Gia Lai tập trung thực hiện hiệu quả đợt cao điểm bảo đảm trật tự an toàn giao thông dịp Tết

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Văn phòng UBND tỉnh Gia Lai vừa có Thông báo về kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành-Trưởng ban An toàn giao thông (ATGT) tỉnh tại Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác đảm bảo trật tự, ATGT năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022.
Theo đó, tại hội nghị, UBND tỉnh yêu cầu 7 địa phương có số người chết do tai nạn giao thông (TNGT) tăng là: Kbang, Đak Đoa, Krông Pa, Mang Yang, Ayun Pa, Chư Pưh, Chư Prông nghiêm túc rút kinh nghiệm và đề ra các phương hướng, giải pháp để kéo giảm sâu TNGT đối với cả 3 tiêu chí trong năm 2022; phấn đấu kéo giảm sâu TNGT và không để xảy ra TNGT đặc biệt nghiêm trọng trong năm 2022; yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương tổ chức triển khai các nhiệm vụ được giao trong kế hoạch năm ATGT 2022 với chủ đề “Xây dựng văn hóa giao thông an toàn gắn với kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19” với tinh thần “Vì sức khỏe, sinh mạng của người tham gia giao thông”. 
Trưởng ban ATGT tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương tập trung thực hiện nhiều nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp trong công tác bảo đảm trật tự ATGT; tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Kế hoạch số 219-KH/TU ngày 3-5-2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Kết luận số 45-KL/TW ngày 1-2-2019 của Ban Bí thư (khóa XII).
Các sở, ngành, địa phương khẩn trương xây dựng kế hoạch năm ATGT 2022, triển khai đến tận cơ sở. Cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, phải gương mẫu chấp hành nghiêm các quy định về bảo đảm trật tự ATGT, không để xảy ra vi phạm về trật tự ATGT.
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Lê Hòa
Quang cảnh Hội nghị trực tuyến toàn tỉnh tổng kết công tác bảo đảm trật tự ATGT năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022. Ảnh: Lê Hòa
Cấp ủy, chính quyền, MTTQ và đoàn thể chính trị-xã hội các cấp, trước hết là người đứng đầu phát huy vai trò, chức trách, nhiệm vụ, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thiết lập trật tự ATGT tại địa bàn cơ sở; có kế hoạch, phân công nhiệm vụ cụ thể, lấy lực lượng công an cấp xã làm nòng cốt, xây dựng ít nhất một mô hình điểm về tổ dân phố, thôn, làng, xã, phường, thị trấn ATGT tại các địa bàn phức tạp về trật tự ATGT, đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát, đánh giá, đúc kết kinh nghiệm và nhân rộng mô hình nhằm kéo giảm TNGT một cách bền vững.
Ban ATGT tỉnh tổ chức kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện công tác bảo đảm trật tự ATGT năm 2022; thường xuyên nắm bắt tình hình, kịp thời tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện các biện pháp hiệu quả để đảm bảo trật tự ATGT trên địa bàn tỉnh và chấn chỉnh các địa phương có TNGT tăng cao.
Sở Giao thông-Vận tải chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp, Công an tỉnh và các cơ quan có liên quan tham mưu UBND tỉnh trong việc tham gia và hoàn thiện hệ thống văn ban quy phạm pháp luật, chính sách về ATGT; tham mưu chỉ đạo, triển khai có hiệu quả công tác liên quan đến quy hoạch và phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông. Bảo đảm chất lượng, tiến độ các dự án đầu tư xây dựng, nâng cấp, cải tạo kết cấu hạ tầng giao thông; tổ chức giao thông khoa học, hợp lý; bảo trì, sửa chữa kết cấu hạ tầng giao thông gắn với rà soát, xử lý kịp thời các điểm đen, điểm tiềm ẩn TNGT; quản lý, bảo vệ công trình đường bộ, hành lang an toàn đường bộ.
Nâng cao năng lực, chất lượng dịch vụ vận tải, dịch vụ hỗ trợ vận tải; phát triển hệ thống vận tải công cộng trong đô thị, vùng tỉnh và liên tỉnh. Tăng cường công tác kiểm định, quản lý chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với phương tiện cơ giới đường bộ, phương tiện giao thông thủy nội địa; siết chặt kỷ cương công tác đào tạo, sát hạch, cấp Giấy phép lái xe; đẩy mạnh đào tạo, sát hạch, cấp Giấy phép lái xe cho người dân vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số.
Kiên trì xây dựng văn hóa giao thông an toàn; đổi mới công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự ATGT theo hướng lấy thay đổi hành vi làm tiêu chí đánh giá kết quả; đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền phù hợp với từng đối tượng khác nhau; triển khai các đợt cao điểm tuyên truyền tại địa phương bằng nhiều hình thức; tiếp tục tập trung vận động cá biệt đối với thanh-thiếu niên; xây dựng, duy trì và nhân rộng các mô hình hiệu quả trong bảo đảm trật tự ATGT.
Nâng cao năng lực, hiệu quả thực thi pháp luật về bảo đảm trật tự ATGT và phòng-chống dịch bệnh trong giao thông-vận tải; tăng cường các hoạt động chuyên đề, cao điểm tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm về trật tự ATGT.
Các sở, ngành, địa phương triển khai ứng dụng mạnh mẽ khoa học công nghệ, hiện đại hóa công tác bảo đảm trật tự ATGT. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố ưu tiên bố trí kinh phí và huy động sự đóng góp của xã hội để lắp đặt camera giám sát, xử phạt vi phạm trật tự ATGT trên các tuyến trục chính, trong đô thị và địa bàn phức tạp về an ninh trật tự, ATGT; lắp đặt đèn chiếu sáng trên quốc lộ và đường tỉnh đi qua khu dân cư.
Nâng cao năng lực cứu nạn, cứu hộ, cấp cứu, chữa trị và khắc phục hậu quả TNGT; tập huấn kỹ năng sơ cứu TNGT cho nhân viên y tế cơ sở, lực lượng chức năng, tình nguyện viên và người tham gia giao thông.
Sở Y tế tham mưu UBND tỉnh hướng dẫn thống nhất các nhiệm vụ phòng-chống dịch trong hoạt động giao thông-vận tải và công tác bảo đảm trật tự ATGT; chỉ đạo tập huấn kỹ năng sơ cứu TNGT cho cán bộ y tế cấp xã, Cảnh sát giao thông, Thanh tra giao thông, Công an xã, dân quân tự vệ và tình nguyện viên bảo đảm trật tự ATGT tại cơ sở.
Trước mắt, các ngành, các cấp, các địa phương tập trung thực hiện có hiệu quả đợt cao điểm bảo đảm trật tự ATGT trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022, tăng cường công tác điều tiết, tổ chức quản lý chặt chẽ hoạt động vận tải, phục vụ nhu cầu đi lại của người dân dịp Tết Nguyên đán, không để xảy ra tình trạng người dân không được về quê ăn Tết; bảo đảm linh hoạt, an toàn và kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh; đặc biệt chú trọng công tác hướng dẫn, hỗ trợ người dân thực hiện các biện pháp phòng-chống dịch an toàn, khoa học trước, trong và sau Tết.
KIỀU PHAN

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 12-1, tại Hội trường 19-5 huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai), đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đã về thăm và trao quà Tết cho 100 công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại 2 huyện Chư Prông, Đức Cơ và Công ty Quang Đức.
Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

(GLO)- Sáng 12-1, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) tổ chức chương trình “Xuân đoàn kết-Tết yêu thương“ nhằm tạo khí thế vui tươi, đầm ấm nhân dịp Tết Quý Mão 2023 và chia sẻ khó khăn với hội viên phụ nữ nghèo trên địa bàn.
Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

(GLO)- Đó là anh Cao Thanh Bình, dân tộc Chứt, ở làng Mơ Nú (xã Ia Kênh, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai). Từ người làm thuê, 20 năm sau, anh trở nên giàu có. Không chỉ nỗ lực làm giàu cho bản thân, anh còn góp phần lan tỏa hình ảnh sống tích cực, tham gia giải quyết việc làm tại địa phương.
Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

(GLO)- Sáng 10-1, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Gia Lai, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức Chương trình trao quà Tết Quý Mão 2023 của Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Tổng LĐLĐ Việt Nam đến 200 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh và trao tặng kinh phí hỗ trợ 22 nhà “Mái ấm Công đoàn“ cho đoàn viên khó khăn về nhà ở.
SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

(GLO)- Sau 2 năm hoạt động, Câu lạc bộ (CLB) Hỗ trợ giao thông SOS Gia Lai đã được công nhận là CLB trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh. Đây là sự động viên, khích lệ kịp thời và tiếp thêm nguồn động lực để các thành viên tiếp tục chung tay hỗ trợ cộng đồng.
Phố núi ngày đầu năm

Phố núi ngày đầu năm

(GLO)- Phố núi Pleiku bước vào ngày đầu tiên của năm mới 2023 trong tiết trời trong lành, thoáng đãng. Không khí đông đúc, tất bật của những ngày thường dường như được thay bằng bức tranh yên bình với hình ảnh người người vui xuân và kỳ vọng vào những điều tốt đẹp. Phóng viên Báo Gia Lai điện tử đã ghi lại những khoảnh khắc này trong ngày đầu năm.