bó mật thiết với đời sống của đồng bào các dân tộc ở vùng thung lũng Cheo Reo. Từ chỗ chỉ làm lúa rẫy theo hình thức tự cung tự cấp, giờ đây, bà con đã mở rộng diện tích sản xuất lúa nước lên hàng nghìn ha, xây dựng thương hiệu, đưa hạt gạo vươn xa trên thị trường.

Những tỷ phú Jrai

Những tỷ phú ở buôn làng

(GLO)- Tuy sinh sống tại vùng còn nhiều khó khăn nhưng bằng phẩm chất chịu thương chịu khó, tinh thần ham học hỏi và ý chí vươn lên, nhiều người Jrai ở Gia Lai đã trở thành tỷ phú, là niềm tự hào của buôn làng.

Cán bộ, nhân viên Ban quản lý rừng phòng hộ Bắc Ia Grai kiểm tra rừng. Ảnh: L.N

Giữ rừng xuyên Tết: Khi mùa xuân ở lại giữa đại ngàn

(GLO)- Trong khi nhiều gia đình quây quần chuẩn bị đón Tết Nguyên đán, thì giữa những cánh rừng bạt ngàn, lực lượng làm công tác quản lý, bảo vệ rừng vẫn âm thầm bám trạm, bám rừng. Với họ, Tết là thời điểm nhạy cảm nhất, càng phải căng mình giữ rừng, để mùa xuân được ở lại giữa đại ngàn.

Công nghiệp chế biến: Động lực tăng trưởng mới

Công nghiệp chế biến: Động lực tăng trưởng mới của Gia Lai

(GLO)- Với gần 977 nghìn héc ta đất sản xuất nông nghiệp và tổng sản lượng lương thực ước đạt hơn 1,35 triệu tấn trong năm 2025, Gia Lai đang sở hữu nền tảng quan trọng để phát triển công nghiệp chế biến, nhất là chế biến sâu nông sản. Công nghiệp chế biến trở thành động lực tăng trưởng mới của Gia Lai.

null