Công an Đức Cơ: Quyết liệt tấn công trấn áp tội phạm

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Triển khai đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự dịp Tết Nguyên đán 2019, thời gian qua, lực lượng Công an huyện Đức Cơ đã phát hiện, xử lý nhiều vụ phạm pháp hình sự, phạm pháp kinh tế trên địa bàn.
Tối 7-1, qua công tác nắm tình hình, Công an huyện Đức Cơ xác định quán cà phê của Đỗ Thế Hùng (SN 1987, trú tại làng Ia Chía, xã Ia Nan) có dấu hiệu chứa mại dâm. Ngay lập tức, lực lượng Công an huyện phối hợp cùng Đội Công tác địa bàn của Đồn Biên phòng Ia Nan ập vào kiểm tra tại quán cà phê này. Tại một phòng ngủ trong quán cà phê, lực lượng Công an và Biên phòng đã bắt quả tang H.T.T. (SN 1995, trú tại xã Ia Lâu, huyện Chư Prông) đang bán dâm cho N.V.H. (SN 1979, trú tại xã Ia Dom, huyện Đức Cơ). Qua đấu tranh, T. khai nhận có quen với Hùng từ trước. Chiều 7-1, T. cùng P.T.H. (SN 1997, trú tại huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum) đã bắt taxi đến nhà Hùng để nhậu. Trong khi đang nhậu thì N.V.H. đến ngỏ ý với Hùng về việc mua dâm với giá 500 ngàn đồng/lần. Khi Hùng nói lại với T. thì T. đồng ý bán dâm cho N.V.H. 
 Đối tượng Đỗ Thế Hùng tại cơ quan Công an. Ảnh: V.N
Đối tượng Đỗ Thế Hùng tại cơ quan Công an. Ảnh: V.N
Sau khi bắt giữ vụ mua bán dâm, nhận thấy H.T.T. và P.T.H. có biểu hiện sử dụng ma túy, Công an huyện Đức Cơ đã đưa 2 đối tượng này đi kiểm tra. Kết quả, cả 2 đối tượng này đều dương tính với ma túy. Công an huyện Đức Cơ đã lập biên bản xử lý hành chính 2 đối tượng này về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy.
Liên quan đến Đỗ Thế Hùng, qua khám xét quán cà phê (cũng là nhà của đối tượng này), cơ quan Công an phát hiện và thu giữ 45 kg pháo nổ. Về số pháo trên, Hùng khai mua của một đối tượng (chưa xác định lai lịch) tại xã Ia Nan rồi cất giấu trong nhà để đốt trong dịp Tết. Công an huyện Đức Cơ đang tạm giữ hình sự Đỗ Thế Hùng để điều tra về hành vi chứa mại dâm và tàng trữ pháo nổ.
Ngoài việc đấu tranh với các đối tượng hình sự, thời gian qua, Công an huyện Đức Cơ cũng chú trọng công tác phòng-chống buôn lậu. Qua đó, đơn vị đã phát hiện, bắt giữ nhiều đối tượng có hành vi vận chuyển hàng hóa trái phép. Cụ thể, tối 7-1, Công an huyện Đức Cơ đã phối hợp cùng Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về Tham nhũng-Kinh tế-Buôn lậu (Công an tỉnh) bắt quả tang đối tượng Lê Thị Kim Tuyết (SN 1976, trú tại xã Bình Giáo, huyện Chư Prông) đang có hành vi vận chuyển 3.500 gói thuốc lá lậu qua địa bàn thị trấn Chư Ty. Trước đó, vào khoảng 11 giờ 45 phút ngày 4-1, tại quốc lộ 19 (địa phận thôn Chư Bồ 1, xã Ia Kla), Công an huyện đã tiến hành kiểm tra xe ô tô khách loại 16 chỗ BKS 51B-121.19 do Trần Đình Nguyên (SN 1985, trú tại phường Hội Thương, TP. Pleiku) điều khiển và phát hiện trên xe có hơn 0,6 m3 gỗ xẻ vuông chủng loại bình linh không có giấy tờ hợp lệ. Ngoài ra, vào khoảng 8 giờ ngày 23-12-2018, trên quốc lộ 19 (địa phận xã Ia Din), Công an huyện Đức Cơ cũng bắt quả tang đối tượng Nguyễn Anh Tuấn (SN 1987, trú tại phường Thống Nhất, TP. Pleiku) đang vận chuyển trái phép 1 m3 gỗ căm xe trên xe khách 16 chỗ BKS 79B-015.38.
Trao đổi với P.V, Trung tá Vương Thế Tâm-Đội trưởng Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về Hình sự-Kinh tế-Ma túy (Công an huyện Đức Cơ) cho biết: Đức Cơ có địa bàn rộng, có 2 cửa khẩu cùng nhiều lối mở, người dân thường xuyên qua lại thông thương với biên giới Campuchia. Do đó, các đối tượng đã lợi dụng để vận chuyển hàng lậu gây khó khăn cho công tác phòng ngừa, đấu tranh. Nhiều xe khách cũng thiết kế những ngăn chứa bí mật để chở hàng lậu hòng qua mặt lực lượng chức năng. Bên cạnh đó, dịp Tết Nguyên đán cũng là thời điểm gia tăng các loại tội phạm về trộm cắp tài sản, cố ý gây thương tích… “Thời gian tới, Công an huyện sẽ tiếp tục thực hiện nghiêm kế hoạch đã đề ra, quyết tâm giữ vững an toàn trật tự trên địa bàn, đảm bảo cho nhân dân vui Xuân, đón Tết bình yên”-Trung tá Vương Thế Tâm nhấn mạnh.
 Lê Văn Ngọc

Có thể bạn quan tâm

Người có đất bị thu hồi qua đời không để lại di chúc, người thân cần làm thủ tục gì?

Người có đất bị thu hồi qua đời không để lại di chúc, người thân cần làm thủ tục gì?

(GLO)- Khi người có đất bị Nhà nước thu hồi qua đời mà không để lại di chúc, phần quyền tài sản và các khoản bồi thường, hỗ trợ mà người này có quyền được hưởng thì những người thuộc diện thừa kế phải thực hiện thủ tục xác định người thừa kế theo quy định của pháp luật.

Công an tỉnh Gia Lai xử lý các đối tượng “ngáo” TikTok vi phạm pháp luật

Cái kết cho những kẻ “ngáo” TikTok

(GLO)- Sự ảo tưởng về quyền lực, tầm ảnh hưởng và tâm lý thích thể hiện trên mạng xã hội đã khiến một số người có hành vi lệch chuẩn, thậm chí vi phạm pháp luật trên TikTok. Những trường hợp bị xử lý gần đây tại Gia Lai là lời cảnh báo về trách nhiệm của mỗi người khi sử dụng mạng xã hội.

Tuyên truyền pháp luật tại Công ty TNHH Delta Galil

Tuyên truyền pháp luật tại Công ty TNHH Delta Galil

(GLO)- Ngày 21-8, Đội CSGT đường bộ số 4 (Phòng CSGT, Công an tỉnh Gia Lai) phối hợp với Công an xã Phù Cát tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tự an toàn giao thông và phòng ngừa tội phạm cho 300 cán bộ, nhân viên, công nhân Công ty TNHH Delta Galil.

Vợ chồng Phú Lê - Lã Thúy Kiều bị khởi tố

Vợ chồng Phú Lê - Lã Thúy Kiều bị khởi tố

Cảnh sát vừa ra quyết định khởi tố Phú Lê và vợ cùng 2 người khác để làm rõ hành vi vi phạm quy định của Nhà nước về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và tội in, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước.

Lực lượng Công an phường Pleiku kiểm tra và xử lý các cơ sở vi phạm an toàn thực phẩm

Công an phường Pleiku mạnh tay với thực phẩm bẩn

(GLO)- Nhằm bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng, Công an phường Pleiku (tỉnh Gia Lai) đã triển khai nhiều biện pháp quyết liệt, xử lý nghiêm các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm bẩn, sử dụng hóa chất độc hại, hàng hóa không rõ nguồn gốc.

null