Nỗ lực bao phủ bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Nhằm đảm bảo tất cả học sinh, sinh viên được chăm sóc sức khỏe một cách tốt nhất, Bảo hiểm Xã hội (BHXH) tỉnh Gia Lai phối hợp với các cấp, các ngành phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu 100% học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh tham gia bảo hiểm y tế (BHYT).  

Năm học 2022-2023, Trường THCS Nguyễn Chí Thanh (xã Ia Bă, huyện Ia Grai) có 276 học sinh với 8 lớp. Trong đó, học sinh dân tộc thiểu số chiếm hơn 40%, nhiều em thuộc gia đình đông con, có hoàn cảnh khó khăn. Tuy nhà trường đã có nhiều nỗ lực nhưng nhiều học sinh vẫn chưa tham gia BHYT. Cô Trần Thị Hoài Thúy-giáo viên Trường THCS Nguyễn Chí Thanh-chia sẻ: “Lớp tôi có 35 học sinh. Trong đó có 19 em là người dân tộc thiểu số, gia đình đông anh chị em nên việc thu BHYT khó khăn. Cùng với đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, nhà trường cũng áp dụng giải pháp chia nhỏ số tiền mua BHYT để gia đình đóng theo tháng, quý... nhưng nhiều em vẫn chưa tham gia”.

  Cán bộ BHXH huyện Chư Pưh đến tận nhà tuyên truyền, vận động phụ huynh học sinh mua BHYT cho con em. Ảnh: Như Nguyện
Cán bộ BHXH huyện Chư Pưh đến tận nhà tuyên truyền, vận động phụ huynh học sinh mua BHYT cho con em. Ảnh: Như Nguyện



Theo Hiệu trưởng Trần Văn Dũng, năm học 2021-2022, tỷ lệ học sinh tham gia BHYT của trường đạt 92%; số em chưa tham gia là do điều kiện gia đình khó khăn, nhiều hộ có thu nhập thấp bởi ảnh hưởng dịch Covid-19. “Năm nay, nhà trường tiếp tục tuyên truyền, vận động phụ huynh học sinh tích cực tham gia BHYT cho con em, phấn đấu đạt chỉ tiêu cấp trên giao. Tùy từng đối tượng, nhà trường triển khai thu BHYT học sinh theo 3 tháng, 6 tháng, 9 tháng, 12 tháng nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các em tham gia BHYT”-thầy Dũng nói.

Theo thống kê, tỷ lệ học sinh tham gia BHYT của huyện Ia Grai là 86%. Bên cạnh một số trường có số học sinh tham gia BHYT đạt 100% thì học sinh tham gia BHYT ở nhiều trường vẫn còn thấp, nhất là các trường ở các xã biên giới, địa bàn khó khăn với tỷ lệ chỉ đạt từ 42% đến gần 60%. Ông Nguyễn Tiến Trường-Giám đốc BHXH huyện Ia Grai-thông tin: “Chỉ tiêu đặt ra của ngành là phấn đấu học sinh tham gia BHYT đạt 100%. Chúng tôi đẩy mạnh tuyên truyền chính sách BHYT, cấp phát thẻ BHYT kịp thời để học sinh khám-chữa bệnh. Ngoài ngân sách nhà nước hỗ trợ 50-50, chúng tôi vận động các doanh nghiệp hỗ trợ mua BHYT cho người dân”.

Huyện Chư Pưh hiện còn 3.715 học sinh, tương ứng với tỷ lệ 22% chưa tham gia BHYT. Nguyên nhân là do một số phụ huynh và học sinh nhận thức chưa thật đầy đủ về chính sách BHYT; một số trường chưa gắn chỉ tiêu thực hiện BHYT học sinh vào tiêu chí thi đua khen thưởng hàng năm. Theo ông Nguyễn Văn Mau-Giám đốc BHXH huyện Chư Pưh, BHYT nói chung, BHYT học đường nói riêng là sự chia sẻ, giúp đỡ của những người khỏe mạnh đối với những người không may ốm đau, tai nạn. Thực tế cho thấy, nhờ có BHYT mà nhiều học sinh đã vượt qua được các bệnh hiểm nghèo, tai nạn rủi ro. Do vậy, tham gia BHYT, vừa là trách nhiệm vừa là quyền lợi của các em học sinh. “Nếu nhìn qua chi phí mua BHYT, có thể thấy con số không phải nhỏ, 563.220 đồng/năm, nhưng tính ra 1 ngày, chúng ta chỉ bỏ ra khoảng 1.543 đồng để bảo vệ sức khỏe của mình. Với góc nhìn như thế, rất mong giáo viên chủ nhiệm, hội phụ huynh học sinh các trường vận động các em tham gia BHYT, để các em tham gia BHYT tự bảo vệ sức khỏe của bản thân và cùng chung tay bảo vệ sức khỏe của cộng đồng”-Giám đốc BHXH huyện Chư Pưh chia sẻ.

Được biết, để hoàn thành mục tiêu 100% học sinh có thẻ BHYT trong năm học 2022-2023, đồng thời đảm bảo quyền lợi được chăm sóc sức khỏe ban đầu của các em ngay tại trường học, BHXH huyện Chư Pưh đề nghị Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện quan tâm chỉ đạo các trường học và đơn vị liên quan trên địa bàn tổ chức thực hiện chế độ, chính sách BHYT đối với học sinh theo đúng quy định của pháp luật; gắn trách nhiệm của hiệu trưởng trong việc tổ chức thực hiện chính sách về BHYT, đồng thời đưa tỷ lệ học sinh tham gia BHYT vào bộ tiêu chí để bình xét thi đua, khen thưởng hàng năm tại các trường học.

 

NHƯ NGUYỆN

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 12-1, tại Hội trường 19-5 huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai), đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đã về thăm và trao quà Tết cho 100 công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại 2 huyện Chư Prông, Đức Cơ và Công ty Quang Đức.
Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

(GLO)- Sáng 12-1, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) tổ chức chương trình “Xuân đoàn kết-Tết yêu thương“ nhằm tạo khí thế vui tươi, đầm ấm nhân dịp Tết Quý Mão 2023 và chia sẻ khó khăn với hội viên phụ nữ nghèo trên địa bàn.
Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

(GLO)- Đó là anh Cao Thanh Bình, dân tộc Chứt, ở làng Mơ Nú (xã Ia Kênh, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai). Từ người làm thuê, 20 năm sau, anh trở nên giàu có. Không chỉ nỗ lực làm giàu cho bản thân, anh còn góp phần lan tỏa hình ảnh sống tích cực, tham gia giải quyết việc làm tại địa phương.
Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

(GLO)- Sáng 10-1, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Gia Lai, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức Chương trình trao quà Tết Quý Mão 2023 của Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Tổng LĐLĐ Việt Nam đến 200 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh và trao tặng kinh phí hỗ trợ 22 nhà “Mái ấm Công đoàn“ cho đoàn viên khó khăn về nhà ở.
SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

(GLO)- Sau 2 năm hoạt động, Câu lạc bộ (CLB) Hỗ trợ giao thông SOS Gia Lai đã được công nhận là CLB trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh. Đây là sự động viên, khích lệ kịp thời và tiếp thêm nguồn động lực để các thành viên tiếp tục chung tay hỗ trợ cộng đồng.
Phố núi ngày đầu năm

Phố núi ngày đầu năm

(GLO)- Phố núi Pleiku bước vào ngày đầu tiên của năm mới 2023 trong tiết trời trong lành, thoáng đãng. Không khí đông đúc, tất bật của những ngày thường dường như được thay bằng bức tranh yên bình với hình ảnh người người vui xuân và kỳ vọng vào những điều tốt đẹp. Phóng viên Báo Gia Lai điện tử đã ghi lại những khoảnh khắc này trong ngày đầu năm.