Công Phượng hội quân cùng đội tuyển Việt Nam, được HLV Troussier lưu ý đặc biệt

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Công Phượng đã chính thức hội quân cùng đội tuyển Việt Nam để tập luyện và chuẩn bị thi đấu giao hữu trong dịp FIFA Days. Cựu sao HAGL sẽ được HLV Troussier để ý.

Vào tối 10.6, tiền đạo Nguyễn Công Phượng đã trở về hội quân cùng đội tuyển Việt Nam tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ (Hà Nội). Sau khi đến nơi, dù đã khá muộn sau khi trải qua hành trình bay dài nhưng cựu sao HAGL vẫn tươi tỉnh và tranh thủ đến chào hỏi các đồng đội của mình.

Người đã cập nhật về tình hình của Công Phượng là trung vệ Quế Ngọc Hải. Trên trang cá nhân, thủ lĩnh hàng phòng ngự của SLNA đã ghi lại khoảnh khắc tiền đạo Công Phượng đến bắt tay anh, Hải Huy và các đồng đội khác có mặt trong phòng, kèm dòng trạng thái hài hước: "Tưởng lãnh đạo đến thăm đội".

Công Phượng chính thức hội quân cùng đội tuyển Việt Nam vào tối 10.6. ẢNH CHỤP MÀN HÌNH

Công Phượng chính thức hội quân cùng đội tuyển Việt Nam vào tối 10.6. ẢNH CHỤP MÀN HÌNH

Công Phượng nhiều khả năng sẽ xuất hiện ngay trong buổi tập vào chiều nay (11.6) của đội tuyển Việt Nam. Nếu góp mặt, chân sút sinh năm 1995 chắc chắn sẽ trở thành tâm điểm của giới truyền thông và đặc biệt là từ HLV Troussier. Giống như ở buổi tập đầu tiên của Quang Hải với đội tuyển Việt Nam, vị HLV người Pháp sẽ dành sự chú ý cho màn thể hiện của Công Phượng.

Trước đợt hội quân trong dịp FIFA Days tháng 6 này, "Phù thủy trắng" từng có những nhận xét rất thẳng thắn về Công Phượng. Ông cho rằng cựu chân sút của đội bóng phố núi không xứng đáng được triệu tập lên đội tuyển Việt Nam, nếu xét về khía cạnh phong độ ở CLB. Mặc dù vậy, HLV sinh năm 1955 vẫn muốn trao cơ hội nhằm động viên cầu thủ và đặc biệt là rà soát toàn bộ lực lượng qua các buổi tập, đá giao hữu để đưa ra đánh giá tổng quan nhất cho các đợt hội quân quan trọng hơn sắp tới.

Kể từ khi rời phố núi để xuất ngoại sang Nhật Bản khoác áo đội tân binh J-League Yokohama FC vào đầu mùa giải 2023, Công Phượng vẫn chưa được ra sân phút nào ở giải đấu hàng đầu xứ sở hoa anh đào. Tiền đạo sinh năm 1995 thậm chí rất hiếm khi được xuất hiện trong danh sách đăng ký thi đấu của Yokohama FC ở các trận đấu tại J-League.

Công Phượng chưa cạnh tranh được vị trí ở Nhật Bản. Ảnh: FBNV

Công Phượng chưa cạnh tranh được vị trí ở Nhật Bản. Ảnh: FBNV

Việc ít được ra sân ở Nhật Bản sẽ ảnh hưởng đến cảm giác thi đấu, cảm giác bóng và thể lực của Công Phượng. Bên cạnh đó, trong đợt tập trung lần này, HLV Troussier còn trao cơ hội cho nhiều nhân tố mới và thậm chí là không có ranh giới với đội U.23 Việt Nam. Chính vì vậy, cựu chân sút của HAGL sẽ phải đối mặt với áp lực rất lớn để có thể cạnh tranh vị trí.

Trong bối cảnh đó, Nguyễn Công Phượng cần nhanh chóng khẳng định khả năng, kinh nghiệm của anh trong thời gian tập luyện với đội tuyển Việt Nam để chiếm được niềm tin của HLV Troussier. Đặc biệt, các trận giao hữu gặp đội Hồng Kông, Syria hay 2 đội V-League như CLB Hải Phòng và CLB Công an Hà Nội là cơ hội tốt để chân sút 28 tuổi tìm lại vị thế của mình.

Có thể bạn quan tâm

Bóng ngựa trong đường quyền đất Võ

Bóng ngựa trong đường quyền đất Võ

(GLO)- Từ thế tấn vững chắc đến bài quyền đặc sắc của võ cổ truyền Bình Định đều mang tinh thần ngựa chiến mạnh mẽ và bền bỉ. Xuân Bính Ngọ có dịp nhìn lại bóng ngựa trong đường quyền đất Võ.

Đưa võ đài đấu Muay ra khu vực quảng trường Đại Đoàn Kết.

Đưa võ đài đấu Muay ra khu vực quảng trường Đại Đoàn Kết

(GLO)- Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai đã ban hành kế hoạch đăng cai tổ chức Giải Vô địch các câu lạc bộ Muay quốc gia năm 2026. Theo đó, giải năm nay sẽ được tổ chức tại khu vực quảng trường Đại Đoàn Kết và nhà thi đấu thể thao (phường Pleiku) từ ngày 1 đến 11-3.

Không khí chuẩn bị và tập luyện rộn ràng cho hội đua thuyền truyền thống dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 tại các địa phương ven biển và vùng sông nước, thể hiện tinh thần thượng võ và nét đẹp văn hóa đặc sắc.

Rộn ràng chuẩn bị hội đua thuyền truyền thống

(GLO)- Tết đến, xuân về, nhiều địa phương trong tỉnh sôi nổi tổ chức hội đua thuyền truyền thống. Tết Bính Ngọ năm 2026, hoạt động đặc sắc này tiếp tục được duy trì, góp phần bảo tồn và lan tỏa những giá trị văn hóa truyền thống của địa phương.

Võ sư cao cấp Lê Văn Công: Người nỗ lực đưa võ cổ truyền vào trường học

Võ sư cao cấp Lê Văn Công: Người nỗ lực đưa võ cổ truyền vào trường học

(GLO)- Điều làm nên dấu ấn đặc biệt của võ sư cao cấp Lê Văn Công không nằm ở thành tích thi đấu, mà ở nhận thức rất sớm về vai trò giáo dục của võ cổ truyền, đặc biệt là trong trường học. Tại huyện Phù Cát (cũ), việc võ cổ truyền lan tỏa sâu rộng trong trường học có đóng góp to lớn của ông.

Xã Kdang tổ chức thành công Giải bóng chuyền nam, nữ lần thứ I năm 2026.

Xã Kdang tổ chức thành công Giải bóng chuyền nam, nữ lần thứ I

(GLO)- Chào mừng kỷ niệm 96 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, từ ngày 29-1 đến 2-2, UBND xã Kdang (tỉnh Gia Lai) tổ chức Giải bóng chuyền nam, nữ lần thứ I năm 2026, với sự tham gia của hơn 200 vận động viên thuộc 12 đội nam và 7 đội nữ đến từ các thôn, làng và đơn vị trên địa bàn.

null