Công ty 715 trao gần 600 suất quà Tết cho công nhân, gia đình chính sách và người dân biên giới

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(GLO)- Chiều 5-2, tại xã biên giới Ia O (huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai), Công ty TNHH một thành viên 715 (Binh đoàn 15) tổ chức Ngày hội “Xuân đoàn kết - Tết sum vầy”.
Lãnh đạo Binh đoàn 15 và Công ty 715 nới rộng vòng xoang cùng với người dân tham gia Ngày hội. Ảnh: Đình Khoa

Lãnh đạo Binh đoàn 15 và Công ty 715 nới rộng vòng xoang cùng với người dân tham gia Ngày hội. Ảnh: Đình Khoa

Tham dự ngày hội có Đại tá Khuất Bá Cao-Bí thư Đảng ủy, Phó Tư lệnh Binh đoàn 15; các đồng chí trong Đảng ủy, Ban giám đốc Công ty 715; đại diện cấp ủy, chính quyền xã Ia O và đông đảo người lao động, bà con nhân dân trong xã.

Đại tá Khuất Bá Cao (thứ 4 từ trái sang) và lãnh đạo Công ty 715 trao quà Tết cho công nhân, người lao động của đơn vị và người dân có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Đình Khoa

Đại tá Khuất Bá Cao (thứ 4 từ trái sang) và lãnh đạo Công ty 715 trao quà Tết cho công nhân, người lao động của đơn vị và người dân có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Đình Khoa

Tại ngày hội, Công ty 715 đã trao gần 600 suất quà Tết của Bộ Quốc Phòng, Binh đoàn 15 và của Công ty tặng các gia đình chính sách, người có công với cách mạng, Bí thư chi bộ, Trưởng thôn, già làng, người lao động và người dân trên địa bàn Công ty đứng chân. Tổng giá trị quà tặng là hơn 500 triệu đồng.

Đại tá Nguyễn Phúc Khính-Giám đốc Công ty 715 tặng quà cho người dân tại ngày hội. Ảnh: Đình Khoa

Đại tá Nguyễn Phúc Khính-Giám đốc Công ty 715 tặng quà cho người dân tại ngày hội. Ảnh: Đình Khoa

Ngoài ra, nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024, Công ty 715 còn hỗ trợ các địa phương, cơ quan, đơn vị đón Tết; thưởng Tết và tặng quà cán bộ, công nhân, người lao động với tổng số tiền gần 4 tỷ đồng.

Ngày hội "Xuân đoàn kết-Tết sum vầy" có ý nghĩa to lớn đối với đồng bào nghèo ở khu vực biên giới huyện Ia Grai. Ảnh: Đình Khoa

Ngày hội "Xuân đoàn kết-Tết sum vầy" có ý nghĩa to lớn đối với đồng bào nghèo ở khu vực biên giới huyện Ia Grai. Ảnh: Đình Khoa

Ngày hội "Xuân đoàn kết-Tết sum vầy" không chỉ giúp bà con vùng biên giới Ia O có một cái Tết đủ đầy hơn mà còn thể hiện sự quan tâm chăm lo của Đảng, Nhà nước, Bộ Quốc phòng, Binh đoàn 15 và Công ty 715 đối với công nhân, người lao động và người dân để không ai bị bỏ lại phía sau.

Có thể bạn quan tâm

Liên kết phát triển nghề trồng dâu nuôi tằm

Liên kết phát triển nghề trồng dâu nuôi tằm

(GLO)- Sau khi thành lập năm 2022, Hợp tác xã (HTX) Kén tằm Gia Lai (thôn Hà Lòng 2, xã Kdang, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai) đã liên kết với người dân phát triển nghề trồng dâu nuôi tằm. Mối liên kết này góp phần thúc đẩy phát triển sản xuất và nâng cao thu nhập cho người dân.

Thầy Tô Ngọc Thanh với văn hóa dân gian Gia Lai-Kon Tum

Thầy Tô Ngọc Thanh với văn hóa dân gian Gia Lai-Kon Tum

(GLO)- Tôi gọi ông là thầy. Thật ra tôi chưa thật sự xứng đáng. Cả nước, những tiến sĩ đã từng học và được ông hướng dẫn làm các đề tài luận án mới được vinh dự gọi ông bằng thầy-một người thầy lớn trong lĩnh vực nghiên cứu chuyên sâu về lĩnh vực văn hóa dân gian đồng bào các dân tộc Việt Nam.
Krông Pa tổ chức ngày hội “Sách-Hành trang trí thức”

Krông Pa tổ chức ngày hội “Sách-Hành trang trí thức”

(GLO)- Hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam, Ngày Sách và bản quyền thế giới, sáng 22-4, Trung tâm Văn hóa-Thông tin và Thể thao huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm (thị trấn Phú Túc) tổ chức Ngày hội đọc sách năm 2024 với chủ đề “Sách-Hành trang trí thức”.
Ẩn họa từ hàng rong trước cổng trường

Ẩn họa từ hàng rong trước cổng trường

(GLO)- Tại khu vực xung quanh các trường tiểu học, THCS trên địa bàn tỉnh Gia Lai, nhất là ở TP. Pleiku có nhiều hàng rong, hàng quán vỉa hè bán đồ ăn uống không có nhãn mác, nguồn gốc. Thực tế này luôn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn thực phẩm.

Mùa nước cạn ven hồ Ayun Hạ

Mùa nước cạn ven hồ Ayun Hạ

(GLO)- Những ngày nắng nóng tháng 4, dọc ven hồ Ayun Hạ thuộc địa phận xã Ayun, huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai), đông đảo người dân lại kéo nhau ra cào hến, bắt cá, tép, vừa cải thiện bữa ăn, vừa bán để kiếm thêm thu nhập.