Gia Lai: Hơn 500 thanh thiếu niên tham gia Khóa tu mùa hè

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Được sự đồng ý của Sở Nội vụ- Ban Tôn giáo tỉnh Gia Lai, ngày 5-7, tại Chùa Từ Quang, thị trấn Chư Ty,  huyện Đức Cơ,  tỉnh Gia Lai diễn ra lễ khai mạc Khóa tu mùa hè dành cho thanh thiếu niên. Khoá tu do Ban Hướng dẫn phật tử thuộc Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Gia Lai phối hợp với Chùa Từ Quang tổ chức.
Tham dự lễ khai mạc có ông Nguyễn Văn Nô-Phó Trưởng Ban Tôn giáo tỉnh. Về phía Giáo hội có Hoà thượng Thích Trí Thạnh- thành viên Hội đồng Chứng minh Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Thượng tọa Thích Phước Nghiêm-Ủy viên Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Hướng dẫn phật tử Trung ương, Thượng tọa Thích Tâm Mãn-Ủy viên Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Gia Lai, Đại đức Thích Nhuận Đạo- Phó Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh, Trưởng Ban hướng dẫn Phật tử tỉnh Gia Lai, Trưởng ban tổ chức khoá tu, cùng hơn  500 thanh thiếu niên trong lứa tuổi học sinh phổ thông đang sinh sống tại địa bàn huyện Đức Cơ...
Các thanh thiếu niên tham gia khoá tu. Ảnh: Thanh Nhật
Các thanh thiếu niên tham gia khoá tu. Ảnh: Thanh Nhật
Khoá tu diễn ra từ ngày 5 đến hết ngày 7-7, theo chủ đề “Tuổi trẻ, tình yêu và lý tưởng”, với chương trình có nhiều hoạt động thiết thực. Các thanh thiếu niên được hướng dẫn và giáo dục về kỹ năng sống, rèn luyện đạo đức, lòng từ bi và sự hướng thiện, giáo dục về báo hiếu tứ ân, biết quý trọng sự sống của muôn loài, bảo vệ môi trường và sự đa dạng sinh học, tình yêu quê hương đất nước, lịch sử truyền thống và bản sắc văn hóa của dân tộc. Đồng thời, được hoà mình vào các sinh hoạt trong môi trường tập thể, các trò chơi mang tính gắn kết cộng đồng cao.  
Phát biểu tại lễ khai mạc, Hoà thượng Thích Trí Thạnh-thành viên Hội đồng Chứng minh Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Chứng minh Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Gia Lai đã nhấn mạnh: Thông qua khoá tu, nhằm tạo sân chơi trong sáng, lành mạnh và môi trường tu tập, rèn luyện và vui chơi an toàn cho thanh thiếu niên trong dịp hè. Đồng thời giúp các em có được những bài học bổ ích về đạo đức, sống có ích, yêu thương và trách nhiệm, xây dựng lý tưởng sống tích cực của tuổi trẻ, biết giúp đỡ và sẻ chia, học tập rèn luyện để trở thành những công dân tốt và có ích cho gia đình, xã hội, quê hương đất nước. 
Thanh Nhật

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 12-1, tại Hội trường 19-5 huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai), đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đã về thăm và trao quà Tết cho 100 công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại 2 huyện Chư Prông, Đức Cơ và Công ty Quang Đức.
Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

(GLO)- Sáng 12-1, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) tổ chức chương trình “Xuân đoàn kết-Tết yêu thương“ nhằm tạo khí thế vui tươi, đầm ấm nhân dịp Tết Quý Mão 2023 và chia sẻ khó khăn với hội viên phụ nữ nghèo trên địa bàn.
Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

(GLO)- Đó là anh Cao Thanh Bình, dân tộc Chứt, ở làng Mơ Nú (xã Ia Kênh, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai). Từ người làm thuê, 20 năm sau, anh trở nên giàu có. Không chỉ nỗ lực làm giàu cho bản thân, anh còn góp phần lan tỏa hình ảnh sống tích cực, tham gia giải quyết việc làm tại địa phương.
Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

(GLO)- Sáng 10-1, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Gia Lai, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức Chương trình trao quà Tết Quý Mão 2023 của Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Tổng LĐLĐ Việt Nam đến 200 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh và trao tặng kinh phí hỗ trợ 22 nhà “Mái ấm Công đoàn“ cho đoàn viên khó khăn về nhà ở.
SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

(GLO)- Sau 2 năm hoạt động, Câu lạc bộ (CLB) Hỗ trợ giao thông SOS Gia Lai đã được công nhận là CLB trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh. Đây là sự động viên, khích lệ kịp thời và tiếp thêm nguồn động lực để các thành viên tiếp tục chung tay hỗ trợ cộng đồng.
Phố núi ngày đầu năm

Phố núi ngày đầu năm

(GLO)- Phố núi Pleiku bước vào ngày đầu tiên của năm mới 2023 trong tiết trời trong lành, thoáng đãng. Không khí đông đúc, tất bật của những ngày thường dường như được thay bằng bức tranh yên bình với hình ảnh người người vui xuân và kỳ vọng vào những điều tốt đẹp. Phóng viên Báo Gia Lai điện tử đã ghi lại những khoảnh khắc này trong ngày đầu năm.