Chính quyền Đà Nẵng lên tiếng vụ người dân tử vong trên công trường cao tốc Hòa Liên – Túy Loan

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Trưa 5-8, UBND huyện Hòa Vang (TP Đà Nẵng) có báo cáo nhanh vụ việc một người dân tử vong trong khu vực thi công đường cao tốc Hòa Liên - Túy Loan.

Trước đó, khoảng 9 giờ 45 phút cùng ngày, Thường trực huyện ủy, UBND huyện Hòa Vang (TP Đà Nẵng) nhận thông tin có người tử vong tại khu vực thi công dự án đường cao tốc Hòa Liên – Túy Loan (địa phận xã Hòa Nhơn, huyện Hòa Vang).

Lãnh đạo huyện Hòa Vang cùng lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường TP Đà Nẵng họp khẩn sáng 5-8

Lãnh đạo huyện Hòa Vang cùng lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường TP Đà Nẵng họp khẩn sáng 5-8

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND và Phó chủ tịch UBND huyện phụ trách địa bàn lập tức có mặt tại hiện trường để chỉ đạo xử lý.

Theo báo cáo của phụ trách thi công công trình, sáng cùng ngày, đơn vị lu lèn khu vực đất thuộc hồ sơ số 150 của hộ ông Bùi Văn Sách và bà Nguyễn Thị Chua (SN 1965, trú thôn Phước Thuận Phước Hậu, xã Hòa Nhơn, huyện Hòa Vang).

Thời điểm thi công buổi sáng 5-8, ông Bùi Văn Sách có ra vị trí thi công và đồng ý cho đơn vị thi công lu lèn. Tuy nhiên, đến khoảng 9 giờ cùng ngày, bà Nguyễn Thị Chua đi chợ về, có ra khu vực thi công và có ý kiến tạm thời chưa thi công.

Do vậy, 2 công nhân lái xe lu đã đánh xe vào nghỉ dưới gầm cầu vượt. Sau đó, 2 công nhân này phát hiện bà Chua bị ngất xỉu cách khu vực xe lu khoảng 50m.

Đến trưa 5-8, huyện Hòa Vang chính thức lên tiếng về vụ việc (Ảnh: Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường)

Đến trưa 5-8, huyện Hòa Vang chính thức lên tiếng về vụ việc (Ảnh: Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường)

Sau đó, công nhân bế bà Chua vào nằm nghỉ dưới gầm cầu, gọi xe cấp cứu, gọi điện cho gia đình. Tuy nhiên, bà Chua yếu dần và mất vào khoảng 9 giờ 20 phút cùng ngày.

Thông tin về tình hình hồ sơ giải tỏa đền bù, UBND huyện Hòa Vang cho biết hộ ông Bùi Văn Sách và bà Nguyễn Thị Chua có hồ sơ đền bù số 49 và hồ sơ 150, đường cao tốc Hòa Liên – Túy Loan.

Đối với hồ sơ 49, chủ hộ đã nhận tiền đền bù, hỗ trợ và thống nhất bàn giao mặt bằng. Đối với hồ sơ 150 do quy chủ nhầm thửa, ngày 31-7-2024, tổ công tác đã làm việc với ông Sách, thống nhất điều chỉnh quy chủ. Tại buổi làm việc nêu trên, ông Sách cũng đã thống nhất bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công.

Đồng thời, theo báo cáo của Bí thư chi bộ thôn Phước Thuận Phước Hậu, tình hình trong nhân dân thống nhất cao với phương án giải tỏa đền bù, không có ý kiến gì.

"Trước mắt, Thường trực huyện ủy và UBND huyện đã chỉ đạo các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương tập trung hỗ trợ gia đình trong việc lo hậu sự cho bà" - Chủ tịch UBND huyện Hòa Vang Phan Văn Tôn thông tin.

Hiện, cơ quan chức năng đang điều tra nguyên nhân vụ việc.

Theo HẢI ĐỊNH (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

Chương trình nghệ thuật “Đại ngàn chạm biển xanh”: Mở cánh cửa du lịch bằng nghệ thuật đỉnh cao

Chương trình nghệ thuật “Đại ngàn chạm biển xanh”: Mở cánh cửa du lịch bằng nghệ thuật đỉnh cao

(GLO)- Đêm khai mạc Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026 diễn ra thành công vang dội, mang đến một “bữa tiệc” âm thanh và thị giác mãn nhãn, nơi nghệ thuật, ánh sáng và công nghệ hòa quyện đầy ấn tượng, góp phần khắc họa rõ nét một vùng đất giàu tiềm năng, giàu sức hút.

Hội nghị Xúc tiến Đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2026 với chủ đề “Gia Lai - Chuyển đổi mô hình tăng trưởng trong kỷ nguyên số”

Gia Lai chuyển đổi mô hình tăng trưởng trong kỷ nguyên số

(GLO)- Ngày 28-3, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh (phường Quy Nhơn) đã diễn ra hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2026 với chủ đề “Gia Lai - Chuyển đổi mô hình tăng trưởng trong kỷ nguyên số”. Hội nghị nằm trong chuỗi sự kiện Tuần lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026.

Đón đợi khoảnh khắc bùng nổ của đêm khai hội

Đón đợi khoảnh khắc bùng nổ của đêm khai hội

(GLO)- Ngay sau buổi tổng duyệt đêm 27-3, không khí tại khu vực sân khấu lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026 dường như vẫn chưa hạ nhiệt. Dư âm của một chương trình được đầu tư quy mô, chỉn chu tiếp tục lan tỏa trong đội ngũ thực hiện và cả trong sự háo hức, mong đợi của người dân.

Tỉnh Gia Lai hoàn tất công tác chuẩn bị về hạ tầng giao thông, lưu trú và y tế tại các khu vực trung tâm như phường Pleiku và phường Quy Nhơn để sẵn sàng cho Lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026.

Gia Lai sẵn sàng cho Lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026

(GLO)- Lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026 đang cận kề, Gia Lai đang trở nên sôi động hơn bao giờ hết. Không chỉ dừng lại ở công tác tổ chức sự kiện, tỉnh nhà đã “kích hoạt” trạng thái sẵn sàng, đồng bộ mọi phương diện, từ hạ tầng lưu trú, y tế, giao thông đến dịch vụ du lịch. 

Trước giờ G khai mạc Năm Du lịch quốc gia 2026: Sân khấu đã sẵn sàng cho đại tiệc nghệ thuật chưa từng có

Trước giờ “G”: Sân khấu đã sẵn sàng cho đại tiệc nghệ thuật chưa từng có

(GLO)- Chỉ còn chưa đầy 48 giờ trước Lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026, công tác chuẩn bị tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành (phường Quy Nhơn) cơ bản hoàn tất. Sân khấu, nhân lực và phương án vận hành đã sẵn sàng cho đại tiệc nghệ thuật, dự kiến thu hút khoảng 50.000 khán giả.

null