U19 HA.GL 1 giành chiến thắng trong trận "chung kết sớm" vòng loại bảng C

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Chiều 1-6, tại Trung tâm Huấn luyện Hàm Rồng của Câu lạc bộ Bóng đá Hoàng Anh Gia Lai (HA.GL) diễn ra 2 trận đấu đầu tiên lượt về vòng loại bảng C-Giải Bóng đá vô địch U19 Quốc gia 2020. 
Trên sân Hàm Rồng 4, diễn ra cặp đấu giữa U19 HA.GL 1 gặp U19 Công an nhân dân. Trước khi hai đội bóng này tái đấu, cả khách lẫn chủ cùng có 10 điểm, nhưng đội khách tạm thời dẫn đầu bảng C nhờ trội hơn chỉ số phụ. Bởi vậy, lần gặp lại này được coi là trận “chung kết sớm” của bảng. 
Cầu thủ U19 HA.GL 1 (áo trắng) gặp U19 Công an nhân dân (áo cam) trong trận đấu diễn ra vào chiều 1-6. Ảnh: Minh Vỹ
Cầu thủ U19 HA.GL 1 (áo trắng) gặp U19 Công an nhân dân (áo cam) trong trận đấu diễn ra vào chiều 1-6. Ảnh: Minh Vỹ
Do tính chất căng thẳng kể trên, nên huấn luyện viên trưởng đội tuyển U19 Việt Nam-ông Philippe Troussier đã dự khán để tuyển quân. Đúng như nhận định, trận đấu diễn ra quyết liệt, chặt chẽ về mặt đấu pháp trong suốt 90 phút bóng lăn. Mặc dù thầy trò huấn luyện viên Guillaume Graechen có thế trận nhỉnh hơn đội khách, nhưng phải đến phút 52, xuất phát từ quả đá phạt cố định đẹp mắt từ cự ly khoảng 18m, tiền vệ Hoàng Vĩnh Nguyên đã ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu, giúp U19 HA.GL 1 vượt qua U19 Công an nhân dân với tỉ số chung cuộc 1-0. Cũng cặp đấu này nhưng diễn ra ở lượt đi vào tháng 3 vừa qua, hai đội đã hòa nhau với tỉ số 1-1.
Giành chiến thắng tối thiểu trước đối thủ cạnh tranh trực tiếp, đội U19 HA.GL 1 gần như đã đoạt chiếc vé chính thức của bảng C để ghi tên mình vào vòng chung kết trước 3 vòng đấu. Trong khi đó, U19 Công an nhân dân phải chờ suất vé vớt cùng với các đội xếp thứ nhì ở các bảng đấu còn lại. 
Huấn luyện viên trưởng đội U19 Việt Nam Philippe Troussier (trái) dự khán trận đấu “chung kết sớm” của bảng C. Ảnh: Minh Vỹ
Huấn luyện viên trưởng đội U19 Việt Nam Philippe Troussier (trái) dự khán trận đấu “chung kết sớm” của bảng C. Ảnh: Minh Vỹ
Cùng thời điểm diễn ra trận đấu giữa U19 HA.GL 1 gặp U19 Công an nhân dân, trên sân Hàm Rồng 5, U19 Bình Định đã cầm hòa U19 Phú Yên với tỉ số 1-1. Ở lượt đi, đội bóng đến từ Phú Yên đã giành chiến thắng với tỉ số 6-2.
Với kết quả trên, thứ tự xếp hạng tạm thời của bảng C hiện tại như sau: U19 HA.GL 1 (13 điểm); U19 Công an nhân dân (10 điểm); U19 Phú Yên (5 điểm); U19 Đak Lak (1 điểm); U19 Bình Định (1 điểm). 
Vào lúc 15 giờ ngày 3-6, tại Trung tâm Huấn luyện Hàm Rồng tiếp tục diễn ra 2 trận đấu của giai đoạn lượt về giữa U19 HA.GL 1 gặp U19 Phú Yên, U19 Bình Định gặp U19 Đak Lak. 
Minh Vỹ

Có thể bạn quan tâm