Trấn áp tội phạm trên biên giới

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Nhằm đảm bảo an ninh trật tự dịp Tết Kỷ Hợi, từ ngày 1-12-2018 đến 28-2-2019, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai đã mở đợt cao điểm đấu tranh phòng-chống tội phạm; chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên khu vực biên giới.
Tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật trên khu vực biên giới của tỉnh trong năm 2018 giảm 39 vụ/170 đối tượng so với năm 2017. Cụ thể, trong năm, trên khu vực biên giới đã xảy ra 118 vụ/158 đối tượng vi phạm pháp luật (trong đó, Bộ đội Biên phòng tỉnh đã độc lập phát hiện, bắt giữ 36 vụ/45 đối tượng), chủ yếu là buôn lậu, vận chuyển hàng hóa trái phép; khai thác, vận chuyển lâm sản trái phép; đánh nhau gây thương tích, trộm cắp, vi phạm quy chế biên giới...
Thượng tá Bế Minh Hiếu-Phó Trưởng phòng Phòng-chống Ma túy và Tội phạm (Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh) cho biết: Khu vực biên giới của tỉnh không phải là địa bàn trọng điểm phức tạp về tội phạm và tệ nạn ma túy. Hoạt động tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy nơi đây diễn ra nhỏ lẻ, chủ yếu là các con nghiện mua ma túy với số lượng nhỏ về sử dụng và bán lại cho các con nghiện khác để kiếm lời hoặc một số đối tượng người Campuchia ở khu vực sát biên giới móc nối để bán ma túy cho các con nghiện sử dụng... Trong năm 2018, Bộ đội Biên phòng tỉnh đã phối hợp với lực lượng Công an phát hiện, bắt giữ 4 vụ/8 đối tượng, thu giữ 28,48 gram ma túy các loại (giảm 1 vụ/6 đối tượng so với năm 2017). Riêng hoạt động buôn lậu, vận chuyển hàng hóa trái phép, Bộ đội Biên phòng tỉnh đã phát hiện, bắt giữ 9 vụ/2 đối tượng (5 vụ chưa xác định chủ sở hữu), thu giữ 17.290 bao thuốc lá điếu các loại cùng 73,8 kg pháo nổ. Thượng tá Bế Minh Hiếu cho rằng, hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả chủ yếu là thuốc lá, pháo nổ, tập trung vào thời điểm trước Tết Nguyên đán, còn các thời gian khác rất ít xảy ra.
  Các đơn vị đẩy mạnh công tác tuần tra kiểm soát trên địa bàn quản lý.                     Ảnh: Anh Huy
Các đơn vị đẩy mạnh công tác tuần tra kiểm soát trên địa bàn quản lý. Ảnh: Anh Huy
Nhận định tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật có thể gia tăng vào dịp cuối năm, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã mở đợt cao điểm đấu tranh phòng-chống tội phạm; chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên khu vực biên giới của tỉnh trước, trong và sau Tết Nguyên đán 2019, thời gian từ ngày 1-12-2018 đến 28-2-2019. Theo đó, các đơn vị thực hiện đồng bộ nhiều biện pháp nghiệp vụ, chủ động nắm chắc tình hình địa bàn, phương thức, thủ đoạn, quy luật hoạt động của các đường dây, đối tượng buôn lậu; các địa điểm tập kết hàng hóa ở khu vực biên giới, chủ phương tiện có dấu hiệu buôn lậu, gian lận thương mại và vận chuyển trái phép hàng hóa... để xây dựng kế hoạch đấu tranh đạt hiệu quả. Đồng thời, các đơn vị thường xuyên tuần tra kiểm soát chặt chẽ người và phương tiện ra-vào khu vực biên giới, tập trung vào các địa bàn, khu vực trọng điểm, khu vực cửa khẩu, các đường mòn, đường sông biên giới... nhằm kịp thời phát hiện, bắt giữ, xử lý các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa và các vi phạm pháp luật khác, không để hình thành điểm nóng phức tạp về buôn lậu trên địa bàn phụ trách quản lý.
Đối với tội phạm ma túy, Thượng tá Bế Minh Hiếu trao đổi thêm: Trên khu vực biên giới của tỉnh hiện có khoảng 32 người nghi vấn sử dụng trái phép chất ma túy. Số người này chủ yếu từ địa bàn khác vào khu vực biên giới cư trú, làm ăn theo thời vụ và phần lớn từng sử dụng ma túy. Do đó, theo kế hoạch, các đơn vị sẽ chủ động nắm chắc tình hình tội phạm ma túy ở nội, ngoại biên và kiên quyết không để hình thành tụ điểm phức tạp về ma túy ở địa bàn biên giới; chủ động phát hiện và phối hợp với chính quyền địa phương phòng ngừa, ngăn chặn không để xảy ra hoạt động trồng cây có chứa chất ma túy trên địa bàn.
Bên cạnh đó, các đơn vị cũng tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân trên khu vực biên giới nâng cao tinh thần cảnh giác trước phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm; không bao che, tiếp tay cho tội phạm; tích cực tham gia tố giác các loại tội phạm; tự nguyện giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ tàng trữ trái phép... góp phần bảo vệ an ninh trật tự, an toàn xã hội trên khu vực biên giới. 
Anh Huy

Có thể bạn quan tâm

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

(GLO)- Đồn Biên phòng Ia O (huyện Ia Grai) được đánh giá là một những điển hình về tăng gia sản xuất trong lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh. Nhờ tăng gia sản xuất hiệu quả, đơn vị đã nâng cao chất lượng bữa ăn hàng ngày cho bộ đội, đảm bảo quân số khỏe phục vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.
An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

(GLO)- Thời gian qua, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) thị xã An Khê chủ động tham mưu giúp Thị ủy, UBND thị xã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương và làm tốt công tác dân vận, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

(GLO)- Theo kế hoạch, năm 2023, toàn tỉnh sẽ giao 2.650 công dân cho các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Quân khu 5, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Để thực hiện tốt nhiệm vụ, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) các cấp đã triển khai chặt chẽ các khâu, các bước, nhất là khám sức khỏe với phương châm “tuyển người nào chắc người đó“.