Sau bản án sơ thẩm, bị cáo Nghiêm Quang Minh (chủ chung cư mini) cùng nhóm 7 cựu cán bộ phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội, đều có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.
Những vụ cháy chung cư mini gây tổn thất lớn về người xảy ra tại TP Hà Nội thời gian qua càng làm bộc lộ nhu cầu bức thiết của người lao động về nơi ăn, chốn ở an toàn.
Hai tháng kể từ vụ cháy chung cư mini Khương Hạ khiến 56 người tử vong, các nạn nhân sống sót từng bước vượt qua nỗi đau, dành tiền chữa bệnh lâu dài, sau đó tính mua nhà ổn định cuộc sống.
Để đảm bảo an toàn cháy nổ, chủ đầu tư, người dân cần phải bổ sung, đầu tư mua sắm thêm các công cụ phòng cháy chữa cháy; nhất là việc đầu tư mua mặt nạ chống độc để phòng khi sự cố cháy xảy ra.
Mười ngày sau vụ hỏa hoạn đặc biệt nghiêm trọng ở chung cư mini tại quận Thanh Xuân làm hàng chục người thương vong, ngày 22/9, Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội thông qua Nghị quyết hỗ trợ các đối tượng bị ảnh hưởng trong vụ cháy này và Nghị quyết về các biện pháp tăng cường phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ.
Theo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Thanh Xuân, tính đến ngày 17/9, các tổ chức, cá nhân thành phố Hà Nội và cả nước đã ủng hộ các gia đình, nạn nhân hơn 55,4 tỷ đồng.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và các thành viên Đoàn đã thắp hương, dành một phút mặc niệm 56 nạn nhân không may bị thiệt mạng trong vụ hỏa hoạn đặc biệt nghiêm trọng.
Tại hiện trường vụ cháy đặc biệt nghiêm trọng tại chung cư mini, nhiều người thất thần, khóc nấc đến tìm kiếm, ngóng tin người thân sống trong tòa nhà vì gọi điện thoại nhưng không được
Vụ cháy chung cư mini cao 9 tầng với hàng chục căn hộ trong đêm ở quận Thanh Xuân (Hà Nội) đã khiến nhiều người bị mắc kẹt, lực lượng chức năng huy động hàng trăm xe chữa cháy cùng hàng trăm cảnh sát PCCC tới dập lửa, cứu người