Dư âm đọng lại từ Hội thi Chủ tịch Hội Cựu chiến binh cơ sở giỏi tỉnh Gia Lai lần thứ II

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Hội thi Chủ tịch Hội Cựu chiến binh (CCB) cơ sở giỏi tỉnh Gia Lai lần thứ II đã kết thúc nhưng dư âm vẫn còn đọng lại trong tâm trí của đông đảo khán giả, nhất là các thí sinh.
Trước khi diễn ra hội thi, Thường trực Hội CCB cấp huyện đã tích cực quán triệt, triển khai các bước chuẩn bị như: lựa chọn nhân sự, hướng dẫn ôn tập Điều lệ Hội CCB Việt Nam, các quy định, quy chế; bồi dưỡng kiến thức về công tác Hội, nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu, kỹ năng lãnh đạo và chỉ đạo hội viên cơ sở, xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh, an toàn giao thông, phòng-chống tội phạm... cho các cán bộ Hội CCB cơ sở.
Bên cạnh đó, các đơn vị còn tổ chức cho thí sinh thi viết, vấn đáp theo hướng dẫn của Hội CCB tỉnh. Qua đó lựa chọn đội hình Chủ tịch Hội CCB cấp xã tiềm năng, có kế hoạch bồi dưỡng, nâng cao kiến thức, kỹ năng phương pháp hoạt động Hội để dự thi cấp tỉnh.
Ông Nay Hứ-Chủ tịch Hội CCB tỉnh, Trưởng ban tổ chức hội thi-nhận xét: “Với sự chuẩn bị chu đáo, ý thức chấp hành khá tốt, việc đi lại và ăn nghỉ được tổ chức hợp lý nên các thí sinh tham gia hội thi, nhất là 16 CCB cao tuổi vẫn đảm bảo sức khỏe, bình tĩnh, tự tin nắm chắc nội dung yêu cầu, liên hệ sâu sát với thực tiễn ở khu dân cư, xử lý các tình huống có tính thuyết phục cao”. 
 Ban tổ chức trao cờ lưu niệm cho các trưởng đoàn tham gia hội thi. Ảnh: Hoàng Cư
Ban tổ chức trao cờ lưu niệm cho các trưởng đoàn tham gia hội thi. Ảnh: Hoàng Cư
Ông Võ Nguyên Giáp-Chủ tịch Hội CCB xã Đông (huyện Kbang) phấn khởi cho biết: “Kết quả đạt được khiến bản thân tôi rất vui và nhận được nhiều lời chúc mừng tốt đẹp từ đồng chí, đồng đội. Giải thưởng này khích lệ tôi cố gắng làm tốt hơn vai trò được giao, nỗ lực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; góp phần thiết thực vào các phong trào thi đua yêu nước tại địa phương”.
Còn ông Rơ Lan Khuyết-Chủ tịch Hội CCB xã Ia Pnôn (huyện Đức Cơ) thì bày tỏ: “Đây là lần đầu tiên mình đi thi cấp tỉnh và giành được giải khuyến khích. Biết mình đạt giải thưởng, đồng đội ai cũng vui. Vui hơn nữa là qua hội thi, mình có thêm nhiều kiến thức, thêm nhiều bạn bè, đồng chí”.
Đánh giá về hội thi, Chủ tịch Hội CCB tỉnh Nay Hứ thẳng thắn: “Bên cạnh những ưu điểm, hội thi vẫn còn những hạn chế như: một số đơn vị còn bị động khi triển khai kế hoạch tổ chức thi ở cấp cơ sở; công tác bồi dưỡng kiến thức cho thí sinh chưa được đầu tư đúng mức; việc liên hệ nhiệm vụ công tác Hội và Chủ tịch Hội với thực tế nơi cư trú còn thiếu sâu sát... Tuy vậy, Hội thi vẫn gặt hái được nhiều thành công, là cơ hội tập hợp, đoàn kết cán bộ Hội các cấp, cùng nhau nâng cao trách nhiệm xây dựng Hội CCB ngày càng vững mạnh, để mãi xứng danh là Bộ đội Cụ Hồ trong thời bình”.

Kết thúc hội thi, 26 thí sinh đạt loại giỏi, 22 thí sinh đạt loại khá và 18 thí sinh đạt yêu cầu. Ban tổ chức đã trao thưởng cho 10 tập thể, 17 cá nhân đạt giải. Trong đó, giải nhất tập thể thuộc về Hội CCB thị xã Ayun Pa, giải nhất cá nhân thuộc về ông Võ Nguyên Giáp-Chủ tịch Hội CCB xã Đông (huyện Kbang). 

HOÀNG CƯ

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 12-1, tại Hội trường 19-5 huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai), đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đã về thăm và trao quà Tết cho 100 công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại 2 huyện Chư Prông, Đức Cơ và Công ty Quang Đức.
Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

(GLO)- Sáng 12-1, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) tổ chức chương trình “Xuân đoàn kết-Tết yêu thương“ nhằm tạo khí thế vui tươi, đầm ấm nhân dịp Tết Quý Mão 2023 và chia sẻ khó khăn với hội viên phụ nữ nghèo trên địa bàn.
Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

(GLO)- Đó là anh Cao Thanh Bình, dân tộc Chứt, ở làng Mơ Nú (xã Ia Kênh, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai). Từ người làm thuê, 20 năm sau, anh trở nên giàu có. Không chỉ nỗ lực làm giàu cho bản thân, anh còn góp phần lan tỏa hình ảnh sống tích cực, tham gia giải quyết việc làm tại địa phương.
Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

(GLO)- Sáng 10-1, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Gia Lai, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức Chương trình trao quà Tết Quý Mão 2023 của Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Tổng LĐLĐ Việt Nam đến 200 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh và trao tặng kinh phí hỗ trợ 22 nhà “Mái ấm Công đoàn“ cho đoàn viên khó khăn về nhà ở.
SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

(GLO)- Sau 2 năm hoạt động, Câu lạc bộ (CLB) Hỗ trợ giao thông SOS Gia Lai đã được công nhận là CLB trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh. Đây là sự động viên, khích lệ kịp thời và tiếp thêm nguồn động lực để các thành viên tiếp tục chung tay hỗ trợ cộng đồng.
Phố núi ngày đầu năm

Phố núi ngày đầu năm

(GLO)- Phố núi Pleiku bước vào ngày đầu tiên của năm mới 2023 trong tiết trời trong lành, thoáng đãng. Không khí đông đúc, tất bật của những ngày thường dường như được thay bằng bức tranh yên bình với hình ảnh người người vui xuân và kỳ vọng vào những điều tốt đẹp. Phóng viên Báo Gia Lai điện tử đã ghi lại những khoảnh khắc này trong ngày đầu năm.