Theo hãng tin Pháp AFP, thủ đô Hà Nội sẽ là địa điểm đăng cai với đường đua cụ thể được công bố tại một gala diễn ra vào tuần tới. Từ vài tháng trước, không ít tờ báo uy tín quốc tế đã đề cập đến kế hoạch này.
Đầu tháng này, Giám đốc giải đua F1 Charlie Whiting cho báo giới biết ông đã đến khảo sát ở Hà Nội và tự tin rằng đường đua sẽ sẵn sàng cho mùa giải 2020.
Fox Sports dẫn lời quan chức này nói rằng phần lớn đường đua sẽ trên các con đường sẵn có, ngoài ra một phần sẽ xây mới.
Như vậy, sau Malaysia và Singapore, Việt Nam sẽ là quốc gia Đông Nam Á thứ ba đóng vai trò chủ nhà của giải đua xe danh giá nhất thế giới này. Chặng đua F1 tại Malaysia đã có từ năm 1999 nhưng từ năm nay bị ngừng lại do những khó khăn về tài chính.
Trong khi đó, Singapore chính thức đăng cai từ năm 2008 với đường đua Marina Bay, là đường đua F1 trên đường phố đầu tiên ở châu Á đồng thời cũng là chặng đua vào ban đêm đầu tiên của hệ thống giải F1.
Giải đua xe F1 là một sự kiện thể thao quốc tế lớn, được quản lý bởi Liên đoàn ôtô thế giới (FIA), với hàng chục chặng đua tại nhiều quốc gia trên khắp thế giới. Mỗi chặng đua thu hút hàng chục triệu người dõi theo và môn thể thao này được ước tính có giá trị hàng tỷ USD từ các nhà quảng cáo tài trợ và bản quyền truyền hình. Năm 2017, giải F1 được chuyển chủ sang hãng Liberty Media (Mỹ) với giá 8 tỷ USD.
Liberty Media khẳng định họ sẽ nỗ lực phát triển giải tới những khu vực mới mà rõ ràng, Đông Nam Á với một thế hệ trung lưu đang lớn mạnh nhanh chóng và là nơi có những nền kinh tế phát triển nhanh nhất châu Á, đang trở thành thị trường đầy tiềm năng.
(GLO)- Sáng 5-5, hòa trong không khí hân hoan chào mừng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Công an tỉnh tổ chức Giải chạy việt dã “Tuổi trẻ Công an Gia Lai rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”.
Sáng 27-4, gần 100 cua rơ trong cả nước hào hứng so tài ở Giải đua xe đạp phong trào thị xã Ayun Pa (tỉnh Gia Lai) lần thứ 3 năm 2024. Trên cung đường quốc lộ 25 đã diễn ra những màn đua tranh kịch tính, quyết liệt mà chỉ có các cuộc đua xe đạp mới mang lại.
(GLO)- Mỗi sáng, các thành viên tuổi U80 của Câu lạc bộ Xe đạp Gia Lai vẫn duy trì lịch tập đều đặn 35-40 km. Những vòng đạp bền bỉ nhân lên theo thời gian không chỉ mang đến sức khỏe cho người tập mà còn lan tỏa động lực tập luyện thể thao cho mọi người, nhất là lớp trẻ.
(GLO)- Chiến dịch “Triệu bước chân nhân ái” do Trung ương Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) Việt Nam phát động đã thu hút đông đảo người dân trong tỉnh Gia Lai tham gia. Đây không chỉ là cách rèn luyện sức khỏe mà còn chung tay gây quỹ ủng hộ công tác từ thiện nhân đạo.
(GLO)- Dù mới 11 tuổi nhưng em Nông Quang Anh (trú tại xã Mai Pha, TP. Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn) đã cùng với bố mình thực hiện hành trình đạp xe xuyên Việt, xuyên quốc gia.
(GLO)- Vào lúc 5 giờ sáng 14-4, hơn 600 chân chạy trong và ngoài tỉnh sẽ cùng nhau sải bước trên cung đường từ TP. Pleiku đến huyện Ia Grai (tỉnh Gia Lai) trong chương trình chạy đồng hành “Vì bình yên biên giới” lần thứ 2-2024.
U(GLO)- Sáng 7-4, các vận động viên (VĐV) sẽ cùng nhau so tài tại Giải bán Marathon Krông Pa 2024 với chủ đề “Theo bước chân Cư Jũ-Dliê Ya”. Đến thời điểm này, Ban tổ chức đã hoàn tất công tác chuẩn bị nhằm phục vụ tốt nhất cho giải.
(GLO)- Sau 3 ngày tranh tài sôi nổi, hấp dẫn, ngày 31-3, hội thao ngành Văn hóa-Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai năm 2024 khép lại với những trận đấu mãn nhãn. Sự kiện tạo ra sân chơi bổ ích, ý nghĩa cho những người công tác trong ngành trên toàn tỉnh.
Hoa hậu Việt Nam 2020 Đỗ Thị Hà, Hoa hậu Việt Nam 2022 Huỳnh Thị Thanh Thủy cùng các á hậu, người đẹp xuất hiện rạng rỡ tại đường chạy Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài báo Tiền Phong lần thứ 65 - năm 2024 (Tiền Phong Marathon 2024) sáng 31/3.
(GLO)- Trong 2 ngày (24 và 25-3), Đoàn Thanh niên Công ty TNHH một thành viên Cao su Chư Prông đã tổ chức Giải Bóng đá mini nam năm 2024. Tham gia giải có 9 đội bóng đến từ các Đoàn cơ sở nông trường, xí nghiệp và các đơn vị trực thuộc.
(GLO)- Trong không khí sôi nổi của cả nước hưởng ứng “Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2024", sáng 23-3, UBND xã Ia Nhin (huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai) tổ chức Giải Việt dã xã Ia Nhin lần thứ I năm 2024 với nhiều nội dung thi đấu hấp dẫn.
(GLO)- Chạy bộ là môn thể thao đang phát triển mạnh trong cả nước nói chung, tỉnh Gia Lai nói riêng. Tuy nhiên, có những câu chuyện về một thế hệ vận động viên đầu tiên của phố núi Pleiku với bao nỗi gian truân mà có lẽ còn ít người biết đến.
(GLO)- Kế thừa những tinh hoa của võ thuật cổ truyền từ phong trào khởi nghĩa nông dân Tây Sơn, nhiều năm qua, các câu lạc bộ (CLB) võ thuật trên địa bàn thị xã An Khê (tỉnh Gia Lai) hoạt động rất hiệu quả, góp phần thúc đẩy phong trào võ thuật tại địa phương phát triển mạnh mẽ.
(GLO)- Ấp ủ bao dự định cùng những mục tiêu với môn chạy bộ trong năm 2024, song chị Huỳnh Thị Tuyết Hương (SN 1978, phường Phù Đổng, TP. Pleiku) bất ngờ nhận hung tin bị ung thư vú.
(GLO)- Ở vùng “chảo lửa” Krông Pa (tỉnh Gia Lai) có một đội bóng chuyền nữ được duy trì hàng ngày và sẵn sàng bước ra đấu trường lớn. Đó là đội bóng chuyền buôn Tang của các cô gái ở xã Phú Cần.
Bóng chuyền hơi là môn thể thao mới được du nhập vào khu vực Đông Nam tỉnh Gia Lai. Tuy nhiên, ở Giải Bóng chuyền hơi phong trào mở rộng lần thứ I-năm 2024 do Trung tâm Văn hóa-Thông tin và Thể thao thị xã Ayun Pa (tỉnh Gia Lai) tổ chức đã tạo sự bùng nổ với không khí sôi động.