Chư Prông tập trung chỉ đạo tổ chức đại hội điểm, thí điểm

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Cùng với quyết tâm hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2024 và nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai) đang tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chuẩn bị đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025-2030.

Theo Bí thư Huyện ủy Đinh Văn Dũng, Ban Thường vụ Huyện ủy đã thống nhất chọn 3 đơn vị cơ sở để chỉ đạo tổ chức đại hội điểm, dự kiến diễn ra trong tháng 1-2025 gồm: Chi bộ Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, Chi bộ Bảo hiểm Xã hội huyện và Đảng bộ xã Ia Piơr.

chu-prong-tap-trung-chi-dao-to-chuc-dai-hoi-diem-thi-diem-bg-6134-2132.jpg
Ông Bùi Văn Phụng-Bí thư Đảng ủy xã Ia Piơr trao đổi về công tác chuẩn bị đại hội điểm với bà Vũ Thị Thoa-Bí thư Chi bộ làng Me. Ảnh: P.D

Đồng thời, chọn 2 Đảng bộ cơ sở (xã Ia Pia và Ia Phìn) tổ chức đại hội thí điểm bầu trực tiếp bí thư. Công tác chuẩn bị đại hội ở các chi bộ, Đảng bộ cơ sở đang được triển khai thực hiện nghiêm túc, đảm bảo tiến độ.

Ông Bùi Văn Phụng-Bí thư Đảng ủy xã Ia Piơr-cho hay: Bám sát các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cấp ủy cấp trên, Đảng ủy xã ban hành kế hoạch tổ chức Đại hội Đảng bộ xã lần thứ VI (nhiệm kỳ 2025-2030); kế hoạch tổ chức đại hội chi bộ và bầu trưởng thôn nhiệm kỳ 2025-2027. Bên cạnh đó, thành lập Ban chỉ đạo, 2 tiểu ban (Văn kiện, Tuyên truyền và Phục vụ đại hội) và 3 tổ công tác để lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai các công việc liên quan.

Công tác xây dựng văn kiện, chuẩn bị nhân sự và cơ sở vật chất phục vụ đại hội triển khai đảm bảo tiến độ quy định. Tiểu ban Văn kiện tiến hành xây dựng dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ xã lần thứ VI để lấy ý kiến rộng rãi trong cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân.

“Trên địa bàn xã có 11 dân tộc anh em cùng sinh sống. Nhiệm kỳ tới, Đảng bộ xã tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, khai thác tiềm năng, thế mạnh của địa phương để đẩy mạnh phát triển kinh tế-xã hội. Lúa nước vẫn là cây trồng chủ lực. Làm tốt công tác kết nối với các doanh nghiệp đứng chân trên địa bàn để giải quyết việc làm, cải thiện thu nhập, ổn định cuộc sống người dân”-Bí thư Đảng ủy xã Ia Piơr cho hay.

Dự kiến đến tháng 12-2024, Tiểu ban Văn kiện hoàn thành dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ xã lần thứ VI để trình Ban Thường vụ Huyện ủy cho ý kiến. Song song đó, Đảng bộ xã đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Đảng bộ xã Ia Piơr có 15 chi bộ trực thuộc với 168 đảng viên. Chi bộ làng Me được Đảng ủy xã chọn tổ chức đại hội điểm để rút kinh nghiệm. Làng Me có 223 hộ với 958 khẩu, trong đó, trên 60% là đồng bào dân tộc thiểu số. Làng còn 19 hộ nghèo và 16 hộ cận nghèo.

Bà Vũ Thị Thoa-Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn Me-cho biết: “Chi bộ đã xây dựng xong dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2025-2027, dự thảo Báo cáo kiểm điểm Ban Chấp hành Chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025. Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2025-2027 đang tổ chức lấy ý kiến để tiếp tục hoàn thiện, trước khi trình Đảng ủy xã cho ý kiến”.

Bà Thoa cho biết thêm: Năm 2024, Chi bộ đề ra chỉ tiêu phấn đấu giảm 22 hộ nghèo nhưng đến nay chỉ giảm 18 hộ. Trong dự thảo Báo cáo chính trị nhiệm kỳ tới, Chi bộ tập trung phân tích, đề xuất các giải pháp cụ thể để kết quả giảm nghèo thực chất hơn.

2pdung-537-6581.jpg
Hàng năm, tỷ lệ kết nạp đảng viên mới tại Đảng bộ xã Ia Pia luôn đạt và vượt chỉ tiêu. Ảnh: P.D

Đối với Đảng bộ xã Ia Pia, theo kế hoạch, trong tháng 1-2025, các thôn, làng tiến hành bầu trưởng thôn. Sau đó, Chi bộ làng Lú tổ chức đại hội điểm để rút kinh nghiệm. Các chi bộ còn lại hoàn thành đại hội trong tháng 2-2025. Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XV (nhiệm kỳ 2025-2030) dự kiến diễn ra trong tháng 4-2025.

Bí thư Đảng ủy xã Đào Duy Quang thông tin: Trong nhiệm kỳ 2020-2025, công tác phát triển đảng viên hàng năm đều đạt và vượt chỉ tiêu đề ra. Đảng bộ xã có 12 chi bộ trực thuộc với 170 đảng viên (79 đảng viên dân tộc thiểu số). Hiện 7/7 chi bộ thôn, làng có cấp ủy; 5/7 trưởng thôn là đảng viên; 4/7 bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn.

“Vấn đề khó nhất của chúng tôi hiện nay là giảm tỷ lệ hộ nghèo. Chỉ tiêu phấn đấu đến cuối năm 2024 giảm còn 7% song qua rà soát, đánh giá, tỷ lệ này là 11,68%. Nguyên nhân do tình hình sản xuất còn nhiều khó khăn do thời tiết khắc nghiệt, hạn cục bộ, ảnh hưởng đến năng suất, thu nhập. Thêm vào đó, nhiều hộ dân tộc thiểu số vẫn chưa mạnh dạn thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong sản xuất ”-ông Quang nêu.

Nhiệm kỳ 2025-2030, Đảng bộ xã Ia Pia xác định tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân phát triển diện tích cây trồng phù hợp với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng; khuyến khích hộ đông nhân khẩu, ít đất sản xuất vào làm công nhân các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh; lồng ghép thực hiện các dự án, chương trình mục tiêu quốc gia để hỗ trợ sinh kế, nhà ở… giúp hộ nghèo, cận nghèo, hộ khó khăn vươn lên.

Về Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2025-2030, theo Bí thư Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy đã ban hành quyết định thành lập các tiểu ban phục vụ đại hội và tổ giúp việc các tiểu ban; phân công nhiệm vụ cụ thể các thành viên tham mưu xây dựng văn kiện đại hội cũng như công tác chuẩn bị cơ sở vật chất phục vụ đại hội…

Thường trực Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã họp và cho ý kiến đề cương chi tiết dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XVII trình Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XVIII (nhiệm kỳ 2025-2030) và chủ đề, phương châm đại hội.

Có thể bạn quan tâm

Một góc Khu đô thị Khoa học và Giáo dục Quy Hòa (phường Quy Nhơn Nam). Ảnh: Nguyễn Dũng

Khai thác tối đa tiềm năng, đưa Gia Lai thành tỉnh phát triển khá

(GLO)- Dự thảo Báo cáo chính trị trình Ðại hội đại biểu Ðảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 đã nhận được nhiều ý kiến đóng góp tâm huyết, với kỳ vọng tạo đột phá, đưa Gia Lai sớm vươn lên nhóm tỉnh phát triển khá, tự tin cùng cả nước bước vào kỷ nguyên mới.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch-Trưởng Ban Chỉ đạo 515 tỉnh chủ trì hội nghị. Ảnh: M.Đ.D

Công bố quyết định kiện toàn Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 17-9, tại Bộ CHQS tỉnh, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Gia Lai công bố quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về kiện toàn Ban Chỉ đạo, Ban Chuyên trách và giao nhiệm vụ công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia mùa khô 2025-2026.

Ông Nguyễn Hoài Anh, tân Phó bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa, phát biểu nhận nhiệm vụ

Bộ Chính trị chỉ định 2 Phó bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa

Ông Nguyễn Hoài Anh, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng và thiếu tướng Nguyễn Hồng Phong, Cục trưởng Cục An ninh nội địa (Bộ Công an) đã được điều động, phân công tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và chỉ định giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa.

Huấn luyện sát thực tế, đồng bộ, hiệu quả

Huấn luyện sát thực tế, đồng bộ, hiệu quả

(GLO)- Xác định nâng cao chất lượng huấn luyện là “chìa khóa” quyết định chất lượng tổng hợp, trình độ sẵn sàng chiến đấu, các cơ quan, đơn vị trong lực lượng vũ trang tỉnh Gia Lai đã quán triệt, chấp hành nghiêm các nghị quyết, chỉ thị, mệnh lệnh hướng dẫn về nhiệm vụ huấn luyện, diễn tập.

Tỉnh Đoàn Gia Lai tổ chức Hội nghị góp ý dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I. Ảnh: Oanh Trương

Niềm tin, kỳ vọng của tuổi trẻ Gia Lai

(GLO)- Hướng về Ðại hội đại biểu Ðảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, với tinh thần trách nhiệm, tâm huyết và niềm tin sâu sắc vào sự phát triển của quê hương trong giai đoạn mới, đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) trên địa bàn tỉnh tích cực tham gia góp ý dự thảo báo cáo chính trị.

Xã Ia Pa tập trung huy động nguồn lực phát triển hạ tầng đồng bộ, để từ đây tạo đột phá cho nông nghiệp hàng hóa, du lịch cộng đồng và dịch vụ nông thôn. Ảnh: Phương Dung

Kỳ vọng tạo cú hích phát triển

(GLO)- Không còn lựa chọn chung chung, các đảng bộ cơ sở bước vào nhiệm kỳ 2025 - 2030 với quyết tâm xác định rõ “điểm nghẽn” cần tháo gỡ và “đòn bẩy” cần phát huy.

Lãnh đạo 2 địa phương ký kết giao ước kết nghĩa. Ảnh: Vũ Chi

Xã Ia Sao kết nghĩa với phường Bình Định

(GLO)- Ngày 13-9, tại hội trường xã Ia Sao (tỉnh Gia Lai) đã diễn ra lễ kết nghĩa giữa xã Ia Sao và phường Bình Định với sự tham dự của lãnh đạo Đảng ủy-HĐND-UBND-Ủy ban MTTQ Việt Nam cùng các ban, ngành, đoàn thể 2 địa phương.

Ban Nhân dân và người có uy tín làng Tờ Lék (xã Vĩnh Thịnh) tuyên truyền phòng, chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống cho người dân. Ảnh: Chương Hiếu

Tiếp tục đổi mới công tác dân vận, hoạt động của Mặt trận và đoàn thể

(GLO)- Góp ý vào dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Ðảng bộ tỉnh Gia Lai trình Ðại hội đại biểu Ðảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030, ông Trần Duy Ðức (cán bộ hưu trí ở phường Bình Ðịnh) nêu ý kiến cần tiếp tục đổi mới công tác dân vận, hoạt động của MTTQ và các đoàn thể trong tình hình mới.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn (thứ 3 từ trái sang) tặng quà cho gia đình bà Đinh Thị Chông (hộ được hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát ở làng Ba Bă, xã Ya Ma). Ảnh. A.H

Thi đua yêu nước là động lực để Gia Lai phát triển

(GLO)- Sinh thời, Bác Hồ từng căn dặn: “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua. Và những người thi đua là những người yêu nước nhất”. Tại Gia Lai, phong trào thi đua được triển khai toàn diện, gắn với nhiệm vụ chính trị của từng giai đoạn, góp phần thúc đẩy kinh tế-xã hội phát triển.

null