Gia Lai: Thăm, tặng quà nguyên lãnh đạo tỉnh và tướng lĩnh nghỉ hưu

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ngày 16-5, đoàn công tác do đồng chí Siu Hương-Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh làm Trưởng đoàn cùng lãnh đạo Hội Cựu chiến binh tỉnh, Ban Quản lý các khu kinh tế tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã đến thăm, tặng quà các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh, tướng lĩnh quân đội nghỉ hưu trên địa bàn tỉnh nhân kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập tỉnh Gia Lai (24/5/1932-24/5/2022).

 Trung tướng Nguyễn Thành Út cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh. Ảnh: Vĩnh Hoàng
Trung tướng Nguyễn Thành Út cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh đã đến thăm, tặng quà nhân dịp kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập tỉnh. Ảnh: Vĩnh Hoàng

Theo đó, đoàn đã đến thăm tặng quà các đồng chí: Thiếu tướng, Anh hùng lực lượng vũ trang Rơ Ô Cheo-nguyên Phó tư lệnh Quân khu 5 (huyện Krông Pa); Đại tá Lê Xuân Hòa-nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Huỳnh Nữ Thu Hà-nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Trung tướng Nguyễn Thành Út-nguyên Phó Tư lệnh về Chính trị, Bộ Tư lệnh Quân khu 5; Thiếu tướng Đinh Dương-nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Phó Tư lệnh Quân khu 5; Anh hùng lực lượng vũ trang Nguyễn Văn Nhương (TP. Pleiku).

Đồng chí vSiu Hương thay mặt lãnh đạo tỉnh tặng quà cho Thiếu tướng Nguyễn Thành Út. Ảnh: Vĩnh Hoàng
Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Siu Hương tặng quà cho Thiếu tướng Đinh Dương. Ảnh: Vĩnh Hoàng


Tại những nơi đến thăm, thay mặt lãnh đạo tỉnh, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Siu Hương đã hỏi thăm sức khỏe, bày tỏ lòng biết ơn đối với các cán bộ nguyên lãnh đạo tỉnh, tướng lĩnh quân đội nghỉ hưu đã có nhiều đóng góp cho sự phát triển của tỉnh trong thời gian qua; khẳng định những đóng góp của các đồng chí luôn được Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh ghi nhớ và kế thừa để xây dựng tỉnh Gia Lai ngày càng giàu đẹp. Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh mong muốn các đồng chí tiếp tục phát huy truyền thống, đóng góp ý kiến của mình để xây dựng tỉnh Gia Lai giàu về kinh tế, vững về chính trị và mạnh về quốc phòng-an ninh.

Các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh và tướng lĩnh quân đội nghỉ hưu đã cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh đối với những người đi trước; đồng thời bày tỏ niềm tự hào của mình đối với sự đổi thay của tỉnh; điều này cho thấy sự đoàn kết, nhất trí, đồng thuận của lãnh đạo tỉnh cũng như mọi tầng lớp nhân dân. Tin tưởng rằng dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh, sự kiện kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập tỉnh sẽ được tổ chức thành công, xứng tầm với chặng đường phát triển của tỉnh nhà.

 

VĨNH HOÀNG

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 12-1, tại Hội trường 19-5 huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai), đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đã về thăm và trao quà Tết cho 100 công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại 2 huyện Chư Prông, Đức Cơ và Công ty Quang Đức.
Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

(GLO)- Sáng 12-1, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) tổ chức chương trình “Xuân đoàn kết-Tết yêu thương“ nhằm tạo khí thế vui tươi, đầm ấm nhân dịp Tết Quý Mão 2023 và chia sẻ khó khăn với hội viên phụ nữ nghèo trên địa bàn.
Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

(GLO)- Đó là anh Cao Thanh Bình, dân tộc Chứt, ở làng Mơ Nú (xã Ia Kênh, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai). Từ người làm thuê, 20 năm sau, anh trở nên giàu có. Không chỉ nỗ lực làm giàu cho bản thân, anh còn góp phần lan tỏa hình ảnh sống tích cực, tham gia giải quyết việc làm tại địa phương.
Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

(GLO)- Sáng 10-1, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Gia Lai, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức Chương trình trao quà Tết Quý Mão 2023 của Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Tổng LĐLĐ Việt Nam đến 200 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh và trao tặng kinh phí hỗ trợ 22 nhà “Mái ấm Công đoàn“ cho đoàn viên khó khăn về nhà ở.
SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

(GLO)- Sau 2 năm hoạt động, Câu lạc bộ (CLB) Hỗ trợ giao thông SOS Gia Lai đã được công nhận là CLB trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh. Đây là sự động viên, khích lệ kịp thời và tiếp thêm nguồn động lực để các thành viên tiếp tục chung tay hỗ trợ cộng đồng.
Phố núi ngày đầu năm

Phố núi ngày đầu năm

(GLO)- Phố núi Pleiku bước vào ngày đầu tiên của năm mới 2023 trong tiết trời trong lành, thoáng đãng. Không khí đông đúc, tất bật của những ngày thường dường như được thay bằng bức tranh yên bình với hình ảnh người người vui xuân và kỳ vọng vào những điều tốt đẹp. Phóng viên Báo Gia Lai điện tử đã ghi lại những khoảnh khắc này trong ngày đầu năm.