Chư Pưh đẩy mạnh phong trào "Dân vận khéo"

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Phong trào thi đua “Dân vận khéo” được các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể huyện Chư Pưh (tỉnh Gia Lai) quan tâm thực hiện có hiệu quả, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, xây dựng nông thôn mới (NTM) ở địa phương.
Theo ông Võ Văn Sơn-Phó Trưởng ban Dân vận Huyện ủy Chư Pưh, thời gian qua, các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể từ huyện đến cơ sở đã đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng về phong trào thi đua “Dân vận khéo”; đồng thời, gắn phong trào thi đua “Dân vận khéo” với các phong trào, cuộc vận động như: “Chư Pưh chung sức xây dựng NTM”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, “Ngày vì người nghèo”… Phong trào đã góp phần tạo sự đồng thuận, gắn bó giữa cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể với quần chúng nhân dân; thu hút đông đảo người dân tham gia thi đua lao động sản xuất, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật để nâng cao năng suất, chất lượng, giá trị sản phẩm. Nhờ đó, đời sống của người dân từng bước được nâng lên. Đến nay, thu nhập bình quân đầu người của huyện đạt 47,41 triệu đồng/năm, tỷ lệ hộ nghèo theo tiêu chí nghèo đa chiều còn 14,47%.
Mô hình nuôi dê lấy thịt mang lại thu nhập cao cho gia đình ông Đoàn Văn Thái (thôn Thủy Phú, xã Ia Le). Ảnh: Nguyễn Quang
Mô hình nuôi dê lấy thịt mang lại thu nhập cao cho gia đình ông Đoàn Văn Thái (thôn Thủy Phú, xã Ia Le). Ảnh: Nguyễn Quang
Ia Blứ là xã NTM đầu tiên của huyện Chư Pưh nhưng cũng chịu ảnh hưởng nặng nề do “khủng hoảng” trên cây hồ tiêu. Ông Phạm Đức Ngọc-Bí thư Đảng ủy xã Ia Blứ-thông tin: Để vực dậy nền kinh tế, cả hệ thống chính trị đã vào cuộc tuyên truyền, vận động người dân chuyển đổi cây trồng, vật nuôi. Xã lồng ghép nguồn vốn từ các chương trình, dự án để hỗ trợ người dân phát triển sản xuất. Trong đó, xã tập trung triển khai các mô hình phát triển cây ăn quả, chăn nuôi dê, trồng dâu nuôi tằm… Nhờ vậy, kinh tế-xã hội địa phương từng bước được phục hồi, đời sống người dân ngày càng ổn định. Hiện nay, thu nhập bình quân đầu người đạt 42,5 triệu đồng/năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 6,39%. 
Tại xã Ia Le, cũng như nhiều hộ dân khác, gia đình ông Đoàn Văn Thái (thôn Thủy Phú) gặp nhiều khó khăn sau khi toàn bộ diện tích hồ tiêu bị chết. Được chính quyền địa phương tuyên truyền, vận động, hướng dẫn, ông Thái quyết định chuyển sang mô hình nuôi dê lấy thịt. Ông Thái phấn khởi cho biết: “Đời sống kinh tế của gia đình tôi bây giờ đã ổn định trở lại, không còn phải lo từng bữa ăn và tiền trả lãi ngân hàng như trước đây. Mỗi năm, mô hình nuôi dê lấy thịt mang lại cho gia đình nguồn thu 400-500 triệu đồng sau khi trừ chi phí”.
Phong trào thi đua “Dân vận khéo” không chỉ đưa các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với người dân mà còn phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, nhất là trong xây dựng NTM. Hiện nay, huyện Chư Pưh đã có 6 xã đạt chuẩn NTM, các xã còn lại đạt từ 12 tiêu chí trở lên. Ông Nguyễn Văn Tiến (thôn Thủy Phú, xã Ia Le) cho biết: “Bản thân tôi cũng như mọi người đều tích cực hưởng ứng và tham gia vào các phong trào của xã phát động như đóng góp tiền, ngày công lao động, hiến đất để làm đường giao thông nông thôn, nhà sinh hoạt cộng đồng. Nhờ đó, diện mạo nông thôn ngày càng khởi sắc”.  
Người dân Chư Pưh tham gia hiến đất, đóng góp ngày công làm đường giao thông nông thôn. Ảnh: Nguyễn Quang
Người dân huyện Chư Pưh tham gia hiến đất, đóng góp ngày công làm đường giao thông nông thôn. Ảnh: Nguyễn Quang
Đối với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, đến nay, huyện đã có trên 13.985 hộ được công nhận gia đình văn hóa, chiếm 80%; 68/74 thôn, làng được công nhận danh hiệu văn hóa, chiếm 91,8%. Mạng lưới y tế ngày càng được củng cố và phát triển; công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình, chăm sóc sức khỏe trẻ em từng bước được cải thiện; công tác phòng-chống bạo lực gia đình và bình đẳng giới được đẩy mạnh. Trên lĩnh vực quốc phòng-an ninh và trật tự an toàn xã hội, phong trào “Dân vận khéo” diễn ra sôi nổi, gắn với đẩy mạnh phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”.
Phó Trưởng ban Dân vận Huyện ủy Chư Pưh cho hay: “Thời gian tới, Ban Dân vận Huyện ủy tiếp tục phối hợp với các cơ quan, ban, ngành tích cực tham mưu giúp cấp ủy, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác dân vận. Đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo” trong xây dựng NTM gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Thường xuyên đổi mới nội dung và phương thức hoạt động theo hướng đa dạng, thiết thực, hướng về cơ sở. Cùng với đó, nắm bắt việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở và những vấn đề bức xúc của Nhân dân mới nảy sinh để tham mưu giúp cấp ủy, chính quyền có biện pháp giải quyết kịp thời, hiệu quả”.
NGUYỄN QUANG - HÀ CHI

Có thể bạn quan tâm

Mặt trận và các đoàn thể chính trị-xã hội tỉnh Gia Lai chúc Tết Chol Chnam Thmay tại tỉnh Ratanakiri

Mặt trận và các đoàn thể chính trị-xã hội tỉnh Gia Lai chúc Tết Chol Chnam Thmay tại tỉnh Ratanakiri

(GLO)- Đoàn công tác của MTTQ và các đoàn thể chính trị-xã hội tỉnh Gia Lai do bà Phạm Thị Lan-Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh làm trưởng đoàn vừa có chuyến thăm, chúc Tết Chol Chnam Thmay chính quyền, Mặt trận và các tổ chức xã hội tỉnh Ratanakiri (Vương quốc Campuchia).
Thí sinh Nguyễn Cẩm Nhung đạt giải nhất kỳ thi thứ 6 tìm hiểu 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ

Thí sinh Nguyễn Cẩm Nhung đạt giải nhất kỳ thi thứ 6 tìm hiểu 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ

(GLO)- Ngày 15-4, Ban tổ chức Cuộc thi tìm hiểu “70 năm Chiến thắng Điện Biên phủ và 65 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh-Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn” với chủ đề “Điện Biên Phủ và đường Hồ Chí Minh-Ý chí, trí tuệ Việt Nam” đã thông báo danh sách thí sinh đạt giải tại kỳ thi thứ 6.